BNEWS Huyện đảo Lý Sơn còn rất nhiều tiềm năng phát triển du lịch.
Đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) còn gọi là Cù Lao Ré, cách cửa biển Sa Kỳ thuộc xã Bình Châu, huyện Bình Sơn hơn 14 hải lý (tương đương 30km). Đảo Lý Sơn có diện tích khoảng 10km2; với 3 xã An Vĩnh, An Hải và đảo bé An Bình.
Nhờ sự kiến tạo của tự nhiên mà Lý Sơn là nơi có nhiều thắng cảnh nổi tiếng như: Chùa Hang, Chùa Đục, Hang Câu, Cổng Tò Vò, Hòn Mù Cu, bãi Sau của đảo bé An Bình, đặc biệt là hai miệng núi lửa Giếng Tiền, Thới Lới... Với cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp này, Lý Sơn đang được nhiều du khách trong và ngoài nước chọn làm điểm đến du lịch.
Bên cạnh đó, Lý Sơn được xem như là một trong những vùng biển có độ đa dạng sinh học cao với các hệ sinh thái điển hình như: Rạn san hô, thảm cỏ biển... cùng 25 loài nằm trong danh mục các loài thủy sinh quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng ở Việt Nam cần được bảo vệ.
Hiện đảo Lý Sơn vẫn còn lưu giữ được nhiều dấu tích của người tiền sử cách đây 30 vạn năm trên đỉnh núi Giếng Tiền, Thới Lới. Trải qua hàng nghìn năm hình thành và phát triển, Lý Sơn đã trở thành một bảo tàng sống động về các nền văn hóa khác nhau, trong đó văn hóa Việt là cốt lõi.
Bên cạnh đó, Lý Sơn có nhiều lễ hội nổi tiếng như: Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa, hàng năm được tổ chức vào khoảng tháng 4 dương lịch; lễ hội đua thuyền truyền thống tổ chức từ ngày 4-8 tháng Giêng; lễ hội đình làng An Hải ở các dinh Thiên Y A Na, các lăng, miếu thờ thần Nam Hải, thần Bạch Mã...
Để thu hút nhiều khách du lịch trong nước cũng như quốc tế đến Lý Sơn, ngành du lịch địa phương đã tiến hành nhiều giải pháp như: Thu hút, kêu gọi sự đầu tư của các nhà đầu tư lớn, có kinh nghiệm trong lĩnh vực du lịch; phát triển các sản phẩm du lịch đa dạng; phát triển, đào tạo nguồn nhân lực chuyên ngành…
Hiện huyện đảo Lý Sơn có 1 khách sạn 4 sao; 15 nhà nghỉ và hơn 30 nhà ở Homestay có thể phục vụ nhu cầu cho hàng ngàn du khách. Hệ thống tàu thuyền, nhà chờ tại hai đầu bến cảng đã được đầu tư đảm bảo chất lượng; phương tiện phục vụ việc đi lại cho du khách trên đảo đa dạng… Nhờ đó, số lượng khách tăng lên theo thời gian, năm 2015 có 95.000 du khách (khách quốc tế là 5.500 người) tới Lý Sơn, đến năm 2016 có 161.000 du khách tới Lý Sơn (khách quốc tế là 6.100 người).
Theo đánh giá của ngành du lịch Quảng Ngãi, tuy khách du lịch đến Lý Sơn tăng khá nhiều nhưng doanh thu từ du lịch lại tăng ít. Bà Huỳnh Thị Phương Hoa - Phó Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch Quảng Ngãi cho biết: Nguyên nhân khách du lịch tăng nhiều nhưng doanh thu tăng ít là do du lịch chưa có những dịch vụ, giải trí hấp dẫn để níu chân du khách ở Lý Sơn lâu hơn.
Do đó, điều quan trọng nhất hiện nay là cần một nhà đầu tư lớn, có kinh nghiệm lập quy hoạch, xây dựng những dịch vụ giải trí cho huyện đảo. Đồng thời có sự gắn kết giữa các điểm du lịch trong đất liền với đảo Lý Sơn, có như vậy mới giữ chân được du khách và mong họ tiếp tục quay lại.
Để du lịch Lý Sơn tiếp tục phát triển mạnh mẽ, bền vững thì Lý Sơn cần đầu tư phát triển đồng bộ giữa cơ sở hạ tầng và quảng bá thương hiệu, đầu tư nâng cấp và hình thành các khu, điểm du lịch chuyên đề, tổng hợp.
