Công trình cấp nước bỏ hoang: Dân vẫn “khát” nước sạch
Thời gian qua, một số công trình cấp nước tập trung tại nông thôn không hoạt động hoặc hoạt động không hiệu quả, thu hút sự quan tâm của dư luận. Vấn đề này cần sớm được giải quyết, nhất là trong bối cảnh nhu cầu nước sinh hoạt của người dân nông thôn ngày càng bức thiết do sự gia tăng tình trạng hạn hán và ô nhiễm môi trường.
Tháng 2/2010, công trình cấp nước tập trung xã Đắk Hòa, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông được khánh thành và đưa vào sử dụng. Theo Báo cáo kinh tế - kỹ thuật, công trình được thiết kế để cấp nước cho gần 550 hộ gia đình với định mức 60 lít/người/ngày đêm và tổng vốn đầu tư công trình hơn 6 tỷ đồng. Báo cáo khảo sát của dự án nêu rõ, khu vực xây dựng công trình chưa có hệ thống cấp nước sinh hoạt, người dân sử dụng chủ yếu nguồn nước từ giếng đào. Nguồn nước vừa không đảm bảo vệ sinh vừa thường xuyên thiếu hụt, cạn kiệt vào mùa nắng.Việc xây dựng công trình cấp nước tập trung được kỳ vọng sẽ giải quyết cơ bản nhu cầu nước sinh hoạt của người dân, đảm bảo điều kiện vệ sinh môi trường thiết yếu cũng như sức khỏe của người dân.
"Thế nhưng, một số người dân tại xã Đắk Hòa cho hay, công trình cấp nước tập trung này đi vào hoạt động được vài tháng đã thường xuyên bị trục trặc. Nguồn nước cấp cho dân không đảm bảo cả về chất lượng lẫn số lượng, liên tục hỏng hóc.Sau khi các cơ quan chức năng thông báo nguồn nước không đảm bảo chất lượng nên cắt hẳn. Một thời gian sau đó thì máy móc, phương tiện, vật tư cũng được di dời. Thành ra công trình bị bỏ hoang, rất lãng phí.", ông Ngô Văn Thưởng, thôn Đắk Hòa 1, xã Đắk Hòa là một khách hàng của công trình cấp nước nhận xét.
Theo ông Nguyễn Minh Tuấn, Trưởng thôn Tân Bình 1, xã Đắk Hòa, bên cạnh việc lãng phí tiền tỷ vốn đầu tư của Nhà nước do nhiều năm liền công trình cấp nước bị bỏ hoang, người dân còn bức xúc vì mỗi hộ phải đóng 1,7 triệu đồng để được lắp đồng hồ nước.Nhưng khi công trình ngưng hoạt động thì chẳng nhận được thông báo nào từ các tổ quản lý hoặc cơ quan chức năng và cũng chẳng biết khi nào thì công trình hoạt động trở lại hoặc có hoạt động nữa hay không?. Vấn đề này cũng được phản ánh tại nhiều cuộc tiếp xúc cử tri và kiến nghị lên các cơ quan chức năng, nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết.
Hiện nhu cầu nước sạch của người dân tại xã Đắk Hòa rất lớn. Những năm gần đây, tình hình khô hạn kéo dài, cứ tới mùa khô là nhiều gia đình lại thiếu nước sinh hoạt. Người dân phải tự đào hoặc khoan giếng. Tại nhiều khu vực, phải khoan hàng trăm mét mới có nước để sử dụng. Nhiều gia đình phải đào hoặc khoan 5, 6 giếng mới có nước. Nhiều khu vực 7, 8 hộ dân dùng chung một giếng nước sinh hoạt. Ông Lâm Văn Kiên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đắk Hòa cho biết, nguồn nước bị nhiễm đục tới mức người dân không thể sử dụng được và ngay sau khi công trình đi vào hoạt động. Toàn xã có hơn 300 hộ dân tại 4 thôn gồm: Đắk Hòa 1, Đắk Hòa 2, Tân Bình 1, Tân Bình 2 đã đóng tiền và được mắc đồng hồ nước. Người dân cũng như chính quyền địa phương đã nhiều lần kiến nghị lên cấp trên và các cơ quan chức năng giải quyết vấn đề này, nhưng sự việc vẫn rơi vào im lặng. Theo Trung tâm nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Đắk Nông, công trình cấp nước sinh hoạt tập trung tại xã Đắk Hòa chỉ chính thức ngưng hoạt động từ tháng 4/2015 (sau khi có văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông).Theo đó, kết quả xét nghiệm mẫu nước tại công trình không đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống (QCVN 01:2009/BYT, ngày 17/6/2009 của Bộ Y tế), nhất là hai chỉ tiêu về “độ cứng” và hàm lượng Coliform.
Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông cũng đã chỉ đạo (văn bản số 1796/UBND-NN ngày 25/4/2017) Sở Tài chính bố trí vốn để khắc phục và xử lý ô nhiễm môi trường tại công trình. Tuy nhiên, đến nay Trung tâm vẫn chưa triển khai khắc phục, sửa chữa là do vốn bố trí chậm và đang trong giai đoạn hoàn thiện các thủ tục liên quan. Ông Nguyễn Văn Dương, Giám đốc Trung tâm nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Đắk Nông cho rằng, công trình chỉ tạm ngừng cấp nước khi cúp điện hoặc sửa chữa, đấu nối đường ống, chứ không có tình trạng hư hỏng ngay sau khi đưa vào sử dụng như người dân phản ánh.Việc chậm trễ sửa chữa, nâng cấp công trình là do chậm được bố trí vốn và đây không phải là lỗi của đơn vị. Còn nguồn nước bị ô nhiễm là do “phát sinh” trong quá trình vận hành, không phải lỗi do khâu khảo sát, thiết kế.
Rõ ràng, từ việc khảo sát, đánh giá chất lượng nguồn nước, triển khai xây dựng hệ thống xử lý, cấp nước đến công tác xử lý sự cố liên quan tới công trình cấp nước xã Đắk Hòa của Trung tâm nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Đắk Nông và các đơn vị liên quan có không ít vấn đề sai sót, gây ra những bức xúc và hệ lụy không đáng có cho người dân.Đây là nguyên nhân trực tiếp dẫn tới tình trạng lãng phí hàng tỷ đồng vốn đầu tư của Nhà nước cũng như tiền của đóng góp của người dân./.
Tin liên quan
-
Kinh tế & Xã hội
Gần chục năm chưa xây dựng xong trạm cấp nước sạch
15:16' - 23/11/2017
Cấp vốn từ ngân sách nhưng do nhiều nguyên nhân mà gần chục năm trạm cấp nước sạch vẫn chưa đưa vào sử dụng phục vụ người dân.
-
Đời sống
140 công trình cấp nước sạch nông thôn tại Kon Tum hoạt động kém hiệu quả
08:10' - 23/11/2017
Trên địa bàn tỉnh Kon Tum hiện có 360 công trình cấp nước tập trung, trong đó có 140 công trình (chiếm hơn 1/3 tổng số công trình) hoạt động kém hiệu quả và không hoạt động.
-
Kinh tế và pháp luật
Đắk Nông phản hồi thông tin “xin” 900 tỷ đồng xây dựng quảng trường
15:46' - 16/11/2017
Ông Ngô Xuân Lộc khẳng định thông tin trên một số báo mạng, trang tin điện tử về việc tỉnh Đắk Nông “xin” Chính phủ 900 tỷ đồng để xây dựng quảng trường là chưa thực sự đúng bản chất vấn đề.
-
Kinh tế Việt Nam
Khởi công dự án cải thiện chất lượng nước sạch Tp. Hồ Chí Minh
12:10' - 15/11/2017
Sawaco tổ chức lễ khởi công dự án Thiết kế, cung cấp và lắp đặt tuyến ống truyền tải nước sạch D2400 mm từ ngã tư Bình Thái đến giao lộ Điện Biên Phủ và Nguyễn Bỉnh Khiêm, Tp. Hồ Chí Minh.
