Chứng khoán Âu-Mỹ giảm điểm

08:21' - 21/12/2017
BNEWS Thị trường chứng khoán Âu-Mỹ đều đi xuống trong phiên giao dịch ngày 20/12, trong bối cảnh giới đầu tư “tạm nghỉ” sau những đợt tăng điểm gần đây.
Chứng khoán Âu-Mỹ giảm điểm. Ảnh: AFP/TTXVN

Tại New York, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 0,1% xuống 24.726,65 điểm, chỉ số công nghệ Nasdaq Composite và chỉ số S&P 500 cũng hạ 0,1% xuống các mức tương ứng là 6.960,96 điểm và 2.679,25 điểm.

Ở bên kia bờ Đại Tây Dương, chỉ số FTSE 100 tại thị trường London giảm 0,3% xuống 7.525,22 điểm, chỉ số DAX 30 trên sàn Frankfurt để mất 1,1%, còn 13.069,17 điểm. Còn chỉ số CAC 40 tại thị trường Paris hạ 0,6% xuống 5.352,77 điểm. Chỉ số tổng hợp EURO STOXX 50 giảm 0,8% xuống 3.552,65 điểm.

Ngày 20/12, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã hoan nghênh việc hai viện quốc hội thông qua dự luật cải cách thuế, coi đây là một "chiến thắng lịch sử" của người dân Mỹ. Phát biểu với báo giới tại Nhà Trắng, Tổng thống Trump khẳng định các nghị sĩ đã có quyết định đúng đắn với việc đưa nước Mỹ hùng mạnh trở lại. Ông cám ơn các nhà lãnh đạo hai viện quốc hội đã phê chuẩn một văn kiện cắt giảm thuế lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ. Việc lưỡng viện Quốc hội Mỹ thông qua dự luật cải cách thuế được coi là một thắng lợi pháp lý quan trọng trong năm cầm quyền đầu tiên của Tổng thống D.Trump.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục