Vụ thảm sát 4 bà cháu: Quảng Ninh thưởng 400 triệu đồng cho Ban chuyên án điều tra
Ồng Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh cảm ơn sự chỉ đạo sát sao của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an và Ban chuyên án. Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh ghi nhận sự vào cuộc tích cực và chủ động phối hợp trong công tác điều tra của lực lượng công an tỉnh Quảng Ninh và công an thành phố Hải Phòng đã sớm bắt được nghi phạm.
Tỉnh Quảng Ninh quyết định thưởng 200 triệu đồng, thành phố Hải Phòng thưởng 100 triệu đồng, thành phố Uông Bí thưởng 50 triệu đồng, huyện Thủy Nguyên thưởng 50 triệu đồng cho Ban chuyên án.
Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã di lý đối tượng Doãn Trung Dũng về trụ sở Công an thành phố Uông Bí, để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.
Tại cơ quan điều tra, Doãn Trung Dũng đã khai nhận hành vị phạm tội của mình. Theo lời khai của Doãn Trung Dũng, tối 23/9, Dũng đến nhà chị Vũ Thị Thanh chơi. Ngồi đến tối muộn, thấy chị Thanh không có nhà, Dũng xin bà Nguyễn Thị Hát (61 tuổi, mẹ đẻ chị Thanh) cho ngủ nhờ (Vì Dũng là cháu rể nên bà Hát đã đồng ý).
Lúc đó, trong nhà chỉ có bà Hát và 2 con ruột chị Thanh là Phạm Đình Hưng (9 tuổi) và Phạm Thu Hà (8 tuổi); cháu Vũ Khánh Huyền (3 tuổi - là con của chị gái chị Thanh). Chờ lúc mọi người đi ngủ, Dũng đã lấy ma túy đá ra sử dụng và lên cơn phê. Trong cơn phê ma túy, Dũng đã lấy dao khống chế, sát hại bà Hát và các nạn nhân còn lại. Trước khi bỏ trốn Dũng đã lục tủ vơ vét nhiều tư trang của gia đình.
Trước đó, ngày 25/9, Công an Quảng Ninh xác định nghi can liên quan vụ đột nhập sát hại 4 bà cháu tại căn nhà ở phường Phương Nam, thành phố Uông Bí là Doãn Trung Dũng (45 tuổi), cháu rể gia đình nạn nhân, có 2 tiền án, địa chỉ thường trú tại tổ 07, khu 01, phường Trưng Vương, thành phố Uông Bí.
Khoảng 12 giờ ngày 26/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra Quyết định truy nã đặc biệt số 61/QĐ-PC45 về tội “Giết người và Cướp tài sản” với đối tượng này. Theo Phó Giám đốc công an Quảng Ninh Sái Hồng Công, hiện vụ án này xác định một nghi phạm là Doãn Trung Dũng.
Như tin TTXVN đã đưa, khoảng 7 giờ ngày 24/9, chị Vũ Thị Thanh - chủ gia đình đi làm ca về thì phát hiện tại nhà riêng ở khu Hợp Thành, phường Phương Nam (thành phố Uông Bí) m ẹ đẻ, 2 người con và 1 cháu ruột bị chết do có tác động thương tích, dấu hiệu án mạng./.
Xem thêm:
>> Vụ thảm sát 4 bà cháu ở Quảng Ninh: Thủ tướng gửi thư khen thành tích bắt được nghi phạm
Tin liên quan
-
Kinh tế Việt Nam
Vụ thảm sát 4 bà cháu ở Quảng Ninh: Thủ tướng gửi thư khen thành tích bắt được nghi phạm
08:33' - 27/09/2016
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có thư khen ngợi gửi tới Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND và Công an tỉnh Quảng Ninh về việc đã bắt được nghi phạm trong vụ sát hại 4 bà cháu ở Quảng Ninh.
-
Kinh tế Việt Nam
Vụ thảm sát 4 bà cháu ở Uông Bí, Quảng Ninh: Đã bắt được đối tượng gây án
22:27' - 26/09/2016
"Lực lượng Công an Quảng Ninh phối hợp với Công an Hải Phòng đã bắt được đối tượng Doãn Trung Dũng, nghi phạm chính gây ra vụ thảm sát 4 bà cháu ở thành phố Uông Bí (Quảng Ninh)".
-
Kinh tế Việt Nam
Tin mới nhất vụ thảm sát 4 bà cháu ở Quảng Ninh: Truy nã đặc biệt nghi phạm
13:44' - 26/09/2016
Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố bị can và quyết định truy nã đặc biệt đối với Doãn Trung Dũng, nghi phạm chính trong vụ thảm sát bốn bà cháu ở thành phố Uông Bí vào rạng sáng 24/9.
-
Kinh tế Việt Nam
Diễn biễn mới vụ thảm sát 4 bà cháu ở Quảng Ninh: Xác định một đối tượng nghi vấn
22:17' - 25/09/2016
Bộ Công an cho biết đã xác định ít nhất 1 đối tượng tình nghi trong vụ thảm sát bốn bà cháu ở phường Phương Nam, thành Phố Uông Bí (Quảng Ninh) vào sáng ngày 24/9.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt Nam
“Sáng tạo” ra những không gian mới cho tăng trưởng kinh tế
11:43'
TS. Nguyễn Thị Hồng Minh, Viện trưởng CIEM cho rằng, chúng ta phải không ngừng đổi mới, cả về tư duy, cách làm và mô hình để “sáng tạo” ra những không gian mới cho tăng trưởng kinh tế”.
-
Kinh tế Việt Nam
Lần đầu tiên Việt Nam đứng thứ 5 xuất khẩu thủy sản vào Singapore
19:36' - 25/04/2024
Quý I/2024, đánh dấu mốc Việt Nam đã vượt qua Nhật Bản, vươn lên từ vị trí đối tác lớn thứ 6 lần đầu tiên lên vị trí đối tác xuất khẩu thủy sản lớn thứ 5 vào Singapore.
-
Kinh tế Việt Nam
Gia tăng kim ngạch xuất nhập khẩu hai chiều giữa Việt Nam và Singapore
15:24' - 25/04/2024
Kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Singapore trong tháng 3/2024 tiếp tục thể hiện tín hiệu tích cực, đặc biệt là chiều xuất khẩu sang Singapore vẫn giữ được mức tăng tốt.
-
Kinh tế Việt Nam
Khai thác đá gây bụi chắn tầm nhìn trên đoạn cao tốc Nha Trang - Cam Lâm
13:30' - 25/04/2024
Việc khai thác đá tại các mỏ đá nằm sát đường bộ cao tốc đoạn Nha Trang - Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa đã làm bụi đá phát tán, hạn chế tầm nhìn của lái xe khi lưu thông.
-
Kinh tế Việt Nam
Giá vé cao, sân bay Tân Sơn Nhất dịp 30/4 chỉ đón khoảng 120.000 khách/ngày
13:28' - 25/04/2024
Dịp nghỉ lễ 30/4 -1/5 sắp tới, sân bay Tân Sơn Nhất (Tp. Hồ Chí Minh) dự kiến đón lượng khách trung bình khoảng 115.000 – 120.000 khách/ngày. Lượng khách này thấp so với những kỳ nghỉ lễ, tết gần đây.
-
Kinh tế Việt Nam
Áp dụng kiểm soát an ninh hàng không tăng cường dịp 30/4 - 1/5
11:13' - 25/04/2024
Cục Hàng không Việt Nam vừa ra quyết định áp dụng biện pháp kiểm soát an ninh hàng không tăng cường cấp độ 1 tại cảng hàng không, sân bay, các cơ sở cung cấp dịch vụ không lưu dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
-
Kinh tế Việt Nam
Cấm xe tải trên 20 tấn qua đèo Bảo Lộc giờ cao điểm dịp lễ 30/4
11:08' - 25/04/2024
Ngành Giao thông vận tải tỉnh Lâm Đồng vừa có văn bản hướng dẫn phân luồng tổ chức giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 trên các tuyến đường từ các tỉnh, thành phía Nam lên thành phố Đà Lạt.
-
Kinh tế Việt Nam
Bộ Công Thương lấy ý kiến Dự thảo Nghị định quy định về cơ chế mua bán điện
20:40' - 24/04/2024
Bộ Công Thương tổ chức Hội thảo đóng góp ý kiến đối với Dự thảo Nghị định quy định về cơ chế mua bán điện trực tiếp giữa các đơn vị phát điện với khách hàng (DPPA).
-
Kinh tế Việt Nam
Sắp diễn ra Hội nghị xúc tiến thương mại và phát triển xuất nhập khẩu vùng Tây Nguyên
20:08' - 24/04/2024
Tây Nguyên được đánh giá là vùng có rất nhiều lợi thế trong phát triển kinh tế và hội nhập kinh tế quốc tế, nhờ tính đặc thù trong bản sắc văn hoá, dân tộc, hệ sinh thái, tài nguyên...