Chứng khoán châu Á ngày 13/6 giảm xuống mức thấp nhất trong hai tháng

16:39' - 13/06/2016
BNEWS Trong phiên giao dịch ngày 13/6, các thị trường chứng khoán (TTCK) châu Á đồng loạt đi xuống, trong đó, chứng khoán Nhật Bản giảm xuống mức thấp nhất trong hai tháng.
Chứng khoán châu Á ngày 13/6 giảm xuống mức thấp nhất trong hai tháng. Ảnh: reuters

Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 của TTCK Tokyo giảm 582,18 điểm (3,51%) xuống 16.019,18 điểm, mức thấp nhất kể từ giữa tháng 4/2016, trong bối cảnh mối lo ngại về cuộc trưng cầu về tư cách thành viên của Anh tại Liên minh châu Âu (EU) khiến đồng yen tăng giá, gây tổn thương cho cổ phiếu của các nhà xuất khẩu “xứ Phù tang”.

Theo giới chuyên gia, các nhà đầu tư vẫn lo ngại về tốc độ tăng trưởng kinh tế toàn cầu và khả năng Anh rời EU. Hiện nay, các nhà giao dịch đang chờ đợi cuộc họp của các ngân hàng trung ương Nhật Bản và Mỹ dự kiến diễn ra trong tuần này.

Theo cuộc khảo sát của Bloomberg, khoảng 55% các nhà kinh tế dự kiến Ngân hàng Trung ương Nhật Bản sẽ tung ra thêm biện pháp kích thích kinh tế.

Cùng chung xu hướng giảm điểm, chứng khoán Trung Quốc đỏ sàn, do những quan ngại về đà tăng trưởng của kinh tế thế giới.

Tại Thượng Hải, chỉ số Shanghai Composite giảm 94,09 điểm (3,21%) xuống 2.833,07 điểm. Tại Hong Kong, chỉ số Hang Seng giảm 529,65 điểm (2,52%) xuống 20.512,99 điểm.

Mở cửa phiên giao dịch đầu tuần, chứng khoán châu Âu cũng đi xuống, trong bối cảnh cuộc trưng cầu dân ý về việc Anh có nên rời EU hay không sẽ diễn ra vào tuần tới.

Chỉ số FTSE 100 tại TTCK London (Anh) giảm 0,6% xuống 6.078,29 điểm; còn tại Frankfurt (Đức) chỉ số DAX 30 giảm 1,2% xuống 9.715,78 điểm; tại Paris (Pháp) chỉ số CAC 40 giảm 1,2% xuống 4.253,98 điểm.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục