Giá dầu châu Á sụt giảm

16:05' - 08/11/2017
BNEWS Giá dầu trên thị trường châu Á sụt giảm trong phiên ngày 8/11 trong bối cảnh nhập khẩu dầu thô của Trung Quốc trượt xuống mức thấp nhất trong một năm
Giá dầu châu Á sụt giảm. Ảnh: TTXVN/ AFP
Trên sàn giao dịch điện tử Singapore, lúc 13 giờ 17 phút (giờ Việt Nam), giá dầu Brent Biển Bắc được giao dịch ở mức 63,38 USD/thùng, giảm 31 xu Mỹ (0,5%), song vẫn khá gần so với mức “đỉnh” của hai năm rưỡi ghi nhận được hồi đầu tuần này là 64,65 USD/thùng.

Giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) cũng giảm 31 xu Mỹ (0,5%) xuống 56,89 USD/thùng, nhưng vẫn gần mức cao nhất kể từ tháng 7/2015 đạt được hồi đầu tuần là 57,69 USD/thùng.

Số liệu từ Tổng cục Hải quan Trung Quốc cho thấy nhập khẩu dầu trong tháng 1/2017 của nước này đã giảm mạnh từ mức khoảng 9 triệu thùng/ngày trong tháng Chín xuống mức 7,3 triệu thùng/ngày, mức thấp nhất kể từ tháng 10/2016.

Li Yan, chuyên gia phân tích về dầu thuộc Zibo Longzhong Information Group, nhận định nhập khẩu dầu giảm phản ánh sức mua từ các nhà máy lọc dầu độc lập suy yếu do nhiều nhà máy trong số đó đã hết hạn ngạch dầu trong năm nay. Tuy nhiên, sang năm tới, các nhà máy này có thể sẽ tăng cường nhập khẩu trở lại do Chính phủ Trung Quốc đã nâng hạn ngạch nhập khẩu dầu thô cho năm 2018 khoảng 55% lên 2,85 triệu thùng/ngày.

Nhìn chung, các thị trường năng lượng vẫn được hỗ trợ lớn nhờ những nỗ lực không ngừng của các nước trong và ngoài OPEC, trong đó có Nga, về việc giới hạn nguồn cung để thúc đẩy giá. Với việc giá dầu tăng hơn 40% kể từ tháng Sáu, các ngành tiêu thụ dầu thô đang dần cảm thấy áp lực, trong đó có hàng không.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục