Chứng khoán châu Á đầu tuần tăng nhẹ

11:24' - 28/11/2016
BNEWS Chứng khoán MSCI của châu Á - Thái Bình Dương (trừ Nhật Bản) ngày 28/11, tăng 0,5%, nhờ sức tăng của thị trường Hong Kong (Trung Quốc) và Vùng lãnh thổ Đài Loan (Trung Quốc).
Chứng khoán châu Á tăng nhẹ trong phiên giao dịch đầu tuần. Ảnh: reuters

Trong phiên giao dịch sáng ngày 28/11, chỉ số chứng khoán MSCI của khu vực châu Á - Thái Bình Dương (trừ Nhật Bản) tăng 0,5%, nhờ sức tăng của thị trường Hong Kong (Trung Quốc) và Vùng lãnh thổ Đài Loan (Trung Quốc).

Mở cửa thị trường Hong Kong, chỉ số Hang Seng tăng 0,70% (159,78 điểm) lên 22.883,23 điểm. Còn tại Thượng Hải, chỉ số Shanghai Composite cũng tăng 0,25% (8,11 điểm) lên 3.270,05 điểm.

Trong khi đó, tại thị trường Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 giảm 0,53% (97,12 điểm) xuống 18.284,10 điểm, trong bối cảnh đồng yen mạnh lên và giá dầu hạ. Chứng khoán Nhật Bản đã khép lại tuần qua ở mức cao nhất của 11 tháng.

Trong một diễn biến có liên quan, trên thị trường tiền tệ, tại Tokyo, đồng USD giảm giá so với đồng yen Nhật khi đứng ở mức 112,66 yen/USD, so với mức 113,08 yen/USD trong phiên trước đó trên thị trường New York.

Xem thêm:

>> Chứng khoán châu Á đồng loạt lên điểm

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục