BNEWS Các Tiểu vương quốc Arập thống nhất (UAE) cho rằng việc các nước sản xuất "đóng băng" sản lượng khai thác sẽ giúp đẩy giá dầu lên, trong bối cảnh, giá dầu thế giới hiện thấp nhất kể từ 13 năm qua.
Bộ trưởng Năng lượng UAE Suhail al-Mazroui nói giá dầu thấp hiện tại sẽ buộc các nước phải ổn định sản lượng của mình như mức của tháng Một. Việc "đóng băng" không tăng sản lượng đòi hỏi sự tham gia của tất cả các nước sản xuất.
Thị trường dầu mỏ quốc tế đang đối mặt với tình trạng dư cung chứ không phải do nhu cầu yếu. Ông al-Mazroui nhấn mạnh nếu tất cả các nước tham gia ổn định sản lượng khai thác dầu mỏ thì sẽ có tác động lên thị trường.
Tháng 11/2014, quyết định của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) dưới sức ép của Saudi Arabia không giảm nguồn cung nhằm hỗ trợ việc giữ thị phần do nhu cầu giảm đã làm cho giá dầu lao dốc.
Giữa tháng Hai vừa qua, Saudi Arabia, Nga, Qatar và Venezuela đã phải thống nhất không tăng sản lượng dầu mỏ để giải quyết tình trạng dư thừa nguồn cung trên toàn cầu, nhằm hồi phục giá dầu và ổn định thị trường năng lượng.
Ông al-Mazroui nhấn mạnh UAE đứng về phía đa số ủng hộ mọi quyết định được đưa ra để tái lập sự cân bằng trên thị trường dầu mỏ. Ông al-Mazroui cho biết những nỗ lực hiện nay tập trung vào sự hợp tác giữa các nước thành viên và không phải thành viên OPEC, đồng thời nhấn mạnh OPEC sẽ không tổ chức họp đặc biệt.
Ngày 29/2, Saudi Arabia thông báo để ngỏ khả năng phối hợp với các nước khác nhằm ổn định thị trường, song cam kết tiếp tục đầu tư vào ngành dầu mỏ để duy trì công suất nhằm đáp ứng mọi nhu cầu tăng thêm hay khắc phục tình trạng rối loạn thị trường.
Cùng ngày, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết các nhà sản xuất dầu nước này, gồm có Rosneft, Lukoil…, đồng ý với đề xuất đóng băng và giữ sản lượng khai thác như mức của tháng Một đã được đưa ra trong cuộc họp hồi tháng trước, nhằm hỗ trợ giá dầu mỏ hiện đang ở mức thấp.
Tin liên quan
Giá dầu thế giới tiếp tục tăng trong phiên giao dịch ngày 1/3
Khép lại phiên giao dịch ngày 1/3, tại New York, giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giao tháng Tư tăng 65 xu Mỹ (1,9%) lên 34,40 USD/thùng.
Tin cùng chuyên mục
-
Hàng hoáDầu thô hạ nhiệt, giá nhiên liệu vẫn "đè nặng" lên người tiêu dùng
Mặc dù giá dầu thô đã giảm đáng kể sau giai đoạn biến động do xung đột tại Trung Đông, người tiêu dùng trên thế giới vẫn chưa được hưởng lợi từ chi phí nhiên liệu thấp hơn.
-
Hàng hoáIMO phản đối việc Iran kiểm soát eo biển Hormuz
Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) đã ra nghị quyết kêu gọi các quốc gia bác bỏ những kế hoạch của Iran áp đặt chủ quyền đối với eo biển Hormuz.
-
Hàng hoáXung đột Trung Đông "thổi lửa" cho thị trường dầu mỏ tuần qua
Kỳ vọng các cuộc đàm phán sẽ được nối lại và hoạt động vận tải dầu mỏ sớm bình thường hóa đã khiến giá dầu hạ nhiệt vào cuối tuần.
-
Hàng hoáGiá dầu châu Á tăng nhẹ do lo ngại về nguồn cung
Trong phiên chiều 10/7 tại châu Á, giá dầu Brent tăng 19 xu Mỹ, tương đương 0,25%, lên 76,49 USD/thùng, trong khi giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) tăng 19 xu Mỹ, tương đương 0,26%, lên 72,27 USD/thùng.
-
Hàng hoáNông dân Cần Thơ thu hoạch lúa Hè Thu sớm đối mặt với thua lỗ
Thị trường lúa gạo hiện ghi nhận xu hướng tăng giá từ 300 - 1.000 đồng/kg so tháng 6. Tuy nhiên, thực tế có sự chênh lệch lớn về mức thu nhập giữa các hộ dân do phương thức nhận tiền cọc trước đó.
-
Hàng hoáDự báo biến động giá dầu do rủi ro địa chính trị và cân đối cung - cầu
Căng thẳng mới tại Trung Đông, đặc biệt sau khi Mỹ nối lại các cuộc tấn công nhằm vào Iran hôm 8/7 đã khiến giá dầu thế giới tăng mạnh trở lại.
-
Hàng hoáGhana và Côte D'ivoire muốn lập liên minh cacao theo mô hình OPEC
Sau khi giá cacao thế giới giảm 75% từ đỉnh 2024, hai nước sản xuất cacao lớn nhất thế giới liên tay phối hợp điều chỉnh giá và sản lượng, mời thêm Cameroon và Nigeria cùng tham gia.
-
Hàng hoáGiá dầu thô giảm 2% khi nỗi lo kinh tế lấn át rủi ro nguồn cung
Giá dầu thô giảm 2% trong phiên 9/7 khi những lo ngại về lạm phát và đà phục hồi chậm chạp của nền kinh tế toàn cầu đã lấn át các rủi ro gián đoạn nguồn cung.
-
Hàng hoáLập “lá chắn” liên ngành bảo vệ chuỗi giá trị sầu riêng
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk yêu cầu tăng cường kiểm tra, nắm tình hình, kịp thời phát hiện, xử lý hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm.











