BNEWS Việc đăng cai tổ chức Năm APEC 2017 là cơ hội tốt để quảng bá hình ảnh, đất nước và con người Việt Nam với bạn bè quốc tế, đặc biệt là các điểm đến hấp dẫn ở miền Trung.
Tuần lễ Cấp cao APEC năm 2017 sẽ diễn ra tại Đà Nẵng từ ngày 6-11/11, dự kiến có sự tham gia của lãnh đạo 21 nền kinh tế thành viên APEC, khoảng 10.000 đại biểu quốc tế và trong nước.
Đà Nẵng được chọn là nơi tổ chức Tuần lễ cấp cao APEC năm 2017 chính là cơ hội tốt để quảng bá hình ảnh, đất nước, con người Việt Nam với bạn bè quốc tế, đặc biệt là các điểm đến hấp dẫn ở miền Trung.
Đến thời điểm này, Đà Nẵng đã chuẩn bị nhiều tour phong phú để đáp ứng nhu cầu du lịch của du khách, trong đó có tour giới thiệu cảnh đẹp và văn hóa của Đà Nẵng, kết nối Khu du lịch Ngũ Hành Sơn - Bảo tàng điêu khắc Chăm - Bán đảo Sơn Trà.Đà Nẵng cũng kết nối với di sản phố cổ Hội An (Quảng Nam) với Cố đô Huế để đa dạng hóa lựa chọn cho du khách. Ngoài ra còn có các tour khác đến Bà Nà, Suối khoáng nóng núi Thần tài, du thuyền trên sông Hàn về đêm…
Đà Nẵng cũng dành khoảng 13.000 phòng tại các resort, khách sạn ven biển phục vụ Tuần lễ cấp cao APEC năm 2017.Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng đã tập huấn nghiệp vụ lễ tân, buồng phòng, nhà hàng, đầu bếp các khách sạn, nhà hàng phục vụ khách trong Tuần lễ cấp cao APEC.
Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Văn Tuấn cho hay: Phục vụ đại biểu quốc tế trong dịp Tuần lễ cấp cao APEC là vinh dự và trách nhiệm của ngành du lịch Việt Nam.Đây cũng là cơ hội vàng để quảng bá hình ảnh du lịch Việt Nam cởi mở, thân thiện, mến khách và ngày một chuyên nghiệp tới du khách quốc tế.
Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Tuấn cũng nhấn mạnh: Toàn ngành du lịch, đặc biệt là du lịch các tỉnh miền Trung cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.Các đơn vị đón tiếp đại biểu APEC phải thể hiện thái độ, kỹ năng nghề, ứng xử chuyên nghiệp từ lễ tân đến nhân viên phục vụ, tuyệt đối không để sai sót.
Các khách sạn 4-5 sao được phân công đón các đoàn khách APEC phải nêu cao tính trách nhiệm, giữ thể diện chung cho du lịch nước nhà; vấn đề vệ sinh, thân thiện, mến khách phải được đặt lên hàng đầu; người quản trị, lễ tân cần “có nghề” và tận tâm với công việc.
Theo nghiên cứu của Phó Giáo sư, Tiến sỹ Phạm Trung Lương (Viện Môi trường và Phát triển bền vững Việt Nam), nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch: Những năm gần đây, các nền kinh tế thành viên APEC đang trở thành điểm đến hấp dẫn và thân thiện đối với du khách trong và ngoài khu vực.Năm 2015, khu vực APEC đón được trên 396 triệu lượt khách du lịch, chiếm 33% tổng lượng khách du lịch thế giới; tạo thu nhập trên 598 tỷ USD, chiếm 44,5% thu nhập du lịch toàn cầu, tạo ra 47,9 triệu việc làm trực tiếp.
Theo dự báo của Tổ chức Du lịch thế giới (UNWTO) đến năm 2020, khu vực châu Á – Thái Bình Dương sẽ thu hút được 27% lượng khách du lịch toàn cầu, lượng khách đến khu vực châu Âu sẽ giảm từ khoảng 60% xuống còn 46% vào năm 2020. Xu thế này sẽ còn duy trì vào những năm tiếp theo...
Phó Giáo sư, Tiến sỹ Phạm Trung Lương nhấn mạnh: Các địa phương được lựa chọn để tổ chức các sự kiện APEC năm 2017 có cơ hội tổ chức các đoàn giới thiệu về tiềm năng, lợi thế, sản phẩm du lịch của địa phương; tổ chức xúc tiến đầu tư du lịch và giao lưu giữa các đại biểu APEC với cộng đồng địa phương để các đại biểu có những trải nghiệm chân thực nhất về cuộc sống của người dân Việt Nam.Những ấn tượng tốt đẹp đó sẽ được các đại biểu APEC năm 2017 chuyển tải đến người dân ở đất nước mình, thúc đẩy hơn sự hợp tác về du lịch giữa Việt Nam và các nước thành viên APEC trong tương lai.
Phó Giáo sư, Tiến sỹ Phạm Trung Lương cho rằng: Những cơ hội mà APEC 2017 đem đến cho du lịch Việt Nam là rất lớn. Để biến cơ hội thành hiện thực, góp phần tạo thêm động lực mới cho du lịch Việt Nam phát triển, thực hiện thành công các mục tiêu chiến lược để du lịch cơ bản trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước vào năm 2020, rất cần có sự nhạy bén nắm bắt cơ hội, quyết tâm và chủ động của toàn ngành du lịch, sự hỗ trợ và hợp tác có hiệu quả của các ngành, địa phương…Tin liên quan
APEC 2017: Việt Nam được lợi gì khi hội nhập vào dòng chảy tài chính quốc tế?
Phóng viên BNEWS đã phỏng vấn ông Angel Gurria, Tổng Thư ký OECD về tình hình kinh tế toàn cầu và vấn đề hợp tác tài chính giữa các nền kinh tế thành viên APEC.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamĐộng lực quan trọng trong thúc đẩy tăng trưởng kinh tế
Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) Việt Nam tiếp tục ghi nhận những tín hiệu khởi sắc trong quý II/2026 và sáu tháng đầu năm 2026.
-
Kinh tế Việt Nam100 năm cà phê Khe Sanh – Bài cuối: Định vị từ chất lượng và bản sắc
Từ vùng đất từng được thế giới biết đến bởi khói lửa chiến tranh, Khe Sanh hôm nay đang được nhắc đến bằng hương thơm của những hạt Arabica đặc sản.
-
Kinh tế Việt Nam100 năm cà phê Khe Sanh – Bài 1: Hồi sinh trên chiến trường Khe Sanh
Hôm nay, trên những quả đồi từng loang lổ hố bom, Arabica Khe Sanh không chỉ trở thành sinh kế của hàng nghìn hộ dân mà còn từng bước khẳng định vị thế của một vùng cà phê đặc sản.
-
Kinh tế Việt NamBước chuyển nâng giá trị cho đặc sản miền núi
Thương mại điện tử, chuỗi liên kết và xây dựng thương hiệu đang giúp nông sản vùng cao thoát khỏi vòng luẩn quẩn được mùa mất giá, mở ra hướng tham gia chuỗi giá trị hiện đại.
-
Kinh tế Việt NamSự kiện kinh tế Việt Nam nổi bật tuần qua
Sàn giao dịch carbon chính thức vận hành, Hà Nội thí điểm vùng phát thải thấp, UOB đầu tư 450 triệu USD tại VIFC và loạt chính sách mới có hiệu lực từ 1/7 là những điểm nhấn đáng chú ý tuần qua.
-
Kinh tế Việt NamKinh tế 6 tháng: Quyết liệt hành động, hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số
Trong nửa đầu năm 2026, kinh tế nước ta tiếp tục duy trì đà phục hồi tích cực. Đây là nền tảng quan trọng phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu năm 2026 và giai đoạn tiếp theo.
-
Kinh tế Việt NamQuảng Trị công bố quy hoạch mới, đã thu hút gần 118.700 tỷ đồng đầu tư
Chiều 4/7, UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức Hội nghị công bố Quyết định điều chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Trị.
-
Kinh tế Việt NamTuyên Quang tạo đà tăng trưởng từ ba trụ cột kinh tế
GRDP Tuyên Quang 6 tháng đầu năm 2026 ước tăng 7,79%, với công nghiệp - đầu tư, nông nghiệp và dịch vụ đồng loạt khởi sắc, tạo nền tảng hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số.
-
Kinh tế Việt NamTổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Tháo gỡ ngay điểm nghẽn "tổ chức triển khai" để thúc đẩy tăng trưởng
Phát biểu tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu tháo gỡ ngay các điểm nghẽn để thúc đẩy tăng trưởng ít nhất 10%, đồng thời giữ vững ổn định vĩ mô.












