Giá dầu đi xuống trên thị trường châu Á

09:56' - 09/01/2017
BNEWS Giá dầu châu Á giảm trong phiên giao dịch sáng ngày 9/1 do Iran đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu dầu và Mỹ tăng số lượng giàn khoan tuần thứ 10 liên tiếp.
Khách hàng đổ xăng tại một trạm xăng ở San Luis Potosi, Mexico. Ảnh: AFP/TTXVN

Cụ thể, tại thị trường Singapore, vào lúc 7h19 phút (giờ Việt Nam), giá dầu Brent Biển Bắc giảm 13 xu Mỹ xuống còn 56,97 USD/thùng, trong khi giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ giảm 20 xu Mỹ và được giao dịch ở mức 53,79 USD/thùng.

Các nhà giao dịch cho rằng giá dầu giảm trong phiên này là do Iran đẩy mạnh xuất khẩu dầu ở thời điểm các thành viên khác của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) đang nỗ lực cắt giảm sản lượng nhằm chấm dứt tình trạng dư cung trên toàn cầu.

Theo số liệu của Thomson Reuters Oil Flows, Iran đã xuất khẩu hơn 13 triệu thùng dầu được trữ trong các tàu dầu ngoài khơi của nước này kể từ đầu tháng 10/2016.

Bên cạnh đó, công ty dịch vụ năng lượng Baker Hughes Inc BHI.N cho biết Mỹ đã tăng thêm 4 giàn khoan lên 529 giàn trong tuần kết thúc vào ngày 6/1, mức cao nhất kể từ tháng 12/2015.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục