BNEWS Ngày 8/9, tại thành phố Vancouver thuộc tỉnh British Columbia ở bờ Tây Canada đã diễn ra Lễ hội ASEAN 2017 với chủ đề “Ấm áp Đông Nam Á”.
Những không gian văn hoá và ẩm thực đặc sắc của các nước ASEAN, nhất là của Việt Nam, đã mang lại một lễ hội thực sự sôi động nhưng cũng rất ấm áp đối với những người tham dự.
Phóng viên TTXVN tại Canada cho biết đây là hoạt động thường niên của Tổng lãnh sự quán 5 nước ASEAN tại Vancouver, bao gồm Indonesia, Malaysia, Phlippines, Thái Lan và Việt Nam.
Tuy nhiên, lễ hội năm nay đặc biệt hơn vì có sự “chung tay” của Viện nghiên cứu châu Á thuộc Đại học British Columbia (UBC) và diễn ra nhân kỷ niệm 150 năm thành lập Canada, 50 năm thành lập ASEAN và 40 năm quan hệ “Đối tác đối thoại” ASEAN-Canada.
Tới tham dự Lễ hội ASEAN 2017 có nhiều khách mời quan trọng như Thượng nghị sĩ liên bang Yuen Pau Woo; Giám đốc Trường Chính sách công và Các vấn đề toàn cầu thuộc UBC, Tiến sĩ Maura Quayle; Giám đốc tạm quyền của Viện nghiên cứu châu Á, Tiến sĩ Paul Evans; và đại diện của Cơ quan Cảnh sát Vancouver.
Phát biểu khai mạc với vai trò Chủ tịch luân phiên Tổng lãnh sự quán các nước ASEAN tại Vancouver, Tổng lãnh sự Thái Lan Sutthiluck Sa-ngarmangkang đã điểm lại quá trình 50 năm hình thành và phát triển của Hiệp hội ASEAN, từ 5 nước thành viên sáng lập ban đầu trở thành một Cộng đồng ASEAN đoàn kết và phát triển vững chắc với tổng GDP lên tới 2.400 tỷ USD, dân số trên 629 triệu người.
Theo bà Sa-ngarmangkang, hiện nay ASEAN đã vươn lên thành nền kinh tế lớn thứ 6 thế giới, thứ 3 châu Á và thị trường lớn thứ 3 toàn cầu. Với những tiềm năng và thế mạnh đó, ASEAN không chỉ là đối tác quan trọng của Canada ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương, mà ngày càng củng cố vững chắc quan hệ “Đối tác đối thoại” giữa hai bên sau 40 năm phát triển.
Chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Canada, Tổng lãnh sự Việt Nam tại Vancouver Phạm Mạnh Hải nhấn mạnh lễ hội là dịp để kết nối các nền văn hoá ASEAN và tăng cường quan hệ “Đối tác đối thoại” ASEAN-Canada.
Ông Phạm Mạnh Hải nói: “Trong bối cảnh năm nay diễn ra rất nhiều lễ kỷ niệm của cả hai bên, lễ hội ASEAN thể hiện được sự đồng thuận, kết nối và là cơ hội để quảng bá những giá trị, văn hoá của Cộng đồng ASEAN”.
Trong khi đó, Thượng nghị sĩ Canada Yuen Pau Woo nhấn mạnh đến sự đồng hành của Canada trong vai trò đối tác đối thoại của ASEAN ngay từ những ngày đầu thành lập. Theo ông, mặc dù có vị trí địa lý ở xa ASEAN nhưng Canada luôn chú trọng phát triển và tăng cường quan hệ với hiệp hội.
Vị Thượng nghị sĩ này bày tỏ hy vọng những dấu mốc kỷ niệm lớn trong năm 2017 sẽ là cơ hội để hai bên đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động hợp tác và làm sâu sắc quan hệ song phương trên nhiều lĩnh vực từ kinh tế, chính trị đến văn hoá, xã hội.
Đến với Lễ hội ASEAN năm nay, người dân Canada và các nước ASEAN đã được đắm chìm trong một không gian văn hoá và ẩm thực ASEAN đầy sôi động với những gian hàng trưng bày rất nhiều sản phẩm thủ công mỹ nghệ của các nước, được xem những điệu nhảy truyền thống của Thái Lan, Malaysia, Indonesia và Philippines, ngắm màn trình diễn áo dài duyên dáng của Việt Nam và thưởng thức hàng chục món ăn quảng bá những nét đặc sắc trong ẩm thực truyền thống của các nước.
