BNEWS Chiều 3/3, tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã đến thăm và chúc mừng cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng.
Thay mặt lãnh đạo Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Trung tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tới thăm và chúc mừng nhân ngày truyền thống của lực lượng Bộ đội biên phòng; đồng thời khẳng định, lực lượng biên phòng sẽ ra sức phấn đấu thi đua, hoàn thành tốt vai trò nòng cốt, chuyên trách trong bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới cũng như các mặt công tác khác.
Báo cáo kết quả nhiệm vụ năm 2016, Trung tướng Hoàng Xuân Chiến cho biết, lực lượng Bộ đội biên phòng đã chấp hành nghiêm mệnh lệnh công tác quân sự quốc phòng, giữ vững ổn định biên giới, góp phần cùng cố lòng tin, tăng cường đoàn kết hữu nghị hai bên biên giới.
Công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, nhất là tội phạm ma tuý và buôn lậu đạt hiệu quả thiết thực. Cùng với đó, Bộ đội Biên phòng còn thực hiện công tác xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. Lực lượng đoàn viên thanh niên xung kích đã tham gia tổ chức phong trào "Nâng bước em tới trường".
Hiện toàn lực lượng đoàn viên thanh niên biên phòng đỡ đầu gần 3.000 học sinh từ lớp 1 đến lớp 12, mỗi cháu 500.000 đồng/tháng; đỡ đầu 19 cháu mồ côi, hằng ngày đưa đón các cháu đến trường.
Bộ đội Biên phòng duy trì Tết trồng cây trong nhiều năm nay, với 150.000-200.000 cây xanh mỗi năm các loại được trồng, tạo cảnh quan môi trường vùng biên giới. Với sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, Bộ đội Biên phòng và các cơ quan hữu quan đã xây dựng khoảng 1.400 căn nhà tặng hơn 2.000 cán bộ, chiến sĩ xây dựng gia đình vùng biên giới nhưng chưa có nhà ở...
Tại cuộc gặp mặt, trò chuyện với cán bộ, chiến sĩ biên phòng, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chúc mừng các cán bộ, chiến sĩ biên phòng nhân ngày truyền thống, đồng thời biểu dương những kết quả mà Bộ đội biên phòng đã đạt được trong thời gian qua; chia sẻ với những khó khăn, hy sinh thầm lặng của lực lượng biên phòng, chúc toàn lực lượng bộ đội biên phòng tiếp tục hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
Đánh giá về những mặt công tác chuyên môn, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, giữ vững vai trò nòng cốt, chuyên trách trong bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, lực lượng biên phòng đã làm rất tốt nhiệm vụ được giao phó.
Cùng với đó, Bộ đội Biên phòng còn là lực lượng quan trọng trong đấu tranh phòng chống tội phạm biên giới, trong đó có tội phạm ma túy. Thành tích phát hiện và xử lý các hoạt động vận chuyển, buôn bán trái phép hàng nghìn bánh hê-rô-in qua biên giới của Bộ đội Biên phòng là rất xuất sắc.
Bộ đội Biên phòng còn thực hiện nhiệm vụ đối ngoại nhân dân, đối ngoại biên phòng, thực hiện đúng đường lối, chủ trương đối ngoại của Đảng và Nhà nước. Những người lính biên phòng còn là lực lượng nòng cốt giúp nhân dân biên giới ổn định sản xuất, xóa đói giảm nghèo, là những “thầy thuốc quân hàm xanh”, “thầy giáo quân hàm xanh” được nhân dân tin yêu.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chia sẻ đã đi nhiều vùng biên cương của Tổ quốc và nhận thấy, ở nơi nào có Bộ đội Biên phòng là ở đó cuộc sống của nhân dân tốt hơn.
Các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước đều được Bộ đội Biên phòng tuyên truyền, phổ biến, vận động bà con nhân dân thực hiện. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, mỗi người dân nơi biên cương là một cột mốc vững chãi nhất. Được lòng dân như vậy là nhờ một phần rất lớn sự đóng góp của Bộ đội Biên phòng.
Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội bày tỏ tin tưởng rằng, lực lượng biên phòng sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, luôn sát cánh, hiệp đồng chặt chẽ trong bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, giữ gìn an ninh trật tự khu vực biên giới; xây dựng khu vực biên giới hoà bình, hữu nghị, đoàn kết, phát triển./.
Tin liên quan
Chính phủ báo cáo kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn thực phẩm
Lần đầu tiên lĩnh vực an toàn thực phẩm có Nghị định xử phạt vi phạm hành chính riêng, thay vì phải áp dụng Nghị định xử phạt vi phạm hành chính chung trong lĩnh vực y tế
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamXử lý tài sản công dôi dư: Vẫn còn khoảng cách từ chủ trương đến thực tiễn
Theo Bộ Tài chính, cả nước hiện có hơn 11.000 cơ sở nhà, đất đã được thu hồi hoặc chuyển giao về địa phương nhưng vẫn cần tiếp tục xử lý để đưa vào sử dụng.
-
Kinh tế Việt NamTăng cường hợp tác đầu tư với tỉnh Aichi (Nhật Bản)
Theo thông tin từ Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn vừa có buổi làm việc với Ngài Ohmura Hideaki, Thống đốc tỉnh Aichi (Nhật Bản).
-
Kinh tế Việt NamNghị quyết số 10-NQ/TW: Kiến tạo dòng vốn FDI chất lượng cao
Sau nhiều năm duy trì sức hút đối với dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), Việt Nam đang đứng trước yêu cầu chuyển từ thu hút đầu tư theo chiều rộng sang nâng cao chất lượng dòng vốn.
-
Kinh tế Việt NamĐịnh vị chiến lược và kiến tạo động lực phát triển trong kỷ nguyên mới
Sau hợp nhất, Đắk Lắk có không gian tự nhiên rộng hơn, quy mô dân số lớn hơn, hệ thống hành chính đa dạng và khả năng liên kết vùng sâu rộng hơn.
-
Kinh tế Việt NamKinh tế tuần hoàn - Động lực phát triển xanh hướng tới bền vững
Với hệ thống chính sách đã được ban hành tương đối đồng bộ, Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để biến thách thức môi trường thành động lực phát triển mới.
-
Kinh tế Việt NamCửa ngõ để hàng Việt tiếp cận thị trường Nam Mỹ
Uruguay không chỉ là một thị trường giàu tiềm năng mà còn giữ vai trò cửa ngõ quan trọng để hàng hóa Việt Nam tiếp cận khu vực Nam Mỹ.
-
Kinh tế Việt NamNghị quyết số 57-NQ/TW: Chuyển mạnh sang tạo ra sản phẩm, đóng góp trực tiếp vào mục tiêu tăng trưởng hai con số
Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đã ban hành Thông báo số 24-CQTTBCĐ ngày 7/7/2026.
-
Kinh tế Việt NamQuản trị rủi ro vượt "sóng cả" thị trường
Ngành dệt may Việt Nam đang đứng trước bước ngoặt chiến lược khi chuyển từ phân khúc gia công giá rẻ sang bứt phá tại các thị trường cao cấp quốc tế.
-
Kinh tế Việt NamTP. HCM mở rộng không gian, tạo sức bật mới cho du lịch
Thống kê của ngành chức năng, khách quốc tế đến Thành phố Hồ Chí Minh 6 tháng đầu năm 2026 đạt 6.396.102 lượt, khách nội địa 27.315.000 lượt, tổng thu du lịch đạt 213.980 tỷ đồng.













