Doanh thu Lockheed Martin vượt mong đợi nhờ đơn hàng chiến đấu cơ F-35

07:10' - 27/07/2016
BNEWS Chiếc đấu cơ F-35 nằm trong chương trình vũ khí đắt đỏ nhất của Lầu Năm Góc. Bộ Quốc phòng Mỹ dự kiến sẽ chi 379 tỷ USD để phát triển loại máy bay này

Tập đoàn sản xuất vũ khí lớn nhất Lockheed Martin Corp của Mỹ vừa nâng mức doanh số bán hàng dự kiến cả năm 2016 từ 49,6 – 51,1 tỷ USD lên 50 – 51,5 tỷ USD nhờ lượng đặt hàng máy bay chiến đấu F-35 gia tăng.

Đây là lần thứ hai Lockheed Martin điều chỉnh nâng dự báo doanh thu cũng như kết quả kinh doanh ngoài vượt dự đoán trong bối cảnh nhà sản xuất vũ khí và cung cấp dịch vụ quốc phòng hàng đầu thế giới này được hưởng lợi từ thương vụ mua lại Công ty sản xuất máy bay trực thăng Sikorsky của Tập đoàn United Technologies Corp trị giá 9 tỷ USD hồi năm ngoái.

Trong quý  II vừa qua (kết thúc ngày 26/6/2016), lợi nhuận ròng của Lockheed Martin đã tăng lên 1,02 tỷ USD (tương đương với mức 3,32 USD/cổ phiếu), so với mức 929 triệu USD (khoảng 2,94 USD/cổ phiếu) của cùng kỳ năm ngoái. Doanh thu của tập đoàn này cũng đã tăng 11% từ 11,64 tỷ USD lên 12,91 tỷ USD. Trước đó, giới phân tích dự đoán lợi nhuận ròng của Lockheed chỉ đạt 2,93 USD/cổ phiếu và doanh thu là 12,55 tỷ USD.

Chiếc đấu cơ F-35 nằm trong chương trình vũ khí đắt đỏ nhất của Lầu Năm Góc. Bộ Quốc phòng Mỹ dự kiến sẽ chi 379 tỷ USD để phát triển loại máy bay này và mua 2.457 chiếc máy bay chiến đấu tàng hình, siêu thanh mới trong những thập kỷ tới.

Ngoài ra, Lockheed Martin còn có kế hoạch bàn giao 53 máy bay F-35 vào năm 2016, tăng so với mức 45 chiếc của năm trước.

Lockheed Martin là nhà sản xuất vũ khí và cung cấp dịch vụ quốc phòng hàng đầu thế giới có trụ sở chính đặt tại Mỹ với các lĩnh vực chế tạo như máy bay, vũ khí, tên lửa, vệ tinh và các kỹ thuật tân tiến quốc phòng. Tập đoàn này được thành lập năm 1995 sau thương vụ sáp nhập của Lockheed với Martin Marietta.  

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục