BNEWS Sau khi dừng việc kinh doanh các tài sản mạo hiểm hơn và chỉ tập trung vào thị trường Anh, Barclays tập trung vào các mảng kinh doanh “lõi” mà ngân hàng có chiến lược tiếp tục duy trì.
Ngân hàng Barclays có trụ sở tại London, Anh ngày 29/7 cho biết lợi nhuận trước thuế trong quý II/2016 tăng 19% so với cùng kỳ năm ngoái giữa bối cảnh ngân hàng tự tin đối phó với các bất ổn sau sự kiện cử tri nước Anh bỏ phiếu rút khỏi Liên minh châu Âu (còn gọi là Brexit).
Theo đó, lợi nhuận trước thuế của Barclays trong quý II/2016 đạt 2,36 tỷ bảng Anh (3,11 tỷ USD), tăng 19% so với con số 1,98 tỷ bảng Anh ghi nhận trong cùng kỳ năm ngoái.
Sau khi dừng việc kinh doanh các tài sản mạo hiểm hơn và chỉ tập trung vào thị trường Anh, Barclays tập trung vào các mảng kinh doanh “lõi” mà ngân hàng có chiến lược tiếp tục duy trì.
Theo Giám đốc điều hành Barclays Jes Staley, kết quả trên là minh chứng rõ ràng cho chiến lược kinh doanh đúng đắn của Barclays.Do đó, Barclays sẽ tiếp tục kiên định với chiến lược này.
Về vấn đề Brexit, ông Staley cho biết Barclays vẫn tự tin hoạt động và sẽ “toàn tâm toàn ý” phục vụ khách hàng bất chấp các bất ổn gây ra bởi sự kiện này.
Trước đó, Barclays hồi tháng Tư công bố kế hoạch bán lại mảng ngân hàng bán lẻ tại Pháp cho công ty chứng khoán AnaCap Financial Partners LLP (Anh).
Nếu thương vụ này thành công, đây sẽ là “dấu chấm hết” cho các hoạt động ngân hàng bán lẻ của Barclays tại thị trường châu Âu.
Ông Jes Staley cho biết kế hoạch trên nằm trong nỗ lực của ngân hàng này nhằm cắt giảm các hoạt động kinh doanh "thứ yếu", để tinh giản và chuyên biệt hóa hoạt động của Barclays.
Barclays ngay trước đó cũng đã thông báo bán mảng kinh doanh tài sản tại châu Á, theo sau kế hoạch "rút chân" ra khỏi thị trường châu Phi và Nga trước đó.
Barclays hồi tháng Ba cũng tuyên bố tách thành hai đơn vị, tập trung hoạt động tại hai thị trường Anh và Mỹ.
Tin liên quan
Barclays dự định rút khỏi mảng ngân hàng bán lẻ tại EU
Ngân hàng Barclays có trụ sở tại London, Anh ngày 27/4 cho biết hiện đang có kế hoạch bán lại mảng ngân hàng bán lẻ tại Pháp cho công ty chứng khoán AnaCap Financial Partners LLP (Anh).
Tin cùng chuyên mục
-
Doanh nghiệpDoanh nghiệp Việt Nam trở lại Hội chợ Du lịch quốc tế TTG Rimini 2026
Đây là năm thứ hai liên tiếp VNCT đứng ra tổ chức không gian kết nối thương mại cho các doanh nghiệp Việt Nam tại TTG Rimini.
-
Doanh nghiệpĐảng ủy Petrovietnam trao Quyết định thành lập Đảng bộ bộ phận Viện Dầu khí Việt Nam
Ngày 14/10, Đảng ủy Petrovietnam trao Quyết định thành lập Đảng bộ bộ phận Viện Dầu khí Việt Nam (VPI).
-
Doanh nghiệpViệt Nam - Hoa Kỳ hướng tới giai đoạn hợp tác kinh tế chất lượng cao
Dù không gian hợp tác ngày càng rộng mở, thị trường Hoa Kỳ đang đặt ra những "luật chơi" khắt khe hơn đối với hàng hóa nhập khẩu.
-
Doanh nghiệpNâng chuẩn hàng Việt để chinh phục thế giới
Theo các chuyên gia, những vấn đề doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu cần quan tâm khi tiếp cận thị trường quốc tế là yêu cầu xanh và hoạt động giám sát sản phẩm sau khi đưa ra thị trường xuất khẩu.
-
Doanh nghiệpĐồng Tháp kiến tạo hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo
Trong hành trình chuyển đổi mô hình tăng trưởng, Đồng Tháp chủ động, cởi mở trong việc kiến tạo môi trường đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp.
-
Doanh nghiệpAn Giang khơi thông nguồn lực, tiếp sức doanh nghiệp phát triển
Mỗi doanh nghiệp cần xác định phát triển bền vững không chỉ là yêu cầu của thị trường mà còn là trách nhiệm đối với người lao động, khách hàng, xã hội và quê hương.
-
Doanh nghiệpShell bán mảng phân phối khí đốt tại Nigeria, tập trung dầu khí nước sâu
Shell chuyển nhượng toàn bộ cổ phần tại Shell Nigeria Gas Group cho Vaaris Energy, tiếp tục tinh giản danh mục đầu tư và ưu tiên các dự án dầu khí có hiệu quả kinh tế cao.
-
Doanh nghiệpTừ AI đến drone, công nghệ mở lối khởi nghiệp ở Tây Ninh
Từ những ý tưởng sáng tạo đến cơ hội đưa sản phẩm ra thị trường, Tây Ninh từng bước thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp thông qua những giải pháp thiết thực, đồng hành cùng các dự án giàu tiềm năng.
-
Doanh nghiệpĐồng Tháp kiến tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp hướng tới tăng trưởng hai con số
Đồng Tháp xác định doanh nghiệp là lực lượng trực tiếp tạo ra của cải, việc làm và động lực tăng trưởng; chính quyền kiến tạo môi trường thuận lợi, đồng hành và phục vụ doanh nghiệp phát triển.










