Chứng khoán châu Á ngày 16/6 hạ điểm do lo ngại về Brexit

16:28' - 16/06/2016
BNEWS Màu đỏ lan rộng trên các thị trường chứng khoán châu Á trong phiên giao dịch ngày 16/6 sau khi Chủ tịch Fed Janet Yellen cảnh báo về những rủi ro về khả năng Anh rời khỏi EU – hay còn gọi là Brexit.
Chứng khoán châu Á ngày 16/6 hạ điểm do nhà đầu tư lo ngại về Brexit. Ảnh: thehindu.com

Các nhà hoạch định chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã điều chỉnh hạ dự báo tăng trưởng kinh tế Mỹ xuống chỉ còn 2% trong năm 2016 và dự báo tình hình sẽ không khả quan hơn trong hai năm 2017 và 2018.

Đồng thời cơ quan này cũng quyết định giữ nguyên lãi suất ở mức 0,25-0,5% đã được áp dụng từ tháng 12/2015 tới nay, giữa bối cảnh thị trường lao động không cho thấy nhiều dấu hiệu khởi sắc và quan ngại ngày một gia tăng về triển vọng tăng trưởng kinh tế của Mỹ nói riêng và thế giới nói chung.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Janet Yellen cũng cảnh báo rằng kịch bản Brexit có thể gây ra nhiều hậu quả đối với các điều kiện kinh tế - tài chính trên các thị trường tài chính toàn cầu và nếu điều đó thật sự xảy ra thì triển vọng kinh tế Mỹ cũng khó tránh khỏi vòng ảnh hưởng.

Thông tin trên kéo chứng khoán Phố Wall đi xuống và khiến đồng USD giảm giá mạnh so với đồng yen và đồng bảng.

Mặt khác, quyết định duy trì chính sách tiền tệ hiện hành của Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BoJ) bất chấp tình hình tăng trưởng kinh tế ảm đạm trong nước, đã gây áp lực giảm giá lên đồng USD so với đồng yen.

Trong phiên này, đồng USD hạ xuống 103,72 yen/USD – mức thấp nhất kể từ tháng 8/2014. Tuy nhiên, đồng yen mạnh ảnh hưởng đến lợi nhuận của các nhà xuất khẩu Nhật Bản ở nước ngoài, khiến chỉ số Nikkei 225 trên thị trường Tokyo giảm 3,1% và đóng cửa phiên ở mức 15.434,14 điểm.

Tại thị trường Thượng Hải, chỉ số Shanghai Composite cũng lùi 0,5% xuống 2.872,82 điểm, trong khi thị trường Hong Kong (Trung Quốc) cũng hạ 2,1% xuống 20.038,42 điểm vào cuối phiên. Khép lại phiên 16/6, chứng khoán Seoul của Hàn Quốc và Sydney của Australia cũng ghi nhận diễn biến tương tự.

Hòa chung với đà giảm điểm trên thị trường châu Á – Thái Bình Dương, các thị trường chứng khoán châu Âu mở cửa phiên giao dịch 16/6 trong sắc đỏ, do nhà đầu tư lo ngại về triển vọng kinh tế toàn cầu.

Chỉ số FTSE 100 tại thị trường London (Vương quốc Anh) giảm gần 1%, trong khi chỉ số DAX 30 tại Frankfurt (Đức) mất 1,3% và chỉ số CAC 40 tại thị trường Paris (Pháp) cũng hạ 1,3% so với thời điểm đóng cửa phiên trước đó. 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục