Giá dầu ngọt nhẹ hạ xuống mức “đáy” của hai tháng rưỡi

15:52' - 23/07/2016
BNEWS Giá dầu thế giới đi xuống trong bốn trên năm phiên giao dịch của tuần qua và chốt phiên cuối tuần ở mức thấp nhất trong hai tháng rưỡi.
Giá dầu ngọt nhẹ hạ xuống mức “đáy” của hai tháng rưỡi. Ảnh: Reuters

Tâm lý bất an về cuộc đảo chính tại Thổ Nhĩ Kỳ cuối tuần trước phần nào lắng dịu đã khiến giá dầu giảm ngay trong phiên giao dịch đầu tuần ngày 18/7. 

Mặt hàng này tiếp tục lùi sâu trong phiên giao dịch liền sau đó, thậm chí giá dầu ngọt nhẹ còn giảm xuống mức thấp nhất trong hai tháng, sau khi Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) hạ dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu do quan ngại về ảnh hưởng của sự kiện cử tri Vương quốc Anh bỏ phiếu rời khỏi Liên minh châu Âu (EU), hay còn gọi là Brexit.

Mặc dù phục hồi nhẹ vào phiên 20/7 nhờ báo cáo của Bộ Năng lượng Mỹ cho biết dự trữ dầu thô của nước này đã giảm 2,3 triệu thùng trong tuần kết thúc ngày 15/7, song giá “vàng đen” vẫn trở lại quỹ đạo giảm trong hai phiên giao dịch cuối tuần, khi các nhà đầu tư giữ tâm lý thận trọng trước tình trạng nguồn cung dầu thô trên toàn cầu ngày càng dư thừa.

Khép lại phiên giao dịch cuối cùng của tuần, giá dầu ngọt nhẹ giao tháng 9/2016 tại thị trường New York giảm 56 xu Mỹ, xuống 44,19 USD/thùng, mức thấp nhất kể từ ngày 9/5. Tại thị trường London, giá dầu Brent Biển Bắc giao cùng kỳ hạn cũng hạ 51 xu Mỹ, xuống 45,69 USD/thùng. Như vậy, tính chung cả tuần qua, giá dầu ngọt nhẹ mất khoảng 3,8%, còn giá dầu Brent hạ khoảng 4%.

Giá dầu đã phục hồi và vượt mốc 50 USD/thùng trong tháng Sáu vừa qua, khi xảy ra vụ cháy rừng lớn tại trung tâm sản xuất dầu cát của Canada, bất ổn chính trị tại Nigeria và mùa du lịch Hè 2016 tại Mỹ bắt đầu khởi động.

Tuy nhiên, mối lo ngại về tình trạng dư cung dầu trên toàn cầu tiếp tục đè nặng lên thị thị trường năng lượng do khả năng Lybia sớm gia tăng sản lượng dầu mỏ và nối lại hoạt động xuất khẩu tại các kho cảng chủ chốt sau thời gian gián đoạn do bất ổn chính trị.

Thêm vào đó, theo báo cáo mới nhất của công ty dịch vụ dầu khí Baker Hughes, tính tới ngày 22/7, số lượng giàn khoan dầu đang hoạt động tại Mỹ tăng 14 giàn so với tuần trước đó, lên 371 giàn. Trong khi đó, dự trữ xăng của Mỹ cũng tăng 900.000 thùng lên 241 triệu thùng, qua đó đánh dấu tuần lao dốc thứ tư trong năm tuần qua. 

>>> Giá vàng châu Á ngày 22/7: Nhà đầu tư đẩy mạnh hoạt động chốt lời, vàng xuống giá

>>> Giá dầu châu Á ngày 22/7 nới rộng đà giảm

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục