Chứng khoán Mỹ ngày 5/5 "án binh bất động"

08:29' - 06/05/2016
BNEWS Trong phiên giao dịch ngày 5/5, chứng khoán Mỹ gần như "án binh bất động" so với phiên trước đó, giữa bối cảnh giới đầu tư giữ tâm lý thận trọng chờ báo cáo việc làm tháng Tư của nước này.
Chứng khoán Mỹ ngày 5/5 "án binh bất động". Ảnh: reuters

Mặc dù đầu phiên cả ba chỉ số chủ lực của Phố Wall đều đi lên, song đà tăng này đã bị chặn lại vào cuối phiên khi nhiều nhà đầu tư lo ngại rằng báo cáo việc làm sẽ không đủ mạnh để thể hiện sức tăng trưởng của nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Kết thúc phiên này, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng nhẹ 0,1%, lên 17.660,71 điểm.

Chỉ số S&P 500 giảm chưa đầy 0,1%, xuống 2.050,63 điểm. Trong khi đó, chỉ số công nghệ Nasdaq Composite mất 0,2%, đóng cửa ở mức 4.717,09 điểm.

Đáng chú ý, giá cổ phiếu của hãng sản xuất xe điện Tesla Motors "tụt" tới 5% trong phiên này khi các chuyên gia phân tích tỏ ra hoài nghi về tuyên bố mới đây của hãng liên quan tới việc đưa sản lượng lên 500.000 chiếc/năm vào năm 2018.

Trong khi đó, giá cổ phiếu của tập đoàn thương mại điện tử Alibaba lại tăng tới 4% sau khi thông báo mức doanh thu khả quan.

Phía bên kia bờ Đại Tây Dương, các thị trường chứng khoán châu Âu cũng diễn biến khá mờ nhạt trong phiên này, khi những lo ngại về đà tăng trưởng èo uột của kinh tế toàn cầu tiếp tục đè nặng lên thị trường.

Khép lại phiên này, chỉ số FTSE 100 của Anh tăng 0,1%, lên 6.117,25 điểm.

Tại sàn giao dịch chứng khoán Frankfurt của Đức, chỉ số DAX 30 tăng 0,2%, lên 9.851,86 điểm.

Còn tại Paris, chỉ số CAC 40 của Pháp hạ 0,1%, xuống 4.319,46 điểm.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục