BNEWS Tình trạng lao dốc không phanh của giá dầu đang khiến nhiều "ông lớn" trong ngành dầu mỏ toàn cầu phải cắt giảm nhân sự hàng loạt và hủy bỏ các dự án đầu tư trị giá hàng chục tỷ USD.
Tập đoàn xăng dầu Anh BP thông báo cắt giảm 4.000 việc làm, trong đó có 600 việc làm tại các cơ sở của hãng ở Biển Bắc, bao gồm cả vùng Aberdeen - "trái tim" của ngành công nghiệp dầu khí Anh, và kho cảng dầu khí hóa lỏng Sullom Voe ở Shetland.
Động thái trên khiến lượng nhân sự làm việc tại các bộ phận thăm dò và khai thác của PB giảm 17% xuống dưới con số 20.000 người và ảnh hưởng đến các hoạt động của tập đoàn tại Azerbaijan, Angola và Vịnh Mexico.
Không chỉ BP mà các nhà sản xuất dầu khác ở Biển Bắc, từ các “ông lớn” như Royal Dutch Shell và Total tới những công ty nhỏ hơn như EnQuest và Ithaca Energy, đều thừa nhận đang phải đối phó với thời khắc khó khăn nhất trong lịch sử của họ, khi Biển Bắc là một trong những địa điểm có chi phí khai thác dầu tốn kém nhất thế giới.
Giá dầu sụt giảm mạnh khiến việc khai thác tại nhiều giếng dầu ở đây không thu được lợi nhuận.
Tại Nam Mỹ, tập đoàn dầu khí Brazil (Petrobras) đầu tuần này thông báo cắt giảm 25% giá trị các chương trình đầu tư 5 năm. Ngân sách dành cho hoạt động đầu tư của hãng trong giai đoạn 2015 - 2019 hiện được dự trù là 98,4 tỷ USD thay vì 130,3 tỷ USD trước đó.
Trong khi đó, Cơ quan thông tin năng lượng Mỹ ngày 12/1 cho biết giá dầu thấp có thể khiến sản lượng dầu thô của Mỹ hạ 7% trong năm nay, là mức giảm tính theo năm đầu tiên kể từ năm 2008.
Mặc dù vậy, sản lượng dầu của Mỹ vẫn cao hơn 50% so với 5 năm trước đây. Cuộc cách mạng dầu khí đá phiến giúp đẩy sản lượng dầu ở quốc gia Bắc Mỹ này lên trung bình gần 1 triệu thùng/năm trong giai đoạn 2011 - 2015.
Trong bối cảnh trên, Bộ trưởng Dầu mỏ Các Tiểu Vương quốc Arập thống nhất (UAE) Suhail Mohamed Al Mazrouei dự báo rằng sáu tháng đầu năm nay sẽ rất khó khăn nhưng thị trường dầu mỏ sẽ dần hồi phục trở lại.
Ông này cho rằng chiến lược duy trì sản lượng của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) nhằm đánh bật những nhà cung cấp giá cao, như các công ty sản xuất dầu đá phiến Mỹ, cuối cùng sẽ thành công nhưng cần ít nhất 12 đến 18 tháng nữa./.
Tin liên quan
Giá dầu thô Mỹ xuyên thủng mốc 30 USD/thùng
Kết thúc phiên giao dịch ngày 12/1, lần đầu tiên trong 12 năm, giá dầu thô Mỹ xuyên thủng ngưỡng 30 USD/thùng.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 3/7/2026
Thương mại, năng lượng và chính sách tiền tệ toàn cầu tiếp tục biến động khi Mỹ - EU lập kỷ lục thương mại, giá dầu chịu áp lực giảm, Fed phát tín hiệu giữ lãi suất ở mức cao.
-
Kinh tế Thế giớiGiá hàng hóa tăng vọt, xuất khẩu của Australia được lợi
Chính phủ Australia dự báo nguồn thu từ xuất khẩu của nước này sẽ tăng thêm khoảng 38 tỷ AUD (tương đương 26 tỷ USD) nhờ giá năng lượng và hàng hóa tăng vọt dưới tác động từ xung đột tại Trung Đông.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc chi gần 10 tỷ USD hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ
Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Koo Yun-cheol cho biết nước này sẽ chi 14.900 tỷ won (9,62 tỷ USD) để hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ chịu ảnh hưởng trước những biến động tỷ giá hối đoái gần đây.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc đầu tư 16.000 tỷ won vào AI vật lý và các ngành công nghệ chiến lược
Khoản đầu tư được phân bổ cho 6 lĩnh vực gồm AI, robot, xe tương lai, quốc phòng, chất bán dẫn và pin thứ cấp.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026
Dưới đây là một số tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động sản xuất tại Mỹ giảm tốc
Theo kết quả khảo sát công bố ngày 1/7 của Viện Quản lý Cung ứng (ISM), hoạt động sản xuất tại Mỹ đã chậm lại trong tháng 6/2026
-
Kinh tế Thế giớiTân Thủ tướng Hàn Quốc đặt kiềm chế lạm phát là ưu tiên hàng đầu
Ngày 2/7, tân Thủ tướng Hàn Quốc Han Seong Sook tuyên bố việc kiềm chế lạm phát và ổn định giá cả phải được đặt lên hàng đầu trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông kéo dài.
-
Kinh tế Thế giớiWB nâng Philippines lên nhóm nước có thu nhập trung bình cao
Ngân hàng Thế giới (WB) đã chính thức xếp Philippines vào nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế của nước này.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ thúc đẩy sửa đổi Hiệp định Thương mại Mỹ-Mexico-Canada
Theo kế hoạch, Washington và Mexico sẽ tiến hành vòng đàm phán song phương mới vào tuần bắt đầu từ ngày 20/7.