Bên cạnh đó, lễ hội cũng là dịp để nhiều người tìm hiểu thêm về văn hóa, đất nước và con người các nước ASEAN thông qua những ấn phẩm được phát miễn phí cho khách tham quan.
Gian hàng của Việt Nam được trang trí nổi bật với hình ảnh cờ đỏ sao vàng, trống đồng, những tà áo dài duyên dáng, áo the khăn xếp và tượng các cô gái dân tộc.
Nhiều khách tham quan đã dừng lại rất lâu trước gian hàng của Việt Nam để ngắm nhìn những sản phẩm do các anh chị em Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Vancouver và một số bà con kiều bào tự đóng góp và trưng bày./.
Tin liên quan
Liệu ASEAN có thể thực sự lấy người dân làm trung tâm?
Báo “Jakarta Post” số ra mới đây có đăng bài phân tích của tác giả Benny Teh Cheng Guan thuộc Đại học Sains, Malaysia với tựa đề: “Liệu ASEAN có thể thực sự lấy người dân làm trung tâm?”
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamBắc Ninh tăng trưởng 11,81%, hướng tới mục tiêu 12,5% năm 2026
GRDP thành phố Bắc Ninh 9 tháng năm 2026 tăng 11,81%, nhờ công nghiệp, xây dựng và dịch vụ tăng tốc, tạo nền tảng để hướng tới mục tiêu tăng trưởng 12,5% cả năm.
-
Kinh tế Việt NamTháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực từ hoàn thiện thể chế
Khoảng 45 dự án luật, nghị quyết dự kiến được Quốc hội xem xét tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, hướng tới tháo gỡ điểm nghẽn, giảm chi phí tuân thủ và cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh.
-
Kinh tế Việt NamDoanh nghiệp đề xuất hoàn thiện chính sách để thúc đẩy đổi mới sáng tạo
Doanh nghiệp kiến nghị hoàn thiện ưu đãi, hành lang thử nghiệm và cơ chế hỗ trợ theo từng giai đoạn để thúc đẩy nghiên cứu, phát triển công nghệ và đưa kết quả vào thực tiễn.
-
Kinh tế Việt NamViệt Nam - Panama mở rộng hợp tác thương mại, logistics và hàng hải
Chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Panama José Raúl Mulino mở ra cơ hội tăng cường thương mại, đầu tư, logistics, hàng hải và kết nối doanh nghiệp giữa hai nước.
-
Kinh tế Việt NamPhó Thủ tướng: Sân bay Long Thành tăng tốc, hướng tới khai thác từ tháng 12/2026
Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu tăng tốc thi công sân bay Long Thành, kiểm soát tiến độ từng ngày và bảo đảm đầy đủ điều kiện an toàn để khai thác từ tháng 12/2026.
-
Kinh tế Việt NamTrung tâm công nghiệp-năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị
Với việc vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn mô sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh.
-
Kinh tế Việt NamViệt Nam - Anh mở rộng hợp tác đào tạo, nghiên cứu và xuất bản
Chuyến công tác của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tại Vương quốc Anh mở ra các hướng hợp tác về đào tạo cán bộ, nghiên cứu lý luận, trao đổi học giả và xuất bản.
-
Kinh tế Việt NamPhó Thủ tướng: Doanh nghiệp phải được đặt ở vị trí trung tâm của đổi mới sáng tạo
Sáng 4/10 đã diễn ra Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia năm 2026 với chủ đề: “Đổi mới sáng tạo - Động lực phát triển của toàn xã hội”.
-
Kinh tế Việt NamTăng tốc giải ngân đầu tư công, tiếp sức mục tiêu tăng trưởng hai con số
GDP 9 tháng năm 2026 tăng 9,01%, trong khi giải ngân vốn đầu tư công đến hết tháng 9 đạt gần 643 nghìn tỷ đồng, cao hơn rõ rệt so với cùng kỳ năm trước.













