Xử lý dứt điểm hoạt động khai thác cát trái phép trên sông Cái

11:41' - 12/08/2017
BNEWS Các ngành, địa phương của tỉnh Khánh Hòa đang thực hiện đợt cao điểm kiểm tra hoạt động khai thác cát trên sông Cái nhằm xử lý dứt điểm tình trạng khai thác cát trái phép.
Khánh Hòa: Xử lý dứt điểm hoạt động khai thác cát trái phép trên sông Cái. Ảnh: TTXVN

Theo ghi nhận thực tế của phóng viên, đến ngày 10/8 vẫn còn nhiều ghe hút cát trái phép hoạt động trên sông Cái đoạn qua huyện Diên Khánh. Các đối tượng thường đưa ghe vào gần bờ sông rồi dùng vòi hút cát từ lòng sông lên ghe.

Mỗi ghe thường có hai đối tượng thực hiện việc hút cát trái phép và vận chuyển cát đến các bãi tập kết ở hai bên bờ sông Cái. Sau đó, các ô tô tải vận chuyển cát khai thác trái phép từ sông Cái, theo Tỉnh lộ 3, Tỉnh lộ 8 và đường 23/10 để đưa cát về thành phố Nha Trang tiêu thụ.

Tình trạng khai thác cát trái phép trên sông Cái đã diễn ra trong thời gian dài, khiến người dân sinh sống ở ven sông bức xúc khi bờ sông bị sạt lở ảnh hưởng đến sinh kế và cuộc sống. Gần đây, lực lượng chức năng huyện Diên Khánh tập trung kiểm tra, xử lý các đối tượng khai thác cát trái phép nên hoạt động này có phần lắng xuống.

Lực lượng chức năng của huyện đã tịch thu 4 ghe, một phà hút cát trái phép với 100m3 cát; xử phạt 56 trường hợp vận chuyển cát trái phép với tổng số tiền 78 triệu đồng; đồng thời cắt phá, tịch thu nhiều ống, vòi hút cát tại các bãi khai thác cát trái phép.

Tình trạng khai thác cát trái phép trên sông Cái diễn ra “nóng nhất” đoạn qua địa bàn 3 xã Diên Thọ, Diên Đồng và Diên Lâm, do có nhiều đối tượng tập trung khai thác cát quy mô lớn, đối phó tinh vi và manh động.

Chủ các bãi cát trái phép làm cổng và rào chắn, cử người túc trực, khiến lực lượng chức năng khó tiếp cận. Khi đoàn kiểm tra đến, chủ các bãi cát này đóng cổng và ngừng hoạt động, đồng thời hạn chế cho ghe neo đậu gần bến bãi tập kết cát, khi bơm cát lên thì để ghe ở xa bờ nhằm kịp thời tháo chạy.

UBND huyện Diên Khánh đã yêu cầu chính quyền các xã phối hợp với lực lượng chức năng, tập trung cao điểm cho đợt quản lý, khai thác cát đến hết tháng 8. Theo đó, chính quyền các địa phương, lực lượng chức năng phải thường xuyên kiểm tra, phát hiện kịp thời và kiên quyết xử lý các đối tượng khai thác cát trái phép.

Đối với bến bãi cát trái phép ở các xã: Diên Lâm, Diên Sơn, Diên Lạc, Diên Thọ…, chính quền dịa phương xem xét phá bỏ, bố trí lực lượng, phương tiện, lập chốt kiểm soát; dựng các trụ bê tông, làm rào chắn lối đi vào các bãi cát; xử lý phương tiện khai thác, vận chuyển cát trái phép theo quy định.

Để xử lý tình trạng vận chuyển cát trái phép về thành phố Nha Trang tiêu thụ, Chủ tịch UBND huyện Diên Khánh Đinh Văn Thiệu vừa ký văn bản số 2313/UBND gửi UBND tỉnh Khánh Hòa, đề xuất lập 3 chốt để kiểm soát 24/24 giờ.

Theo đó, một chốt kiểm soát được đặt tại ngã giao Quốc lộ 1A với Tỉnh lộ 8, để kiểm soát vận chuyển cát từ Tỉnh lộ 8 về thành phố Nha Trang, theo hướng đi qua xã Vĩnh Phương thuộc thành phố này.

Chốt kiểm soát thứ hai đặt tại xã Diên An, huyện Diên Khánh để kiểm soát việc vận chuyển cát về Nha Trang, theo hướng đường 23/10. Chốt kiểm soát thứ ba đặt tại ngã giao Quốc lộ 1A với Tỉnh lộ 3.

UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo các ban, ngành, địa phương từ nay đến cuối năm 2017, tăng cường kiểm tra, thanh tra hoạt động khai thác cát, sỏi lòng sông, đồng thời xử lý nghiêm các sai phạm trong hoạt động khai thác cát, sỏi lòng sông./.

>> Nạn “cát tặc” tiếp tục diễn biến phức tạp trên sông Hậu, tỉnh Trà Vinh

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục