Cảng Hải Phòng điều động phương tiện tham gia chữa cháy tàu Hải Hà 18

12:10' - 11/03/2018
BNEWS Ngay sau khi nhận tin báo tàu chở xăng Hải Hà 18 bị cháy , lãnh đạo Vinalines đã yêu cầu Cảng Hải Phòng xây dựng phương án và điều động phương tiện, nhân lực tham gia công tác chữa cháy.
Đến 0 giờ 10 phút phút rạng sáng 11/3, tàu Hải Hà 18 đã được các lực lượng chuyên môn phòng cháy chữa cháy, tìm kiếm cứu nạn…khống chế ngọn lửa và dập tắt hoàn toàn đám cháy. Ảnh: Vinalines

Ngày 11/3, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) thông tin, Cảng Hải Phòng (đơn vị trực thuộc Vinalines) đã tham gia tích cực chữa cháy tàu Hải Hà 18.

Theo đó, vào hồi 16 giờ 30 phút, ngày 10/3, tại Cảng K99, luồng Sông Cấm thuộc phường Đông Hải, quận Hải An, Tp. Hải Phòng, tàu Hải Hà 18 thuộc Công ty TNHH vận tải thủy bộ Hải Hà (có trụ sở chính tại tỉnh Thái Bình) đã xảy ra sự cố cháy nổ khi đang xuất hàng.

Đám cháy được bắt đầu khi có gió to, trên tàu Hải Hà 18 đang chứa hơn 900 m3 xăng A92, đồng thời xung quanh khu vực tàu đang cháy là các kho bồn chứa dầu.

Ngay sau khi nhận tin báo, lãnh đạo Tổng công ty Hàng hải Việt Nam đã yêu cầu Cảng Hải Phòng xây dựng phương án và điều động phương tiện, nhân lực tham gia công tác chữa cháy.

Ngay lập tức, lãnh đạo Cảng Hải Phòng đã cử phương tiện, nhân lực của Công ty cổ phần Lai dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng (công ty con của Cảng Hải Phòng) tham gia chữa cháy tại vùng nước. Bên cạnh đó, Cảng Hải Phòng đang chỉ đạo công tác bố trí cầu bến tại Chi nhánh Cảng Tân Vũ - Cảng Hải Phòng để sẵn sàng tiếp nhận các tàu hàng sơ tán khỏi vùng nguy hiểm lân cận khu vực cháy khi có yêu cầu.

Lực lượng chữa cháy của Cảng Hải Phòng gồm tàu Dã Tượng, HC 34, HC 45 và các đồng chí cán bộ chuyên trách phòng cháy chữa cháy đã nhanh chóng tiếp cận khu vực xảy ra cháy của tàu Hải Hà 18 và khẩn trương than gia công tác chữa cháy từ vùng nước.

Đến 21 giờ đêm ngày 10/3, tàu Dã Tượng của Cảng Hải Phòng đã áp sát tàu Hải Hà 18 và kéo được con tàu đang cháy sang phía bên kia sông để cách ly, hạn chế sự cháy nổ lây lan sang các khu vực lân cận.

Cán bộ, thủy thủ tàu HC 34 đã điều khiển tàu dũng cảm, khéo léo áp sát tàu Hải Hà 18 giữa lúc con tàu này đang bốc cháy dữ dội và đẩy tàu vào sát bờ sông (bên phía huyện Thủy Nguyên – Hải Phòng)  để đám cháy không ảnh hưởng đến các tàu đang neo đậu tại khu vực lân cận Cảng K99.

Đến 0 giờ 10 phút phút rạng sáng 11/3, tàu Hải Hà 18 đã được các lực lượng chuyên môn phòng cháy chữa cháy, tìm kiếm cứu nạn… triển khai các biện pháp nghiệp vụ để khống chế ngọn lửa và dập tắt hoàn toàn đám cháy.

Tại cuộc họp rút kinh nghiệm của ban chỉ đạo, Thứ trưởng Bộ Công An Bùi Văn Thành, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Văn Thành đã biểu dương và đánh giá cao sự hiệp đồng tác chiến của cảng Hải Phòng với các lực lượng tham gia chữa cháy. Để kịp thời động viên những nỗ lực, cố gắng của các lực lượng tham gia chữa cháy, thành phố đã thưởng nóng các lực lượng chữa cháy 500 triệu đồng./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục