Đi tắm suối bị nước lũ cuốn trôi

11:17' - 14/08/2017
BNEWS Một thanh niên đi tắm suối Nậm Mức, đoạn chảy qua địa phận bản Huổi Chan, xã Mường Pồn đã bị nước cuốn trôi, mất tích.

Ông Lù Văn Mấng, Chủ tịch UBND xã Mường Pồn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên cho biết vào khoảng 12 giờ ngày 13/8, sau khi ăn trưa, thấy thời tiết oi bức, nắng nóng, anh Lý A Cừ (sinh năm 1999, trú tại xã Phì Nhừ, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên) và hai người khác đã rủ nhau ra suối Nậm Mức tắm.

Dòng suối sau nhiều ngày mưa lớn dòng chảy rất mạnh, dòng nước xiết khiến anh Cừ bị nước cuốn trôi, mất tích. Hai thanh niên đi tắm cùng anh Cừ may mắn bơi được vào bờ an toàn.

Anh Cừ là công nhân của Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Xây dựng số 6 (trụ sở tại thành phố Điện Biên Phủ, Điện Biên), đang thi công công trình thủy điện Huổi Chan 1 trên địa bàn xã Mường Pồn.

Sau khi sự việc xảy ra, chính quyền xã Mường Pồn đã huy động lực lượng cùng người dân trên địa bàn tìm kiếm, rà soát dọc chiều dài suối Nậm Mức để tìm kiếm nạn nhân. Tuy nhiên, công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn khi mực nước suối Nậm Mức vẫn ở mức cao, lưu lượng dòng chảy mạnh.

Từ ngày 1/8 đến nay, trên địa bàn tỉnh Điện Biên đã xảy ra 5 trường hợp đuối nước dẫn đến tử vong, một trường hợp mất tích. Tại Điện Biên đang bước vào mùa mưa, lũ, lưu lượng nước tại các sông, suối trên địa bàn dâng cao, chảy mạnh. Tuy nhiên, ở nhiều địa bàn, người dân vẫn có thói quen ra sông, suối tắm, vớt củi, bắt cá, tiềm ẩn những rủi ro khôn lường.

Trước thực tế trên, chính quyền địa phương cần tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân hạn chế qua lại, không đi vớt củi, đánh bắt cá trên các sông, suối. Người dân cũng cần có ý thức trong việc tự bảo vệ mình khi sinh hoạt gần các sông, suối, tránh tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra.

>>>Nguy cơ mưa lũ, sạt lở đất khu vực vùng núi phía Bắc

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục