Chặn kịp thời hơn 40.000 viên ma túy xâm nhập vào Việt Nam

14:02' - 19/01/2017
BNEWS Đây là chiến công lớn trong Chuyên án 532L, góp phần phòng chống ma túy xâm nhập qua biên giới trong dịp Tết Nguyên Đán Đinh Dậu 2017.
Hai đối tượng bị bắt cùng tang vật vụ vận chuyển ma túy qua biên giới. Ảnh: Đức Thọ - TTXVN

Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình cho biết: Ngày 18/1, lực lượng Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình phối hợp với lực lượng phòng chống ma túy Sở An ninh tỉnh Khăm Muộn vừa bắt giữ hai đối tượng người Lào, thu 41 nghìn viên ma túy tổng hợp và nhiều tang vật khác tại bản Na Khăm, huyện Ma Hả Xay, tỉnh Khăm Muộn (Lào), cách Cửa khẩu quốc tế Na Phàu - Cha Lo khoảng 120 km.

Đây là chiến công lớn trong Chuyên án 532L, góp phần phòng chống ma túy xâm nhập qua biên giới trong dịp Tết Nguyên Đán Đinh Dậu 2017.

Hai đối tượng bị bắt là Mịt Luông Xúc Văn Nạ Vông, 42 tuổi, quê ở bản Phôn Khám, huyện Bò Ly Khăn, tỉnh Bua Ly Khăm Xay (Lào) và Thảo Khăm Cộ Xay Xôm Phu, 40 tuổi, quê ở bản Pung Nưa, huyện Hin Bun, tỉnh Khăm Muộn (Lào).

Cả hai đối tượng đều bị bắt khi đang đi trên xe ô tô mang biể n kiểm soát Lào, sau khi kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện trên xe có nhiều gói màu xám bên trong chứa 41 nghìn viên ma túy tổng hợp và 1 khẩu súng săn cùng nhiều vật dụng khác.

Qua khai thác nhanh, cả hai đối tượng đều khai nhận số ma túy tổng hợp trên được mua từ Lào, đang tìm cách móc nối đưa về Việt Nam để tiêu thụ, chưa kịp thực hiện hành vi của mình thì bị bắt giữ.

Hiện, Ban chuyên án đã tiến hành các hoạt động điều tra mở rộng chuyên án, bắt các đối tượng liên quan, hoàn chỉnh hồ sơ bàn giao cho cơ quan chức năng của Lào xử lý theo pháp luật./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục