Chứng khoán châu Á đỏ sàn sau vài ngày đi lên liên tiếp

18:39' - 20/12/2017
BNEWS Hầu hết các thị trường chứng khoán châu Á đều giảm điểm trong phiên giao dịch ngày 20/12, giữa lúc giới đầu tư đang "nghỉ xả hơi" sau vài phiên đi lên liên tiếp.
Những diễn biến mới nhất trên các sàn chứng khoán châu Á. Ảnh: reuters
Trong khi đó, việc Thượng viện Mỹ bỏ phiếu thông qua dự luật cải cách thuế do Tổng thống Donald Trump khởi xướng với kết quả sít sao 51 phiếu thuận và 48 phiếu chống, sau khi Hạ viện Mỹ thông qua dự luật này, đã mở đường cho đảng Cộng hòa và Tổng thống Donald Trump tiến gần hơn việc cải cách thuế sâu rộng nhất trong hơn 30 năm, khiến giới đầu tư lạc quan hơn về triển vọng lợi nhuận của các doanh nghiệp Mỹ.
Kết thúc phiên này, tại thị trường Seoul, chỉ số Kospi của Hàn Quốc giảm 6,16 điểm (0,25%), xuống 2.472,37 điểm, do giới đầu tư đẩy mạnh bán tháo chốt lời trước khi mùa báo cáo lợi nhuận quý IV/2017 khởi động. Trong khi đó, tại Trung Quốc, hai thị trường chứng khoán chủ chốt tại Thượng Hải và Hong Kong cũng đồng loạt mất đà sau hai phiên tăng điểm mạnh mẽ, bất chấp tiến triển tích cực của dự luật cải cách thuế tại Mỹ. Khép lại phiên này, chỉ số Hang Seng và Shanghai Composite lần lượt giảm 19,57 điểm (0,07%) và 8,93 điểm (0,27%), xuống 29.234,09 điểm và 3.287,61 điểm.
Các thị trường chứng khoán Jakarta của Indonesia, Manila của Philippines và Wellington của New Zealand cũng đồng loạt hạ điểm.
Tuy nhiên, tại Tokyo, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 23,72 điểm (0,1%), lên 22.891,72 điểm, giữa bối cảnh đồng yen suy yếu, giúp các nhà xuất khẩu của nước này hưởng lợi.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục