APEC 2017: Tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự Tuần lễ cấp cao APEC 2017

11:16' - 30/10/2017
BNEWS Ngày 30/10, Công an tỉnh Ninh Bình tổ chức phát động tháng cao điểm đảm bảo an ninh, trật tự Tuần lễ cấp cao APEC 2017.
Biểu trưng APEC Việt Nam 2017. Ảnh: www.apec2017.vn

Theo đó, Công an tỉnh Ninh Bình tập trung quán triệt mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác đảm bảo an ninh trật tự, phục vụ tuần lễ cấp cao APEC 2017; nắm chắc tình hình, nhiệm vụ phục vụ Tuần lễ cấp cao APEC 2017, chủ động đấu tranh ngăn chặn âm mưu hoạt động phá hoại, tấn công trấn áp mạnh các loại tội phạm; đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, tạo môi trường xã hội ổn định.

Bên cạnh đó, kết hợp chặt chẽ giữa tăng cường các biện pháp công khai với các biện pháp trinh sát và phối hợp hiệp đồng chặt chẽ giữa các đơn vị, quyết tâm không để xảy ra đột xuất bất ngờ.

Lực lượng an ninh nắm chắc tình hình hoạt động của người nước ngoài, hoạt động xuất nhập cảnh, chủ động phát hiện đấu tranh ngăn chặn sự xâm nhập của các đối tượng hoạt động khủng bố; chú ý phát hiện ngăn chặn, vô hiệu hóa các hoạt động móc nối, liên kết phát triển lực lượng chống phá.

Các lực lượng của Công an tỉnh Ninh Bình phối hợp với các Cục nghiệp vụ của Bộ Công an xử lý thông tin liên quan đến hoạt động khủng bố, phá hoại; tham mưu giải quyết tốt các vấn đề phát sinh liên quan đế tôn giáo; tranh chấp khiếu kiện, không để khiếu kiện đông người, vượt cấp; làm tốt công tác bảo vệ trụ sở, cơ quan, xác minh nhân sự phục vụ APEC theo chỉ đạo của Bộ Công an. Đồng thời, chủ động phương án đảm bảo tuyệt đối an toàn cho các đối tượng cảnh vệ khi có yêu cầu...

Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình yêu cầu các đơn vị tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc kế hoạch; căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện; các đơn vị duy trì nghiêm túc chế độ trực ban, thường trực chiến đấu từ ngày 5/11 đến hết ngày 11/11./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục