Đại học Singapore tiếp tục đứng đầu danh sách trường mới thành lập tốt nhất thế giới

19:08' - 21/09/2016
BNEWS Đây là năm thứ 3 liên tiếp NTU dẫn đầu bảng xếp hạng những trường đại học mới thành lập tốt nhất thế giới do QS Quacquarelli Symonds bình chọn này.

Công ty QS Quacquarelli Symonds của Anh vừa công bố danh sách 50 trường đại học tốt nhất thế giới với thời gian thành lập dưới 50 năm, trong đó vị trí số 1 tiếp tục thuộc về Đại học Công nghệ Nanyang (NTU) của Singapore.

Đại học Công nghệ Nanyang (NTU) của Singapore. Ảnh: Artandeducation

Hai vị trí tiếp theo thuộc về Đại học Khoa học và Công nghệ Hong Kong (HKUST) và Học viện Khoa học và Công nghệ Tiên tiến Hàn Quốc (KAIST).

Các trường đại học tập trung vào lĩnh vực kỹ thuật áp đảo trong tốp đầu của bảng xếp hạng năm nay với 6 trong tổng số 10 trường đứng đầu.

Đáng chú ý, Malaysia có 4 trường lọt vào danh sách này. Theo tờ "New Straits Times", bốn trường đại học nói trên của Malaysia gồm: Đại học Putra Malaysia (UPM) đứng ở vị trí thứ 17 trong bảng xếp hạng; Đại học Kỹ thuật Malaysia (UTM) đứng thứ 25, Đại học Kebangsaan Malaysia (UKM) thứ 26 và Đại học Sains Malaysia (USM) ở vị trí thứ 33.

So với lần xếp hạng trước đó, UPM có sự thăng hạng lớn nhất, từ vị trí thứ 38 lên vị trí thứ 17. Trong khi đó, USM để tuột vị trí thứ 26 và bị xuống hạng thứ 33.

Kết quả xếp hạng giai đoạn 2016/2017 của QS Quacquarelli Symonds cũng cho thấy châu Á và Australia đang sở hữu những trường đại học mới thành lập tốt nhất thế giới.

Xếp hạng của QS Quacquarelli Symonds University được thực hiện nhằm nhấn mạnh tiềm năng và đánh giá sự xuất sắc của các trường đại học trên thế giới với tuổi đời dưới 50 năm./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục