BNEWS Thái Lan và Việt Nam vừa thắng thầu cung cấp tổng cộng 250.000 tấn gạo sang Philippines sau khi hai nước này điều chỉnh giá xuống mức phù hợp với khả năng chi trả của Manila.
Đợt thầu này nằm trong kế hoạch nhập khẩu khoảng 1 triệu tấn gạo của Manila nhằm đáp ứng nhu cầu trong nước đến năm 2017, trong bối cảnh giá gạo thấp.
Các quan chức từ Cơ quan Lương thực Quốc gia (NFA) của Philippines cho hay, đối với gói thầu này, Thái Lan và Việt Nam sẽ cung cấp ở mức lần lượt là 100.000 tấn và 150.000 tấn gạo loại 25% tấm với mức giá là 424,85 USD/tấn.
Mức giá này đã bao gồm phí chuyên chở, bảo hiểm và các loại phí khác.
Trước đó, NFA đã từ chối đơn chào bán với giá cao hơn từ Bangkok và Hà Nội, đồng thời yêu cầu hai đối tác chấp nhận mức giá phải chăng hơn, dao động trong khoảng 425 USD/tấn.
Người phát ngôn của NFA Angel Imperial cho hay thỏa thuận này sẽ cần được Hội đồng liên ngành NFA thông qua trong ngày 31/8.
Hoạt động sản xuất gạo của Philippines chịu ảnh hưởng tiêu cực từ điều kiện thời tiết khắc nghiệt khi mỗi năm nước này phải hứng chịu trung bình khoảng 20 cơn bão.
Đây là lý do buộc Manila phải tìm nguồn nhập khẩu gạo để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ của 100 triệu dân.
Angel Imperial khẳng định Manila cần nhập khẩu gạo số lượng lớn để tích trữ và chuẩn bị cho các tình huống khẩn cấp.
Theo người phát ngôn của NFA thì lượng gạo dự trữ của cơ quan này tính đến ngày 24/8 chỉ đủ để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ nội địa trong 21 ngày, trong khi mức dự trữ tối thiểu quy định cho giai đoạn từ tháng 7-9 hàng năm là 30 ngày.
Trong năm ngoái, Philippine nhập khẩu khoảng 1,8 triệu tấn gạo, thấp hơn nhiều so với mức cao kỷ lục 2,45 triệu tấn được ghi nhận trong năm 2010.
Trong khi đó, bất chấp việc vừa giành được gói thầu trên, giá gạo loại 5% tấm của Việt Nam trong tuần này vẫn giảm xuống chỉ còn khoảng 345-360 USD/tấn (giá FOB), mức thấp nhất của 11 tháng.
Tin liên quan
Dự báo về thị trường gạo châu Á thời gian tới
Theo một số chuyên gia phân tích, thị trường gạo châu Á dường như đang cho thấy những dấu hiệu trở lại giao dịch bình thường, sau khi Thái Lan chấm dứt chương trình trợ giá gạo.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamXử lý tài sản công dôi dư: Vẫn còn khoảng cách từ chủ trương đến thực tiễn
Theo Bộ Tài chính, cả nước hiện có hơn 11.000 cơ sở nhà, đất đã được thu hồi hoặc chuyển giao về địa phương nhưng vẫn cần tiếp tục xử lý để đưa vào sử dụng.
-
Kinh tế Việt NamTăng cường hợp tác đầu tư với tỉnh Aichi (Nhật Bản)
Theo thông tin từ Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn vừa có buổi làm việc với Ngài Ohmura Hideaki, Thống đốc tỉnh Aichi (Nhật Bản).
-
Kinh tế Việt NamNghị quyết số 10-NQ/TW: Kiến tạo dòng vốn FDI chất lượng cao
Sau nhiều năm duy trì sức hút đối với dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), Việt Nam đang đứng trước yêu cầu chuyển từ thu hút đầu tư theo chiều rộng sang nâng cao chất lượng dòng vốn.
-
Kinh tế Việt NamĐịnh vị chiến lược và kiến tạo động lực phát triển trong kỷ nguyên mới
Sau hợp nhất, Đắk Lắk có không gian tự nhiên rộng hơn, quy mô dân số lớn hơn, hệ thống hành chính đa dạng và khả năng liên kết vùng sâu rộng hơn.
-
Kinh tế Việt NamKinh tế tuần hoàn - Động lực phát triển xanh hướng tới bền vững
Với hệ thống chính sách đã được ban hành tương đối đồng bộ, Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để biến thách thức môi trường thành động lực phát triển mới.
-
Kinh tế Việt NamCửa ngõ để hàng Việt tiếp cận thị trường Nam Mỹ
Uruguay không chỉ là một thị trường giàu tiềm năng mà còn giữ vai trò cửa ngõ quan trọng để hàng hóa Việt Nam tiếp cận khu vực Nam Mỹ.
-
Kinh tế Việt NamNghị quyết số 57-NQ/TW: Chuyển mạnh sang tạo ra sản phẩm, đóng góp trực tiếp vào mục tiêu tăng trưởng hai con số
Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đã ban hành Thông báo số 24-CQTTBCĐ ngày 7/7/2026.
-
Kinh tế Việt NamQuản trị rủi ro vượt "sóng cả" thị trường
Ngành dệt may Việt Nam đang đứng trước bước ngoặt chiến lược khi chuyển từ phân khúc gia công giá rẻ sang bứt phá tại các thị trường cao cấp quốc tế.
-
Kinh tế Việt NamTP. HCM mở rộng không gian, tạo sức bật mới cho du lịch
Thống kê của ngành chức năng, khách quốc tế đến Thành phố Hồ Chí Minh 6 tháng đầu năm 2026 đạt 6.396.102 lượt, khách nội địa 27.315.000 lượt, tổng thu du lịch đạt 213.980 tỷ đồng.











