Đức lạc quan về triển vọng kinh tế năm 2016

19:34' - 08/10/2016
BNEWS Bộ trưởng Kinh tế Đức Sigmar Gabriel cho biết kinh tế nước này sẽ tăng 1,8% trong năm 2016, trước khi tăng trưởng chậm lại 1,4% trong năm 2017 và 1,6% trong năm 2018.
Đức lạc quan về triển vọng kinh tế năm 2016. Ảnh: reuters

Theo Bộ trưởng Gabriel, sự phục hồi của kinh tế Đức khá là vững chắc, dù kinh tế toàn cầu chưa thật sự ổn định sau sự kiện cử tri Anh bỏ phiếu rời Liên minh châu Âu (EU) hồi tháng Sáu.
Bộ trưởng Gabriel nhấn mạnh chi tiêu hộ gia đình vẫn là động lực tăng trưởng quan trọng nhất, qua đó hỗ trợ các quyết sách của chính phủ như đưa ra mức lương tối thiểu quốc gia năm 2015 và tăng tiền lương hưu trong năm nay.
Bên cạnh đó, chính phủ dự kiến số lượng lao động có việc làm trong năm 2016 có thể đạt mức kỷ lục 43,6 triệu người và 44 triệu người trong năm 2017.

Điều này giúp tiếp tục thúc đẩy hơn nữa nhu cầu trong nước và tăng nguồn thu từ thuế, qua đó cho phép chính phủ tăng chi tiêu công hoặc giảm thuế.
Berlin cũng dự báo số lao động thất nghiệp sẽ tiếp tục giảm xuống 2,69 triệu người trong năm nay và 2,66 triệu người vào năm 2017.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục