Bạn hiểu thế nào về xổ số Vietlott

10:52' - 02/12/2016
BNEWS Xổ số Vietlott làm gì mà lại tạo sự quan tâm lớn như vậy của dư luận. Và loại hình xổ số này được vận hành với cách chơi và cơ cấu giải thưởng ra sao?
Một điểm xổ số Vietlott chuẩn bị khai trương ở Hà Nội. Ảnh: Đức Duy/BNEWS/TTXVN

Những gì liên quan đến xổ số Vietlott đang gây sốt ở khắp mọi nơi, từ hàng nước vỉa hè đến cộng đồng mạng xã hội. Hầu hết những câu chuyện xoay quanh loại hình xổ số mới này đa phần là giải thưởng khủng lên đến hàng chục tỷ đồng cho mỗi lần quay số mà đến thời điểm này đã có 5 người trúng giải.

Đã có nhiều mẩu hội thoại vui được chia sẻ trên mạng xã hội như: “Ông đang cần tiền mua nhà, làm 1 vé Vietlott là xong”, hay như câu nói được ví như slogan: Chỉ bỏ 10 nghìn đồng rồi mơ giấc mơ tỷ phú. Vậy xổ số Vietlott làm gì mà lại tạo sự quan tâm lớn như vậy của dư luận. Và loại hình xổ số này được vận hành với cách chơi và cơ cấu giải thưởng ra sao, điều này chắc cũng chưa có nhiều người biết.

Hệ thống kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán được Công ty xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) chính thức vận hành vào ngày 18/7/2016 với sản phẩm đầu tiên được cung cấp tại thị trường TP Hồ Chí Minh. Tính đến nay loại hình xổ số này đã được tiếp tục triển khai tại TP Cần Thơ, An Giang, Bình Dương, Đồng Nai, Bà rịa – Vũng Tàu, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Khánh Hòa và Đà Nẵng.
Theo thông báo mới đây của Vietlott, dự kiến từ 5/12 loại hình xổ số này sẽ được triển khai trên địa bàn Hà Nội, Hải Phòng và Quảng Ninh.

Sức hút của xổ số Vietlott bắt đầu từ khi có người tham gia chơi trúng thưởng 92 tỷ đồng . Sau trao giải Jackpot 92 tỷ đồng, Vietlott cho biết doanh số bán vé của công ty tăng rất mạnh. Cùng với đó là là cách thức chơi cũng đơn giản khi người chơi chỉ cần lựa chọn 6 số trong tập hợp các số từ  01 đến 45 để tạo thành một bộ số tham gia dự thưởng. Với mức giá 10 nghìn đồng/vé người chơi có cơ hội trúng giải thưởng lên đến hàng chục tỷ đồng.

Tuy nhiên, câu slogan được lưu truyền trên mạng xã hội: Chỉ bỏ 10 nghìn đồng rồi mơ giấc mơ tỷ phú có vẻ như phản ảnh đúng thực tế là cơ hội trúng giải đúng là như mơ và cũng rất khó để biến giấc mơ thành hiện thực. Bởi sản phẩm xổ số tự chọn Mega 6/45 có xác suất trúng giải thưởng Jackpot là 1/8.145.060 (cơ hội trúng thưởng là 1 phần  8.145.060) .

Thế nhưng thực tế thì cơn sốt của loại hình xổ số  này đã khiến doanh số bán vé của Vietlott tăng mạnh và điều này khiến cho xác suất trúng thưởng tăng cao và minh chứng là chỉ sau có hơn 4 tháng triển khai đã có 5 người trúng thưởng với tổng giá trị giải thưởng lên đến hơn 200 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, để tăng sức hấp dẫn của  loại hình xổ số này thì bên cạnh giải thưởng Jackpot thì Vietlott cũng đưa ra nhiều loại hình giải thưởng với nhiều sự lựa chọn chơi khác nhau: Người tham gia dự thưởng lựa chọn 5 số (bao 5) trong tập hợp các số từ 01 đến 45. Số thứ 6 sẽ do hệ thống phần mềm chọn trong tập hợp 40 số còn lại tạo thành 40 bộ số tham gia dự thưởng. So sánh bộ số tham gia dự thưởng với kết quả quay số mở thưởng để xác định giải thưởng.

Các hình thức giải thưởng. Ảnh minh họa: Vietlott

Hoặc người tham gia dự thưởng lựa chọn từ 7 số (bao7) đến 15 số (bao 15) và 18 số (bao 18) trong tập hợp các số từ 01 đến 45. Sau đó, hệ thống phần mềm sẽ giúp người chơi tạo ra tất cả các kết hợp 6 số trong các số mà người chơi đã chọn để tạo thành các bộ số tham gia dự thưởng. Vietlott thực hiện quay số mở thưởng sản phẩm MEGA 6/45 vào các ngày Thứ 4, Thứ 6, Chủ nhật và sản phẩm MAX 4D vào các ngày Thứ 3, Thứ 5, Thứ 7. Chương trình bắt đầu từ 18h10 và kết thúc vào 18h30.

Cũng đã có nhiều ý kiến lo ngại việc Vietlott sẽ không đủ khả năng tài chính để chi trả các giải thưởng khi số người trúng thưởng tăng cao. Lý giải vấn đề này, tại buổi họp báo mới đây, đại diện Vietlott cũng đưa ra ví dụ để làm "lời giải" cho bài toán cơ cấu chi trả thưởng.

Theo đó, 100 đồng doanh thu bán vé luôn dành 55 đồng để trả thưởng, 20,9 đồng nộp thuế giá trị gia tăng và tiêu thụ đặc biệt, 8 đồng hoa hồng đại lý, phần còn lại sau khi trừ chi phí, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp là 20%, trích lập các quỹ theo luật định, toàn bộ lợi nhuận còn lại của Vietlott nộp vào ngân sách các địa phương.

Tuy nhiên cũng đã có một số bất cập do có một số tỉnh chưa có loại hình xổ số điện toán, mà sản phẩm này lại đang thu hút người dân nên có một số cá nhân mua vé tại những địa bàn đã triển khai và mang sang địa phương khác để  bán với giá chênh lệch.
Bộ Tài chính khẳng định đây là hành động tự phát và Vietlott không có bất cứ đại lý nào tại địa phương chưa triển khai.

Thực tế theo nhiều chuyên gia lý giải, loại hình xổ số Vietlott gây sốt thời gian qua là do  đây là loại hình chơi mới và đang trong quá trình triển khai mở rộng thị trường. Tuy nhiên, dưới góc độ là cơ quan quản lý, Bộ Tài chính khẳng định sẽ đảm bảo vai trò quản lý nhà nước để các công ty xổ số thực hiện đúng quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cũng đề nghị cơ quan chức năng tại địa phương phối hợp quản lý giám sát và xử lý vi phạm nếu có.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục