Các nước OPEC tiếp tục cắt giảm sản lượng dầu mỏ theo đúng cam kết

20:23' - 11/05/2017
BNEWS 11 quốc gia thuộc vẫn tiếp tục cắt giảm sản lượng khai thác mỗi ngày trong tháng 4 vừa qua theo đúng thỏa thuận cắt giảm sản lượng dầu nhằm ổn định thị trường và khôi phục giá dầu mỏ.

Cụ thể, so với thời điểm tháng 10/2016, các nước này đã giảm khai thác mỗi ngày 1,095 triệu thùng, từ mức 30,769 triệu thùng/ngày xuống còn 29,674 triệu thùng/ngày. Đây là các số liệu được công bố trong báo cáo tháng 5 của Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) .

Các nước OPEC tiếp tục cắt giảm sản lượng dầu mỏ theo đúng cam kết. Ảnh: reuters

Như vậy, theo báo cáo vừa công bố, trong tháng 4 vừa qua, Saudi Arabia đã giảm sản lượng khai thác 612.000 thùng, xuống còn 9,954 triệu thùng (hoàn thành 131% hạn ngạch là 468.000 thùng).

Iraq - nhà sản xuất lớn thứ hai sau Saudi Arabia, đã giảm sản lượng 198.000 thùng, xuống còn 4.373.000 thùng (hoàn thành 94% hạn ngạch 210.000 thùng).

Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) giảm sản lượng khai thác 226.000 thùng, xuống còn 2,842 triệu thùng (bằng 162% hạn ngạch 139.000 thùng).

Báo cáo lần này của OPEC cũng nâng mức dự báo sản lượng khai thác dầu của Nga - quốc gia nằm ngoài OPEC, trong năm 2017 tăng 2.000 thùng/ngày, đạt sản lượng khai thác 11,16 triệu thùng/ngày.

Trước đó, tổ chức này dự báo sản lượng khai thác dầu ở Nga trong năm 2017 trung bình ở mức 11,14 triệu thùng/ngày. Trong tháng 4 vừa qua, bình quân sản lượng khai thác dầu của Nga là 11,18 triệu thùng/ngày, giảm 100.000 thùng so với quý I/2017.

Nga và OPEC đã cam kết cắt giảm sản lượng khai thác đầu từ ngày 1/1/2017 nhằm giảm lượng dầu dự trữ dư thừa trên toàn cầu, góp phần đưa giá dầu lên mức khoảng 50 USD/thùng so với mức thấp kỷ lục dưới 30 USD hồi năm ngoái. Theo thoả thuận này, Nga cam kết cắt giảm 300.000 thùng dầu/ngày./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục