Chứng khoán Mỹ và châu Âu ngày 15/6 chuyển động ngược chiều

07:55' - 16/06/2016
BNEWS Chứng khoán Phố Wall ghi dấu phiên giảm điểm thứ năm liên tiếp trong ngày giao dịch 15/6 sau khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Janet Yellen bày tỏ quan ngại về kịch bản Brexit.
Chứng khoán Mỹ và châu Âu ngày 15/6 chuyển động ngược chiều. Ảnh: reuters

Chứng khoán Phố Wall ghi dấu phiên giảm điểm thứ năm liên tiếp trong ngày giao dịch 15/6 sau khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Janet Yellen bày tỏ quan ngại về kịch bản Brexit (chỉ khả năng Vương quốc Anh sẽ rời khỏi Liên minh châu Âu) trong cuộc trưng cầu dân ý sẽ diễn ra tại nước này vào ngày 23/6 tới.

Cuối phiên này, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 0,2%, xuống 17.640,17 điểm.

Chỉ số S&P 500 cũng hạ 0,2%, đóng cửa ở mức 2.071,50 điểm, trong khi chỉ số Nasdaq để mất 0,2% và chốt phiên ở mức 4.834,93 điểm.

Theo bà Yellen, kịch bản Brexit có thể gây ra những hậu quả đối với các điều kiện kinh tế - tài chính trên các thị trường tài chính toàn cầu.

Nếu điều đó thật sự xảy ra thì triển vọng kinh tế Mỹ cũng khó tránh khỏi vòng ảnh hưởng. Fed đã quyết định giữ nguyên lãi suất cơ bản trong cuộc họp chính sách vừa kết thúc và là yếu tố khiến chứng khoán Phố Wall “đỏ sàn” vào cuối phiên 15/6 mặc dù đã ghi nhận những tín hiệu tích cực trong phần lớn thời gian trước đó .

Trong khi đó, ở phía bên kia bờ Đại Tây Dương, giới đầu tư bắt đầu đẩy mạnh mua vào để săn hàng giá rẻ sau khi chứng kiến các chỉ số chứng khoán châu Âu giảm trong vài phiên liên tiếp.

Chốt phiên này, chỉ số FTSE 100 trên sàn London, chỉ số DAX 30 tại Frankfurt, chỉ số CAC 40 của Paris và chỉ số EURO STOXX 50 lần lượt tiến 0,7%, 0,9%, 1,0% và 1,2% lên các mức tương ứng 5.966,80 điểm, 9.606,71 điểm, 4.171,58 điểm và 2.830,30 điểm.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục