Bức “Bird’s Hell” của Max Beckman được bán với giá cao kỷ lục

19:04' - 28/06/2017
BNEWS Bức tranh "Bird's Hell" của họa sĩ người Đức theo trường phái ấn tượng Max Beckmann (1884-1950) đã được bán với giá 36 triệu bảng Anh.
Bức “Bird’s Hell” của Max Beckman được bán với giá cao kỷ lục. Ảnh: WikiArt

Ngày 27/6, tại địa điểm đấu giá các tác phẩm nghệ thuật hiện đại Christie’s, bức tranh "Bird's Hell" của họa sĩ người Đức theo trường phái ấn tượng Max Beckmann (1884-1950) đã được bán với giá 36 triệu bảng Anh (tương đương 45,8 triệu USD).

Bức "Bird's Hell" được vẽ trong thời gian 1937-1938 với nội dung miêu tả những con vật kinh dị có vẻ ngoài giống chim đang bổ nhào vào những người đàn ông khỏa thân.

Đây được coi là một những tác phẩm mang thông điệp trọng yếu nhất chống lại chế độ diệt chủng Đức Quốc xã (Nazi) mà Beckmann từng vẽ.

Beckmann được các nhà buôn tác phẩm nghệ thuật hàng đầu tại Đức đánh giá cao.

Các tác phẩm của ông được bán cho cho những nhà sưu tập cá nhân cho đến khi chúng bị chế độ Đức quốc xã liệt vào loại "văn hóa phẩm suy đồi" và đưa ra khỏi các viện bảo tàng Đức hồi năm 1937.

Sau đó, Beckmann đã phải rời quê hương đến Amsterdam (Hà Lan), nơi ông sống lưu vong trong một thập kỷ trước khi chuyển đến Mỹ.

Ông qua đời ở New York vào năm 66 tuổi khi trên đường tới bảo tàng nghệ thuật của thành phố, nơi trưng bày bức họa " Self-Portrait in Blue Jacket" của ông.

Trước đó, bức “Self-Portrait with Horn” được Beckmann vẽ vào năm 1938 được coi là đắt giá nhất trong số các tác phẩm của họa sĩ này, khi được bán với mức 22,6 triệu USD vào năm 2001 tại khu đấu giá các tác phẩm nghệ thuật Sotheby’s ở New York.

Hiện kỷ lục thế giới về tác phẩm nghệ thuật được trả giá cao nhất thuộc về bức tranh "The Women of Algiers (Version 0)" của danh họa Picasso, với mức giá 179,4 triệu USD, tại phiên đấu giá của Christie's ở New York hồi năm 2015.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục