BNEWS Chính phủ Anh ngày 11/1 loại trừ khả năng trả tiền cho Liên minh châu Âu (EU) để được tiếp cận thị trường chung sau khi rời khỏi khối này (còn gọi là Brexit).
Quan điểm trên được đưa ra sau khi tờ Bloomberg đưa tin các quan chức EU đang cân nhắc một đề xuất yêu cầu Anh trả tiền cho các công ty tài chính để được quyền tiếp cận các thị trường châu Âu sau Brexit.
Phát biểu với báo giới trước thềm cuộc họp do Thủ tướng Anh Theresa May tổ chức với sự tham gia của Bộ trưởng Tài chính Philip Hammond và 15 lãnh đạo cấp cao của các thể chế ngân hàng toàn cầu, như ngân hàng Barclays, Deutsche Bank và HSBC nhằm trấn an các lãnh đạo tài chính về Brexit, người phát ngôn của Thủ tướng Anh khẳng định: "Chúng tôi sẽ không trả tiền để tiếp cận thị trường chung".
Giới lãnh đạo tài chính từ lâu ủng hộ một giai đoạn bổ sung sau thời điểm Brexit ngày 29/3/2019 để tránh xảy ra tình trạng đổ vỡ khi cả hai bên đang điều chỉnh để thích nghi với một quan hệ thương mại mới.
Việc Anh rời khỏi thị trường chung sẽ khiến các công ty mất đi quyền "đảm bảo" về tài chính, vốn cho phép họ từ trụ sở ở Anh có thể cung cấp sản phẩm và dịch vụ tại châu Âu. Nhiều công ty đang chuẩn bị cho Brexit bằng cách xin giấy phép hoạt động ngân hàng tại các nước EU khác và lên kế hoạch chuyển hoạt động của mình tới các trung tâm tài chính tại châu Âu.
Dự kiến, vấn đề trả tiền để vào thị trường chung sẽ được đưa ra thảo luận trong các cuộc đàm phán "ly hôn" bắt đầu vào cuối tháng 1 này về thời kỳ chuyển tiếp hậu Brexit./.
>>>Thủ tướng Anh sẽ theo đuổi một "thỏa thuận đặc thù" với EU
Tin liên quan
Hậu Brexit, EU có thể xem một số quy định tài chính của Anh là tương đương
EU sẽ có thể xem một số quy định của Anh là tương đương với luật của EU, dựa trên cách tiếp cận tương ứng và tránh rủi ro.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 3/7/2026
Thương mại, năng lượng và chính sách tiền tệ toàn cầu tiếp tục biến động khi Mỹ - EU lập kỷ lục thương mại, giá dầu chịu áp lực giảm, Fed phát tín hiệu giữ lãi suất ở mức cao.
-
Kinh tế Thế giớiGiá hàng hóa tăng vọt, xuất khẩu của Australia được lợi
Chính phủ Australia dự báo nguồn thu từ xuất khẩu của nước này sẽ tăng thêm khoảng 38 tỷ AUD (tương đương 26 tỷ USD) nhờ giá năng lượng và hàng hóa tăng vọt dưới tác động từ xung đột tại Trung Đông.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc chi gần 10 tỷ USD hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ
Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Koo Yun-cheol cho biết nước này sẽ chi 14.900 tỷ won (9,62 tỷ USD) để hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ chịu ảnh hưởng trước những biến động tỷ giá hối đoái gần đây.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc đầu tư 16.000 tỷ won vào AI vật lý và các ngành công nghệ chiến lược
Khoản đầu tư được phân bổ cho 6 lĩnh vực gồm AI, robot, xe tương lai, quốc phòng, chất bán dẫn và pin thứ cấp.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026
Dưới đây là một số tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động sản xuất tại Mỹ giảm tốc
Theo kết quả khảo sát công bố ngày 1/7 của Viện Quản lý Cung ứng (ISM), hoạt động sản xuất tại Mỹ đã chậm lại trong tháng 6/2026
-
Kinh tế Thế giớiTân Thủ tướng Hàn Quốc đặt kiềm chế lạm phát là ưu tiên hàng đầu
Ngày 2/7, tân Thủ tướng Hàn Quốc Han Seong Sook tuyên bố việc kiềm chế lạm phát và ổn định giá cả phải được đặt lên hàng đầu trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông kéo dài.
-
Kinh tế Thế giớiWB nâng Philippines lên nhóm nước có thu nhập trung bình cao
Ngân hàng Thế giới (WB) đã chính thức xếp Philippines vào nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế của nước này.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ thúc đẩy sửa đổi Hiệp định Thương mại Mỹ-Mexico-Canada
Theo kế hoạch, Washington và Mexico sẽ tiến hành vòng đàm phán song phương mới vào tuần bắt đầu từ ngày 20/7.