Bà Huỳnh Thị Phương Hoa cho biết: Hiện Hoa hậu Việt Nam 2016 Đỗ Mỹ Linh và ca sĩ Đức Tuấn đang hoàn thiện clip dài khoảng 8 phút quảng bá hình ảnh và du lịch Lý Sơn. Bên cạnh đó, Lý Sơn cũng sẽ xây dựng tuyến phố đi bộ dài 3km dọc bờ biển.
Ngành du lịch Quảng Ngãi cũng có kế hoạch xây dựng chợ đêm với những sản phẩm phong phú và khu ẩm thực gần cầu Cảng dọc theo tuyến phố đi bộ… Giữa năm 2015, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã chấp thuận cho Sở Văn hóa –Thể thao và Du lịch tỉnh làm hồ sơ đề nghị công nhận Công Viên địa chất toàn cầu cho huyện Lý Sơn-Bình Châu và vùng phụ cận…/.
Tin liên quan
Hơn 3000 suất tour du lịch trọn gói giảm giá 40%
Trong Ngày hội tư vấn du lịch, du khách có thể đi tour trong nước trọn gói chỉ từ 1,89 triệu đồng, du lịch nước ngoài với tổng chi phí chỉ từ 5,5 triệu đồng.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamXử lý tài sản công dôi dư: Vẫn còn khoảng cách từ chủ trương đến thực tiễn
Theo Bộ Tài chính, cả nước hiện có hơn 11.000 cơ sở nhà, đất đã được thu hồi hoặc chuyển giao về địa phương nhưng vẫn cần tiếp tục xử lý để đưa vào sử dụng.
-
Kinh tế Việt NamTăng cường hợp tác đầu tư với tỉnh Aichi (Nhật Bản)
Theo thông tin từ Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn vừa có buổi làm việc với Ngài Ohmura Hideaki, Thống đốc tỉnh Aichi (Nhật Bản).
-
Kinh tế Việt NamNghị quyết số 10-NQ/TW: Kiến tạo dòng vốn FDI chất lượng cao
Sau nhiều năm duy trì sức hút đối với dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), Việt Nam đang đứng trước yêu cầu chuyển từ thu hút đầu tư theo chiều rộng sang nâng cao chất lượng dòng vốn.
-
Kinh tế Việt NamĐịnh vị chiến lược và kiến tạo động lực phát triển trong kỷ nguyên mới
Sau hợp nhất, Đắk Lắk có không gian tự nhiên rộng hơn, quy mô dân số lớn hơn, hệ thống hành chính đa dạng và khả năng liên kết vùng sâu rộng hơn.
-
Kinh tế Việt NamKinh tế tuần hoàn - Động lực phát triển xanh hướng tới bền vững
Với hệ thống chính sách đã được ban hành tương đối đồng bộ, Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để biến thách thức môi trường thành động lực phát triển mới.
-
Kinh tế Việt NamCửa ngõ để hàng Việt tiếp cận thị trường Nam Mỹ
Uruguay không chỉ là một thị trường giàu tiềm năng mà còn giữ vai trò cửa ngõ quan trọng để hàng hóa Việt Nam tiếp cận khu vực Nam Mỹ.
-
Kinh tế Việt NamNghị quyết số 57-NQ/TW: Chuyển mạnh sang tạo ra sản phẩm, đóng góp trực tiếp vào mục tiêu tăng trưởng hai con số
Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đã ban hành Thông báo số 24-CQTTBCĐ ngày 7/7/2026.
-
Kinh tế Việt NamQuản trị rủi ro vượt "sóng cả" thị trường
Ngành dệt may Việt Nam đang đứng trước bước ngoặt chiến lược khi chuyển từ phân khúc gia công giá rẻ sang bứt phá tại các thị trường cao cấp quốc tế.
-
Kinh tế Việt NamTP. HCM mở rộng không gian, tạo sức bật mới cho du lịch
Thống kê của ngành chức năng, khách quốc tế đến Thành phố Hồ Chí Minh 6 tháng đầu năm 2026 đạt 6.396.102 lượt, khách nội địa 27.315.000 lượt, tổng thu du lịch đạt 213.980 tỷ đồng.