-
Kinh tế & Xã hội
UBND tỉnh Đắk Nông yêu cầu nâng mức kỷ luật đối với các cán bộ kiểm lâm làm mất rừng
18:39' - 09/11/2017
UBND tỉnh Đắk Nông yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét lại hình thức kỷ luật đối với các cán bộ kiểm lâm làm mất rừng.
-
Kinh tế Việt Nam
Công trình cấp nước chục tỷ ở Đắk Nông “đắp chiếu”, người dân "khát" nước sạch
08:26' - 29/10/2017
Theo phê duyệt ban đầu, công trình có tổng vốn đầu tư 7,2 tỷ đồng, cấp nước sinh hoạt cho 518 hộ dân, với khoảng 242m3/ngày đêm.
Tin cùng chuyên mục
-
Đời sống
Độc đáo Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam
06:00'
Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam là lễ hội dân gian truyền thống độc đáo của An Giang nói chung và Châu Đốc nói riêng.
-
Đời sống
Xem ngay lịch âm dương hôm nay 15/3
05:00'
Xem ngay lịch âm hôm nay 15/3 nhanh nhất và chính xác nhất. Xem giờ tốt xấu ngày 15/3, việc nên làm, không nên làm hôm nay và lịch vạn niên tháng 3, chuyển đổi lịch âm - dương 2025.
-
Đời sống
Quê hương nữ tướng Nguyễn Thị Định được xếp hạng Di tích lịch sử văn hóa
19:04' - 14/03/2025
Huyện ủy Giồng Trôm cho biết, căn nhà ba gian - nơi nữ tướng sinh ra và từ đó ra đi đấu tranh giải phóng quê hương, đất nước được phục dựng giống với nguyên bản và được trông coi, gìn giữ cẩn trọng.
-
Đời sống
Nguồn gốc, ý nghĩa ngày Valentine Trắng 14/3 và lựa chọn quà tặng
14:53' - 14/03/2025
Sau ngày Valentine Đỏ 14/2, nơi những lời yêu thương được gửi gắm, Valentine Trắng 14/3 trở thành dịp để người nhận quà đáp lại tình cảm của đối phương.
-
Đời sống
Hơn 25% loài động vật có khả năng kiến tạo cảnh quan đang lâm nguy
07:00' - 14/03/2025
Theo một nghiên cứu mới đây cho thấy hơn 25% các loài động vật có khả năng định hình lại cảnh quan trên hành tinh đang bị đe dọa hoặc suy giảm quần thể nghiêm trọng.
-
Đời sống
Xem ngay lịch âm dương hôm nay 14/3
05:00' - 14/03/2025
Xem ngay lịch âm hôm nay 14/3 nhanh nhất và chính xác nhất. Xem giờ tốt xấu ngày 14/3, việc nên làm, không nên làm hôm nay và lịch vạn niên tháng 3, chuyển đổi lịch âm - dương 2025.
-
Đời sống
Lễ trương yến – Mỹ tục của người làng Hành Thiện
15:42' - 13/03/2025
Cứ 3 năm một lần, vào đầu tháng 2 âm lịch năm Dần, Thân, Tỵ, Hợi, làng Hành Thiện, xã Xuân Hồng (Xuân Trường, Nam Định) lại chuẩn bị lễ trương yến (yến lão) cho các cụ ông, cụ bà từ 70 tuổi trở lên.
-
Đời sống
Bình Dương xây dựng Dầu Tiếng xứng đáng với truyền thống anh hùng
15:05' - 13/03/2025
Theo UBND tỉnh Bình Dương, Dầu Tiếng hôm nay đã kế thừa tinh thần anh dũng của thế hệ đi trước, không ngừng đổi mới, phát triển theo hướng công nghiệp – nông nghiệp – dịch vụ du lịch bền vững.
-
Đời sống
Người dân châu Mỹ háo hức ngóng “tiệc trăng máu”
13:22' - 13/03/2025
Những người yêu thích thiên văn ở cả Bắc Mỹ và Nam Mỹ sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng hiện tượng "Trăng máu" vào đêm 13/3.