BNEWS Ngân hàng Thế giới (WB) đã chính thức xếp Philippines vào nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế của nước này.
Tuy nhiên, WB nhấn mạnh việc được nâng hạng không đồng nghĩa với việc phần lớn người dân Philippines đã trở thành tầng lớp trung lưu hay các vấn đề về nghèo đói và bất bình đẳng đã được giải quyết.
Theo WB, các nền kinh tế có thu nhập trung bình cao là những nước có GNI bình quân đầu người từ 4.636-14.375 USD, trong khi nhóm thu nhập trung bình thấp có mức từ 1.176-4.635 USD. Những nền kinh tế có GNI bình quân đầu người trên 14.375 USD được xếp vào nhóm thu nhập cao.
Trong bản cập nhật phân loại thu nhập quốc gia công bố ngày 1/7, WB cho biết Philippines được chuyển từ nhóm nước có thu nhập trung bình thấp lên nhóm có thu nhập trung bình cao, dựa trên mức tổng thu nhập quốc dân (GNI) bình quân đầu người năm 2025 đạt 4.850 USD, vượt ngưỡng 4.636 USD theo tiêu chí phân loại mới.
Philippines là một trong sáu quốc gia được nâng hạng trong đợt cập nhật lần này. Bên cạnh Philippines còn có Việt Nam, Jordan (Gioóc-₫an) và Sri Lanka (Xri-lan-ca) được chuyển lên nhóm thu nhập trung bình cao, trong khi Togo (Tô-gô) được nâng từ nhóm thu nhập thấp lên thu nhập trung bình thấp.
WB cho biết Philippines đạt được cột mốc này nhờ tăng trưởng kinh tế trên diện rộng. Trong giai đoạn 5 năm qua, Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước này tăng trung bình 5,8% mỗi năm, với sự đóng góp của hầu hết các ngành kinh tế, thay vì chỉ dựa vào sự bứt phá của một lĩnh vực riêng lẻ.Theo WB, việc phân loại các quốc gia theo nhóm thu nhập là cơ sở tham chiếu toàn cầu để theo dõi tiến trình phát triển kinh tế, đồng thời là một trong những tiêu chí để xác định khả năng tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi và hỗ trợ phát triển quốc tế.
Tuy nhiên, WB cũng lưu ý rằng GNI bình quân đầu người chỉ phản ánh mức thu nhập trung bình của toàn nền kinh tế và không thể hiện sự phân bổ thu nhập giữa các hộ gia đình, khu vực hay ngành nghề. Do đó, chỉ số này không phản ánh đầy đủ tình trạng nghèo đói, bất bình đẳng, mức lương thực tế hay chi phí sinh hoạt của người dân. Theo WB, không có một chỉ số đơn lẻ nào có thể phản ánh toàn diện trình độ phát triển của một quốc gia. Vì vậy, việc Philippines được nâng lên nhóm nước có thu nhập trung bình cao chủ yếu mang ý nghĩa đánh dấu bước tiến về kinh tế vĩ mô, chứ không đồng nghĩa với việc các thách thức phát triển đã được giải quyết. Bảng phân loại mới của WB sẽ được sử dụng làm cơ sở tham chiếu trên toàn cầu đến hết tháng 6/2027.Tin liên quan
Philippines dự báo nhập khẩu 5,7 triệu tấn gạo trong năm 2026
Bộ Nông nghiệp Mỹ dự báo Philippines sẽ nhập khẩu khoảng 5,7 triệu tấn gạo trong năm 2026 do sản lượng trong nước suy giảm vì chi phí sản xuất tăng, thiếu nước tưới và nguy cơ El Nino.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiTân Thủ tướng Hàn Quốc đặt kiềm chế lạm phát là ưu tiên hàng đầu
Ngày 2/7, tân Thủ tướng Hàn Quốc Han Seong Sook tuyên bố việc kiềm chế lạm phát và ổn định giá cả phải được đặt lên hàng đầu trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông kéo dài.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ thúc đẩy sửa đổi Hiệp định Thương mại Mỹ-Mexico-Canada
Theo kế hoạch, Washington và Mexico sẽ tiến hành vòng đàm phán song phương mới vào tuần bắt đầu từ ngày 20/7.
-
Kinh tế Thế giớiTriển vọng tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc
Nhiều tổ chức nghiên cứu ở Hàn Quốc và quốc tế đã dự báo tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thực của nước này ở mức 3-4%
-
Kinh tế Thế giớiTrung Quốc xây dựng hệ thống cung cấp điện lớn nhất thế giới
Trung Quốc đã xây dựng hệ thống cung cấp điện có quy mô lớn nhất thế giới, với gần 800 triệu khách hàng sử dụng điện và chất lượng dịch vụ thuộc nhóm tiên tiến trên thế giới.
-
Kinh tế Thế giớiNăng lượng tái tạo đạt tỷ trọng kỷ lục trong tổng lượng điện tiêu thụ tại Đức
Năng lượng tái tạo chiếm tỷ trọng kỷ lục trong tổng lượng điện tiêu thụ của Đức trong nửa đầu năm nay.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 1/7/2026
Bnews.vn điểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 1/7/2026.
-
Kinh tế Thế giớiHành lang hàng hải tạm thời giúp nối lại vận tải qua eo biển Hormuz
Chuyên trang kinh tế Vùng Vịnh AGBI ngày 1/7 dẫn dữ liệu theo dõi tàu biển cho biết cuối tuần trước, một số đoàn tàu đã bắt đầu di chuyển qua hành lang phía Nam của eo biển Hormuz.
-
Kinh tế Thế giớiÁp phí mới, EU gây sức ép lên Shein và Temu
Động thái tiếp tục gây sức ép đối với các nền tảng thương mại điện tử vốn tận dụng cơ chế miễn thuế hải quan đối với hàng hóa giá trị thấp để bán sản phẩm với giá rẻ.
-
Kinh tế Thế giớiLạm phát tại Đức tiếp tục hạ nhiệt trong tháng 6 nhờ giá dầu giảm
Theo ước tính sơ bộ của Cơ quan Thống kê Liên bang Đức, tỷ lệ lạm phát của nước này trong tháng 6 đã giảm xuống còn 2,3% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn mức 2,6% của tháng 5 và 2,9% của tháng 4.








