Giá dầu thế giới đi lên phiên 4/3

18:04' - 04/03/2016
BNEWS Giá dầu kỳ hạn tại châu Á tăng trong ngày 4/3, nhờ sự lạc quan trở lại về khả năng giá dầu sẽ phục hồi.

Mỹ vừa công bố số liệu chính thức cho thấy sản lượng dầu của nước tiêu thụ dầu hàng đầu thế giới này đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 11/2014.

Vào lúc 13 giờ 27 phút Việt Nam tại thị trường Singapore, giá dầu kỳ hạn Brent tăng 21 xu Mỹ lên 37,28 USD/thùng, sau khi tăng 14 xu Mỹ trong phiên giao dịch trước đó. Giá dầu Brent dự kiến kết thúc tuần giao dịch này với mức tăng hơn 5%.

Trong khi đó, giá dầu ngọt nhẹ New York tăng 20 xu Mỹ lên 34,77 USD/thùng, sau khi giảm 9 xu Mỹ trong phiên giao dịch trước đó.

Theo số liệu của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ, trong khi dự trữ dầu thô tăng lên mức cao kỷ lục mới 517,98 triệu thùng trong tuần qua, sản lượng giảm tuần thứ sáu liên tiếp xuống 9 , 08 triệu thùng/ngày.

Theo nhà phân tích thị trường Ben Le Brun của Sydney's OptionsXpress , việc Mỹ cắt giảm sản lượng đang hỗ trợ giá dầu và các số liệu quan trọng về việc làm của Mỹ đang được giới đầu tư kỳ vọng sẽ tiếp tục thúc đẩy giá "vàng đen" đi lên./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục