BNEWS Cả giá dầu Brent và dầu ngọt nhẹ WTI của Mỹ đều chốt phiên 26/4 ở mức cao nhất kể từ ngày 16/4 và tăng trong cả tuần qua, sau khi giảm hai tuần liên tiếp.
Giá dầu WTI giao tháng 6/2024 tăng 28 xu Mỹ trong phiên cuối tuần, hay 0,3%, lên 83,85 USD/thùng tại New York. Theo Dow Jones Market Data, giá dầu kỳ hạn tăng 2% trong tuần qua.
Giá dầu Brent giao cùng kỳ tăng 49 xu Mỹ trong phiên cuối tuần, hay gần 0,6%, lên 89,5 USD/thùng tại London và tăng 2,5% cả tuần. Giá dầu phiên cuối tuần để mất mức cao trong phiên sau khi số liệu mới cho thấy chỉ số giá tiêu dùng cá nhân tại Mỹ tăng 0,3% trong tháng 3/2024, làm tăng khả năng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ không sớm hạ lãi suất. Các số liệu kinh tế gần đây cho thấy dấu hiệu đình trệ của nền kinh tế Mỹ, với tăng trưởng GDP quý I gây thất vọng và số liệu lạm phát mới cao hơn dự kiến. Số liệu được công bố ngày 25/4 cho thấy nền kinh tế Mỹ đã ghi nhận mức tăng trưởng chậm nhất trong gần hai năm trong quý đầu tiên, trong khi lạm phát tăng tốc. Số liệu này đã làm giảm hy vọng Fed sẽ bắt đầu cắt giảm lãi suất trong năm nay. Theo dữ liệu của công ty nghiên cứu LSEG, thị trường đang dự đoán Fed chỉ giảm lãi suất khoảng 0,36 điểm phần trăm trong năm nay, thấp hơn nhiều so với mức giảm khoảng 1,50 điểm phần trăm được dự đoán vào đầu năm. Ngoài ra, số người Mỹ nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu của Mỹ đã bất ngờ giảm xuống trong tuần trước, cho thấy thị trường lao động vẫn thắt chặt. Trong phiên 25/4, giá dầu tăng do lo ngại về sự gián đoạn nguồn cung ở Trung Đông và nhận định của Bộ trưởng Janet Yellen cho rằng nền kinh tế đang hoạt động tốt. Giá dầu Brent tăng 99 xu Mỹ (1,1%) lên 89,01 USD/thùng. Giá dầu WTI cũng tăng 76 xu Mỹ (0,9%) lên 83,57 USD/thùng. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen ngày 25/4 tuyên bố tăng trưởng kinh tế của Mỹ có thể mạnh hơn so với những dự đoán dựa trên dữ liệu về sản lượng quý đầu tiên yếu hơn so với dự kiến, đồng thời cho biết chính quyền Biden đang để ngỏ tất cả các lựa chọn để ứng phó với các rủi ro từ năng lực công nghiệp dư thừa của Trung Quốc. Trả lời phỏng vấn của hãng tin Reuters (Vương quốc Anh), bà Yellen cho biết tăng trưởng GDP của Mỹ trong quý I/2024 có thể được điều chỉnh cao hơn sau khi bổ sung thêm dữ liệu và lạm phát sẽ giảm xuống mức bình thường hơn sau khi một loạt yếu tố "đặc biệt" khiến nền kinh tế nước này ở mức yếu nhất trong gần 2 năm. Bà khẳng định “nền kinh tế Mỹ tiếp tục hoạt động rất tốt”. GDP của Mỹ đã tăng trưởng 1,6% trong quý I/2024, thấp hơn nhiều mức trung bình được các nhà kinh tế dự báo trước đó là 2,4%, trong khi tốc độ tăng trưởng của quý IV/2023 là 3,4%. Trước đó, giá dầu sụt giảm trong phiên 24/4, khi lo ngại về xung đột ở Trung Đông dịu xuống và hoạt động kinh tế ở Mỹ chậm lại, mặc dù lượng tồn kho của Mỹ giảm đã hạn chế đà đi xuống của giá dầu. Kết thúc phiên này, giá dầu Brent giảm 40 xu, tương đương 0,45%, xuống mức 88,02 USD/thùng. Trong khi đó, giá dầu WTI của Mỹ giao kỳ hạn cũng giảm 55 xu, tương đương 0,66%, xuống 82,81 USD/thùng. Trái lại, trong phiên 23/4, giá dầu tăng gần 2% trong lúc chỉ số đồng USD giảm xuống mức thấp nhất trong hơn một tuần và các nhà đầu tư chuyển sự chú ý từ căng thẳng ở Trung Đông sang tình trạng kinh tế toàn cầu. Khép phiên này, giá dầu Brent tăng 1,42 USD, tương đương 1,6%, lên 88,42 USD/thùng, còn giá dầu WTI tăng 1,46 USD, tương đương 1,8%, lên 83,36 USD/thùng. Còn trong phiên 22/4, giá dầu thế giới đi xuống khi các nhà giao dịch nhận thấy xung đột tại Trung Đông sẽ ít có nguy cơ ảnh hưởng đến nguồn cung trong ngắn hạn. Chốt phiên này, giá dầu Brent giảm 29 xu Mỹ (0,33%) xuống 87 USD/thùng, còn giá dầu WTI giảm 29 xu Mỹ (0,35%) xuống 82,85 USD/thùng. Theo nhà phân tích Tyler Richey tại công ty nghiên cứu Sevens Report Research, nếu không có những lo ngại về địa chính trị, giá dầu WTI có thể ở mức từ thấp đến vừa trong khoảng 70-80 USD/thùng, khi nhu cầu giảm trong những tuần gần đây, trong khi Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và những quốc gia sản xuất dầu liên minh, nhóm OPEC+, không điều chỉnh sản lượng. Theo các chuyên gia của công ty dịch vụ tài chính StoneX, những rủi ro địa chính trị đã dịu bớt và thị trường đang hướng sự chú ý đến cung-cầu trong quý tới.Tin liên quan
Giá dầu hướng tới tuần tăng đầu tiên sau hai tuần trượt dốc
Chiều 26/4, giá dầu thế giới giao dịch ở mức cao hơn và đang trên đà hướng đến một tuần đi lên sau hai tuần giảm liên tiếp.
Tin cùng chuyên mục
-
Hàng hoáXuất khẩu thủy sản tăng hai chữ số, Trung Quốc và Hoa Kỳ dẫn dắt đà phục hồi
Xuất khẩu thủy sản Việt Nam ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng trong tháng 6 nhờ sự phục hồi tại nhiều thị trường trọng điểm, đặc biệt là Trung Quốc và Hoa Kỳ.
-
Hàng hoáXăng E10 khởi đầu khả quan cho lộ trình chuyển đổi năng lượng xanh
Kết quả sau tháng đầu triển khai cho thấy xăng E10 đã bước đầu khẳng định tính khả thi về nguồn cung, chất lượng và khả năng tiếp nhận của thị trường.
-
Hàng hoáNgành dầu cọ Malaysia chuyển dịch sang sản phẩm giá trị cao
Ngành công nghiệp dầu cọ của Malaysia đang chuyển dịch mạnh mẽ từ việc chỉ tập trung vào sản xuất hàng hóa thô sang hướng phát triển dựa trên công nghệ, đổi mới sáng tạo.
-
Hàng hoáGiá dầu thô giảm sâu khi kỳ vọng hòa bình lấn át nỗi lo cung-cầu
Giá dầu thô thế giới giảm khoảng 1% trong chiều 30/6, khi các cuộc đàm phán tiềm năng giữa Mỹ và Iran tại Doha thắp lên hy vọng cải thiện tình hình tại Trung Đông.
-
Hàng hoáGiá vàng giảm khi căng thẳng Mỹ - Iran làm dấy lên lo ngại lạm phát
Giá vàng thế giới giảm trong phiên 29/6, khi căng thẳng mới giữa Mỹ và Iran đẩy giá dầu đi lên.
-
Hàng hoáGiá dầu thế giới tăng hơn 1% sau diễn biến mới từ xung đột Trung Đông
Giá dầu thế giới tăng hơn 1% trong phiên đầu tuần 29/6, sau khi các cuộc tấn công giữa Mỹ và Iran cho thấy thỏa thuận hòa bình tạm thời giữa hai bên vẫn rất mong manh.
-
Hàng hoáCông bố kết quả rà soát mới nhất về chống lẩn tránh đường mía
Kết luận điều tra xác định rằng Công ty Myanmar Evergreen Sugar Company Limited không có hành vi lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại đối với sản phẩm đường mía từ Thái Lan.
-
Hàng hoáThuốc bảo vệ thực vật giả: Giải pháp nào để chặn tận gốc?
Trao đổi với phóng viên TTXVN, Chủ tịch VIPA Nguyễn Văn Sơn cho rằng cần hoàn thiện cơ chế quản lý, tăng chế tài xử phạt để xử lý tận gốc thuốc bảo vệ thực vật giả.
-
Hàng hoáCăng thẳng Trung Đông nóng trở lại, dầu mỏ đảo chiều lên giá
Chiều 29/6, giá dầu tại thị trường châu Á đi lên, sau các cuộc tấn công đáp trả lẫn nhau giữa Mỹ và Iran.











