Campuchia và Trung Quốc ký kết nhiều thỏa thuận hợp tác song phương

17:39' - 11/01/2018
BNEWS Kết thúc chuyến thăm chính thức cấp nhà nước của Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đến Vương quốc Campuchia ngày 11/1, hai bên đã cam kết cùng cố và tăng cường quan hệ hợp tác giữa hai bên.
Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường (trái) và người đồng cấp Campuchia Hun Sen tại cuộc gặp ở Phnom Penh ngày 11/1. AFP/TTXVN

Theo Tuyên bố chung về chuyến thăm, hai bên đã thảo luận một cách sâu sắc quan hệ song phương, các vấn đề khu vực và quốc tế mà hai bên cùng quan tâm và đã đạt được sự nhất trí một cách rộng rãi.

Nhân kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước, hai bên sẽ tổ chức nhiều sự kiện nhằm tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau và quan hệ hữu nghị, đặc biệt giữa thế hệ trẻ của hai nước.
Sau cuộc họp hẹp giữa Thủ tướng Hun Sen với Thủ tướng Lý Khắc Cường và cuộc hội đàm song phương giữa đoàn Chính phủ Trung Quốc do Thủ tướng Lý Khắc Cường dẫn đầu, Campuchia và Trung Quốc đã ký 19 thỏa thuận hợp tác song phương gồm: 12 thỏa thuận hợp tác giữa nhà nước với nhà nước, năm thỏa thuận hợp tác giữa nhà nước với tư nhân và hai thỏa thuận hợp tác giữa tư nhân với tư nhân.

Trong đó có thể kể đến một số thỏa thuận đáng chú ý như Bản ghi nhớ về thúc đẩy phát triển Trung tâm Chuyển giao công nghệ Campuchia - Trung Quốc; tổ chức kế hoạch chung trên lĩnh vực phát triển nông nghiệp hiện đại tại Campuchia; hợp tác trên lĩnh vực nghiên cứu nghề lúa; hợp tác về thương mại lúa gạo.
Các Hiệp định gồm Hiệp định thực hiện dự án Thành lập Trung tâm nhân và bảo tồn giống cây có giá trị cao tại Campuchia; viện trợ dự án xây dựng đường dây truyền tải điện cao thế 230kV giai đoạn II và hợp đồng dự án xây dựng đường dây truyền tải điện quốc gia 500kV kết nối các vùng phụ cận; viện trợ dự án nâng cao chất lượng quốc lộ 3 đoạn Chom Chao – Bek Kous – thành phố Kampot; viện trợ cho dự án phát triển cơ sở hạ tầng đường cao tốc Phnom Penh – Preah Sihanouk; Hiệp định về giáo dục, đào tạo kỹ thuật và nghề nghiệp; Hiệp định khung viện trợ tài chính cho dự án thiết kế xây dựng sân bay Phnom Penh Thmey; dự án phóng vệ tinh nhân tạo Techo I.

Đồng thời, hai bên cũng đã ra tuyên bố chính thức về dự án hành trình tình thương từ trái tim ở Campuchia; kế hoạch xây dựng Bệnh viện hữu nghị Campuchia - Trung Quốc ở thủ đô Phnom Penh và Bệnh viện đa khoa ở tỉnh Tbong Khmom.
Chiều 11/1, Thủ tướng Trung Quốc Khắc Cường đã yết kiến Quốc vương Norodom Sihamoni. Chuyến thăm chính thức Campuchia của Thủ tướng Trung Quốc kết thúc cùng ngày 11/1.

Xem thêm:

>>>Việt Nam đóng góp tích cực tại Hội nghị Cấp cao Hợp tác Mê Công – Lan Thương

>>>Thủ tướng kết thúc thành công tham dự Hội nghị Cấp cao Hợp tác Mê Công – Lan Thương

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục