Chứng khoán Tokyo chạm mức “đáy” của gần 4 tháng

17:02' - 21/08/2017
BNEWS Chỉ số chứng khoán chính tại Tokyo trong phiên giao dịch 21/8 hạ xuống mức thấp nhất trong gần bốn tháng.
Giới đầu tư hiện đang quan ngại về chương trình cải cách thuế và chính sách kinh tế của Tổng thống Mỹ Donald Trump, cũng như tình hình căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên, khi Mỹ và Hàn Quốc bắt đầu cuộc tập trận chung thường niên.

Chỉ số chứng khoán chính tại Tokyo hạ xuống mức "đáy" của gần 4 tháng. Ảnh: japanvisitor.blogspot
Khép lại phiên này, chỉ số Nikkei 225 giảm 0,4% xuống 19.393,13 điểm – mức điểm đóng phiên thấp nhất kể từ ngày 1/5.

Nhà phân tích kỹ thuật cấp cao Yutaka Miura thuộc Mizuho Securities nhận định sự bất ổn xoay quanh chính sách quản lý của Tổng thống Trump, cũng như các nguy cơ địa chính trị khiến các nhà đầu tư có tâm lý cẩn trọng ngóng đợi.

Kết quả cuộc khảo sát công bố ngày 21/8 cho thấy các chuyên gia kinh tế Mỹ lo ngại về những tác động từ các quyết sách của Tổng thống Trump, cũng như tác động tiềm ẩn từ những chính sách thương mại và nhập cư của nhà lãnh đạo này đối với nền kinh tế Mỹ.

Đồng USD giảm giá xuống 109,12 yen = 1 USD trong phiên này, so với mức 109,22 yen/USD trong phiên trước.

Thị trường chứng khoán Sydney (Australia) phiên này giảm 0,4%, thị trường Seoul (Hàn Quốc) giảm nhẹ 0,1%, trong khi thị trường Singapore đi ngang.

Chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải tăng 0,6% lên khép phiên ở mức 3.286,91 điểm, còn chỉ số Hang Seng ở Hong Kong tăng 0.4% và khép phiên ở mức 27.154,68 điểm.

Đầu phiên này tại châu Âu, thị trường London, Paris và Frankfurt đều giảm điểm và giảm lần lượt là 0,3%, 0,4% và 0,5%.

>>Kinh tế Mỹ sau sáu tháng dưới thời Tổng thống Trump

>>Tổng thống Mỹ giải thể 2 hội đồng cố vấn kinh tế cấp cao

>>Mỹ: Nhiều chuyên gia kinh tế muốn có Chủ tịch FED mới

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục