Chứng khoán Âu-Mỹ ngày 7/4 ngập sắc đỏ

09:04' - 08/04/2016
BNEWS Chứng khoán Âu-Mỹ phủ ngập sắc đỏ, trong phiên giao dịch ngày 7/4, chủ yếu do đà sụt giảm mạnh của nhóm cổ phiếu ngành ngân hàng.
Chứng khoán Âu-Mỹ ngày 7/4 ngập sắc đỏ. Ảnh minh họa: Reuters

Thị trường chứng khoán Âu-Mỹ giảm điểm trong bối cảnh thị trường đang chuẩn bị sẵn tâm lý bước vào một mùa công bố lợi nhuận không mấy khả quan trong quý I/2016.

Kết thúc phiên này, tại thị trường New York, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 174,09 điểm (0,98%), xuống 17.541,96 điểm. Chỉ số S&P 500 hạ 24,75 điểm (1,20%), xuống 2.041,91 điểm. Trong khi đó, chỉ số công nghệ Nasdaq Composite mất 72,35 điểm (1,47%), đóng cửa ở mức 4.848,37 điểm.

Ngày 7/4, giá cổ phiếu của một loạt ngân hàng sụt giảm đáng kể: Citigroup, Goldman Sachs và JPMorgan Chase lần lượt mất 3,8%, 3,1% và 2,5%. B iên bản cuộc họp mới nhất của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) cho thấy thể chế này ủng hộ chính sách lãi suất âm, làm dấy lên tâm lý lo ngại trong giới đầu tư về khả năng lợi nhuận của ngành ngân hàng sẽ bị ảnh hưởng.
Tâm lý của giới đầu tư cổ phiếu cũng bị tác động tiêu cực trong phiên này, khi ngày càng nhiều đồn đoán kém lạc quan về mùa báo cáo lợi nhuận của doanh nghiệp Mỹ quý I/2016.

Cùng ngày, ở bên kia bờ Đại Tây Dương, thị trường chứng khoán châu Âu cũng đi xuống. Tại London, chỉ số FTSE 100 giảm 0,4%. Tại Paris, chỉ số CAC 40 mất 0,9%. Trong khi đó, tại thị trường Frankfurt của Đức, chỉ số DAX 30 lùi 1%.

Xem thêm:

>> Giá vàng thế giới 8/4 đi lên nhờ đồng USD

>> Giá dầu thế giới 7/4 giảm do hoạt động chốt lời của nhà đầu tư

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục