Chứng khoán Trung Quốc lần thứ hai phải đóng cửa

11:36' - 07/01/2016
BNEWS Thị trường chứng khoán Thượng Hải đã phải tạm ngừng giao dịch 15 phút sau khi mở cửa phiên giao dịch ngày 7/1.
Chứng khoán Trung Quốc lần thứ hai phải đóng cửa. Ảnh minh họa: Kyodo/TTXVN
Thị trường chứng khoán Trung Quốc đóng cửa khi cơ chế "tự động ngừng giao dịch" lại được kích hoạt do chỉ số Shanghai Composite của Thượng Hải giảm hơn 5% và chỉ số Shenzhen Composite giảm tới 6,77%.

Tuy nhiên, khi mở cửa trở lại, các chỉ số này tiếp tục "lao dốc" và đồng loạt để mất hơn 7%, khiến thị trường chứng khoán Trung Quốc phải đóng cửa sớm trong phiên này.

Vào lúc 9 giờ 58 phút (giờ địa phương) sáng ngày 7/1, khi thị trường dừng giao dịch, chỉ số Shanghai Composite hạ 245,95 điểm (7,32%), xuống 3.115,89 điểm. Trong khi đó, chỉ số Shenzhen Composite "tụt" 178,08 điểm (8,35%), xuống 1.955,88 điểm.

Theo cơ chế "tự động ngừng giao dịch", hoạt động của thị trường sẽ bị tạm dừng trong 15 phút nếu chỉ số CSI300 (gồm các doanh nghiệp lớn nhất niêm yết tại Thượng Hải và Thâm Quyến) giảm hoặc tăng 5% trong một ngày và ngừng hẳn nếu chỉ số này tiếp tục tăng hoặc giảm 7%.

Đây là lần thứ hai trong lịch sử thị trường chứng khoán Trung Quốc phải đóng cửa sớm do cơ chế "tự ngắt" được kích hoạt.
Tác động bởi sự chao đảo của thị trường Thượng Hải và Thâm Quyến, trong phiên giao dịch sáng ngày 7/1, các chỉ số chứng khoán châu Á khác như Hang Seng của Hong Kong và Nikkei 225 của Nhật Bản cũng lần lượt giảm 639,48 điểm (3,05%) và 51,55 điểm (0,28%), xuống 20.341,33 điểm và 18.139,77 điểm.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục