ASEAN+3 tái khẳng định tăng cường hơn nữa hợp tác kinh tế

18:04' - 10/09/2017
BNEWS Ngày 10/9, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) cùng 3 đối tác đối thoại Đông Á là Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc đã tái khẳng định tăng cường hơn nữa hợp tác kinh tế.
Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Chung Sơn (phải) và người đồng cấp Philippines Ramon Lopez (trái) trong cuộc gặp bên lễ Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN lần thứ 49 ngày 8/9. THX/TTXVN

Qua đó, nhằm xây dựng một cộng đồng ASEAN+3 (APT) vững mạnh hơn.

Phát biểu với báo giới, Thứ trưởng Thương mại Philippines Ceferino Rodolfo cho biết các bộ trưởng ASEAN+3 đã tái khẳng định sẽ hợp tác hơn nữa với sự phát triển của Kế hoạch Hành động Kinh tế APT sửa đổi, từ đó đặt mục tiêu rộng lớn hơn xây dựng một cộng đồng ASEAN+3 vững mạnh hơn trong dài hạn.

Về phần mình, trong một thông báo, Bộ trưởng Thương mại Philippines Ramon Lopez cho biết các bộ trưởng ASEAN đã hoan nghênh các nỗ lực của Hội đồng Kinh doanh Đông Á (EABC) trong việc giúp đỡ các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong khu vực nắm bắt các cơ hội thương mại điện tử, tìm cách thức kinh doanh mới, và tăng cường hội nhập.

Ông cũng cho biết các bộ trưởng cũng hy vọng sự hợp tác của ASEAN+3 có thể thúc đẩy phát triển thương mại điện tử.

Philippines, với tư cách Chủ tịch luân phiên ASEAN trong năm nay, đang chủ trì hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN (AEM) lần thứ 49 cùng các hội nghị liên quan tại thủ đô Manila từ ngày 7/9 đến ngày 10/9 nhằm tăng cường hơn nữa quan hệ kinh tế và hội nhập thương mại cũng như đầu tư ở khu vực Đông Nam Á.

Tham gia các hội nghị này còn có các bộ trưởng kinh tế Australia, Canada, Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, New Zealand, Nga và Mỹ để trao đổi quan điểm về tình hình phát triển kinh tế trong khu vực và trên thế giới; thảo luận về các thỏa thuận thương mại và cơ chế hợp tác kinh tế với ASEAN./.

Xem thêm:

>>>ASEAN - Hong Kong (Trung Quốc): Hoàn tất đàm phán FTA và thỏa thuận đâu tư

>>>Dấu ấn Việt Nam tại Lễ hội ASEAN 2017 ở Canada

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục