BNEWS Đây là vụ bắt giữ lớn nhất liên quan đến công chức.
Ủy ban chống tham nhũng Malaysia (MACC) vừa phát hiện một vụ tham nhũng lớn có số lượng tiền mặt kỷ lục 112 triệu ringgit (tương đương 28 triệu USD), liên quan đến bốn người, trong đó có Giám đốc và Phó giám đốc của Sở cấp nước bang Sabah, Malaysia.
Phó Giám đốc MACC, ông Azam Baki, cho biết đây là vụ bắt giữ lớn nhất liên quan đến công chức. Trong quá khứ, các vụ án tham nhũng lớn chỉ lên đến 10 triệu ringgit.Theo ông Azam, MACC đã tịch thu 45 triệu ringgit của Giám đốc Sở cấp nước Sabah và 7,2 triệu ringgit từ cấp phó của ông này. MACC phải mất tới 15 tiếng với 30 người mới đếm xong 52,2 triệu ringgit tiền mặt này.
Trong một buổi họp báo ngày 5/10 ông Baki cho biết MACC đột kích văn phòng và nhà của họ và thu giữ khoảng 23 triệu ringgit từ tài khoản ngân hàng của hai quan chức này cùng các thành viên gia đình của họ.
Sáu két an toàn chứa 2,5 triệu ringgit cũng đã bị thu giữ. MACC cũng "đóng bang" tài khoản trị giá 37 triệu ringgit của công ty liên quan đến các quan chức này.
Các tang vật khác bị thu giữ trong đợt khám xét này còn có ô tô hạng sang, đồ trang sức, đồng hồ đắt tiền, túi xách cao cấp và giấy phép sử dụng đất.
Ngày 4/10, MACC đã bắt giữ hai quan chức này vì bị nghi ngờ tham nhũng trong dự án cơ sở hạ tầng trị giá 3,3 tỷ ringgit từ năm 2010. MACC cũng bắt giữ anh trai của Phó Giám Đốc một doanh nhân 55 tuổi và một kế toán 50 tuổi của doanh nhân này để phục vụ công tác điều tra.
- Từ khóa:
- Bê bối tham nhũng Malaysia
- tham nhũng
- malaysia
Tin liên quan
Sắp đưa ra xét xử 6 vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng phức tạp
Thường trực Ban Chỉ đạo thống nhất chủ trương đưa 06 vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp ra xét xử sơ thẩm từ nay đến cuối năm 2016 và trong quý I năm 2017
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiGiá hàng hóa tăng vọt, xuất khẩu của Australia được lợi
Chính phủ Australia dự báo nguồn thu từ xuất khẩu của nước này sẽ tăng thêm khoảng 38 tỷ AUD (tương đương 26 tỷ USD) nhờ giá năng lượng và hàng hóa tăng vọt dưới tác động từ xung đột tại Trung Đông.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc chi gần 10 tỷ USD hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ
Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Koo Yun-cheol cho biết nước này sẽ chi 14.900 tỷ won (9,62 tỷ USD) để hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ chịu ảnh hưởng trước những biến động tỷ giá hối đoái gần đây.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc đầu tư 16.000 tỷ won vào AI vật lý và các ngành công nghệ chiến lược
Khoản đầu tư được phân bổ cho 6 lĩnh vực gồm AI, robot, xe tương lai, quốc phòng, chất bán dẫn và pin thứ cấp.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026
Dưới đây là một số tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động sản xuất tại Mỹ giảm tốc
Theo kết quả khảo sát công bố ngày 1/7 của Viện Quản lý Cung ứng (ISM), hoạt động sản xuất tại Mỹ đã chậm lại trong tháng 6/2026
-
Kinh tế Thế giớiTân Thủ tướng Hàn Quốc đặt kiềm chế lạm phát là ưu tiên hàng đầu
Ngày 2/7, tân Thủ tướng Hàn Quốc Han Seong Sook tuyên bố việc kiềm chế lạm phát và ổn định giá cả phải được đặt lên hàng đầu trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông kéo dài.
-
Kinh tế Thế giớiWB nâng Philippines lên nhóm nước có thu nhập trung bình cao
Ngân hàng Thế giới (WB) đã chính thức xếp Philippines vào nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế của nước này.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ thúc đẩy sửa đổi Hiệp định Thương mại Mỹ-Mexico-Canada
Theo kế hoạch, Washington và Mexico sẽ tiến hành vòng đàm phán song phương mới vào tuần bắt đầu từ ngày 20/7.
-
Kinh tế Thế giớiTriển vọng tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc
Nhiều tổ chức nghiên cứu ở Hàn Quốc và quốc tế đã dự báo tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thực của nước này ở mức 3-4%












