EU sẽ tiếp nhận trực tiếp 50.000 người tị nạn
Kế hoạch tiếp nhận người tị nạn từ châu Phi, Trung Đông và Thổ Nhĩ Kỳ nhằm giảm số tàu thuyền chở người di cư thực hiện những hành trình vượt Địa Trung Hải đầy nguy hiểm tới châu Âu.
Phát biểu tại một cuộc họp báo ở Brussels, Ủy viên EU phụ trách vấn đề di cư Dimitris Avramopoulos cho biết kế hoạch trên bao gồm việc tiếp nhận người tị nạn tới các nước EU trong 2 năm tới theo tiến độ chương trình tái định cư của khối.
Theo đề xuất mới của Ủy ban châu Âu (EC), EU sẽ có cơ chế tái định cư mới nhằm đưa ít nhất 50.000 người, thuộc diện dễ bị tổn thương nhất cần có sự bảo vệ quốc tế, tới châu Âu trong vòng 2 năm.
Hiện EU đã tái định cư cho khoảng 23.000 người từ các trại tị nạn ở các nước noài EU theo cơ chế tái định cư nêu trên, nhất là tại Thổ Nhĩ Kỳ và Jordan - 2 nước tiếp nhận một lượng lớn người di cư và tị nạn chạy nạn khỏi cuộc chiến ở Syria.
Theo tuyên bố của EC, việc tái định cư sẽ tiếp tục được triển khai đối với những người đến từ các khu vực trên, song sẽ tập trung chính vào các quốc gia Libya, Ai Cập, Niger, Sudan, CH Chad và Ethiopia.
Điều này sẽ góp phần giảm dòng người di cư dọc tuyến Địa Trung Hải nguy hiểm mà những người di cư liều mình vượt qua trên hành trình từ Libya tới Italy.
Theo EC, chương trình tái định cư này khác với chương trình phân bổ hạn ngạch tiếp nhận người di cư gây tranh cãi của EU, trong đó chuyển những người di cư đã đến lãnh thổ Italy và Hy Lạp sang các nước EU khác theo hạn ngạch bắt buộc.
Trong một diễn biến liên quan, cùng ngày, EC cũng công bố kế hoạch cho phép các quốc gia tham gia Hiệp ước Schengen về đi lại tự do trong khối tái áp dụng thêm 3 năm các biện pháp kiểm soát biên giới vì lý do an ninh.
Tuyên bố của EC nhấn mạnh các quốc gia thành viên có thể gia hạn các biện pháp kiểm soát nếu mối đe dọa an ninh vẫn còn hiện hữu.
Theo quy định hiện nay, 26 nước trong khối Schengen chỉ có thể tái áp dụng kiểm soát biên giới trong 6 tháng vì các lý do an ninh và 2 năm nếu có thêm mối đe dọa tới các khu vực biên giới, chẳng hạn như cuộc khủng hoảng người di cư.
Cuộc khủng hoảng người di cư ở châu Âu xảy ra từ năm 2015 khiến các quốc gia "đau đầu" tìm hướng giải quyết, chẳng hạn như siết chặt kiểm soát biên giới, đàm phán và đi đến ký kết thỏa thuận với Thổ Nhĩ Kỳ để ngăn chặn dòng người di cư hay đóng cửa tuyến lộ trình Balkan - tuyến đường di cư chính vào châu lục này.
Nhiều quốc gia châu Âu cũng đẩy nhanh việc trục xuất những người không được phê duyệt đơn xin tị nạn. Tuy nhiên, cho đến nay, vẫn còn tồn tại nhiều vấn đề hóc búa mà "Lục địa Già" chưa thể giải quyết liên quan cuộc khủng hoảng này.
Tin liên quan
-
Kinh tế Thế giới
Mỹ hạn chế tiếp nhận người tị nạn ở mức thấp nhất
07:42' - 27/09/2017
Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến sẽ áp đặt mức trần đối với việc tiếp nhận người tị nạn trong tài khóa tới ở con số 45.000 người.
-
Kinh tế Thế giới
Dòng người tị nạn nhập cư trái phép tràn vào Canada
10:11' - 20/09/2017
Hơn 8.850 người là số người xin tị nạn nhập cư bất hợp pháp từ Mỹ vào Canada trong hai tháng vừa qua, tăng hơn 6 lần so với những tháng trước đó.
-
Kinh tế Thế giới
Sắc lệnh cấm người tị nạn của Tổng thống Trump tạm thời được giữ nguyên
09:17' - 12/09/2017
Theo kế hoạch, phán quyết của tòa phúc thẩm sẽ có hiệu lực từ ngày 12/9. Theo ước tính, nếu phán quyết này có hiệu lực thì sẽ có thêm khoảng 24.000 người di cư đủ yêu cầu để vào Mỹ.
-
Kinh tế Thế giới
Canada tiếp nhận 700 người tị nạn chạy khỏi Mỹ
09:06' - 10/08/2017
Quân đội Canada đang gấp rút dựng hàng chục lán trại ở khu vực biên giới với Mỹ để đón dòng người tị nạn đến từ quốc gia láng giềng phía Nam.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giới
Indonesia nêu bật AI và khoáng sản chiến lược tại phiên cuối G20
22:14'
Theo Phó Tổng thống Indonesia Gibran Rakabuming Raka, AI và khoáng sản quan trọng tại phiên họp cuối G20, khẳng định vai trò của Indonesia trong chuỗi cung ứng năng lượng và công nghệ xanh.
-
Kinh tế Thế giới
Ấn Độ, Australia và Canada thiết lập quan hệ đối tác về công nghệ và đổi mới
18:22'
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cùng Thủ tướng Australia Anthony Albanese và Thủ tướng Canada Mark Carney công bố việc thành lập Đối tác Công nghệ và Đổi mới Australia - Canada - Ấn Độ (ACITI).
-
Kinh tế Thế giới
Mexico khai trương nền tảng giáo dục trực tuyến miễn phí
13:07'
Ngày 22/11, Mexico chính thức khai trương SaberesMX, nền tảng đào tạo trực tuyến miễn phí hướng tới mục tiêu nâng cao khả năng tiếp cận giáo dục đại học và nhu cầu học tập suốt đời của người dân.
-
Kinh tế Thế giới
Thỏa thuận chung COP30 - một bước tiến chưa hoàn hảo nhưng cần thiết
13:06'
Thỏa thuận chung COP30, được mô tả là “tiến bộ không hoàn hảo nhưng cần thiết”, phản ánh rõ những giới hạn của chủ nghĩa đa phương trong bối cảnh thế giới bị chia rẽ sâu sắc.
-
Kinh tế Thế giới
UAE đầu tư 1 tỷ USD mở rộng cơ sở hạ tầng và dịch vụ AI tại châu Phi
09:23'
UAE sẽ đầu tư 1 tỷ USD để mở rộng cơ sở hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI) và các dịch vụ hỗ trợ AI trên khắp châu Phi, với mục tiêu giúp các quốc gia đáp ứng các ưu tiên phát triển quốc gia.
-
Kinh tế Thế giới
Malaysia vượt qua “cú sốc” thương mại nhờ hợp tác trong ASEAN
09:23'
Malaysia đã thành công trong việc kiểm soát các “cú sốc” thuế quan do Mỹ áp đặt, áp lực chuỗi cung ứng và những thay đổi công nghệ nhanh chóng bằng cách hợp tác với các nước ASEAN.
-
Kinh tế Thế giới
Hủy nhiều chuyến bay khởi hành từ Venezuela sau cảnh báo của Mỹ
09:22'
Nhiều hãng hàng không hủy chuyến bay khởi hành từ Venezuela sau cảnh báo của Mỹ về "tình huống nguy hiểm tiềm ẩn" khi bay qua quốc gia Nam Mỹ này.
-
Kinh tế Thế giới
Tuyên bố G20 đánh dấu thắng lợi của chủ nghĩa đa phương
09:21'
Việc G20 thông qua tuyên bố tại Hội nghị thượng đỉnh đang được tổ chức tại thành phố Johannesburg được nhìn nhận là một thắng lợi của chủ nghĩa đa phương.
-
Kinh tế Thế giới
COP30 khép lại với các cam kết về khí hậu, tài chính và rừng nhiệt đới
08:38'
Ngày 22/11 (giờ địa phương), gần 200 quốc gia đã ký kết một thỏa thuận khiêm tốn tại hội Hội nghị lần thứ 30 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP30).

Dòng người tị nạn xếp hàng tại biên giới Đức-Áo để chờ được nhập cảnh vào Đức. Ảnh AFP