Gia tăng vi phạm lâm luật tại Đắc Lắk

13:17' - 05/03/2018
BNEWS Sau thời gian ngắn tạm lắng, từ đầu năm 2018 trở lại đây, số vụ vi phạm lâm luật trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk ngày càng gia tăng, đặc biệt, tính chất các vụ khai thác rừng trái phép nghiêm trọng hơn.
Hiện trường vụ phá rừng tại tiểu khu 408 Vườn quốc gia Yok Đôn tháng 1/2018. Ảnh: Phạm Cường - TTXVN
Cụ thể, từ tháng 1 trở lại đây, tỉnh xảy ra 208 vụ vi phạm lâm luật, tăng 23 vụ so với cùng kỳ năm ngoái, tịch thu trên 209 mét khối gỗ, 106 phương tiện các loại…; trong đó, xảy ra nhiều vụ khai thác rừng tự nhiên trái phép với quy mô lớn, thiệt hại nghiêm trọng tài nguyên rừng, gây bức xúc dư luận xã hội.

Trong khi đó, công tác đấu tranh, điều tra, xử lý các vụ vi phạm lâm luật với quy mô lớn gây thiệt hại hàng chục mét khối gỗ quý hiếm còn hạn chế, bất cập

Thực tế, hiện ở tỉnh Đắk Lắk, tình hình khai thác, vận chuyển gỗ trái phép tiếp diễn ở nhiều nơi, tồn tại một số “điểm nóng” và “đầu nậu” khai thác gỗ trái phép, nhất là gỗ quý hiếm trong các Vườn quốc gia, Vùng biên giới tại các địa bàn như Ea Súp, Buôn Đôn, M’Rắk, Ea H’Leo.

Cụ thể, vào gần cuối năm 2017, tại lô 3, khoảnh 3, khoảnh 4, tiểu khu 22 của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Chư Pả (huyện Ea H’leo) lâm tặc khai thác trái phép trên 43 mét khối gỗ rừng tự nhiên từ nhóm III đến nhóm VIII nhưng đến nay các đơn vị chức năng vẫn chưa tìm được đối tượng chính trong đường dây khai thác, vận chuyển gỗ trái phép này.

Ngày 26/1/2018, tại Trạm Kiểm lâm số 8 thuộc Hạt Kiểm lâm Vườn Quốc gia Yók Đôn phát hiện tại tiểu khu 408, nơi gần Đồn Biên phòng 741 (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh) có 23 cây gỗ, gồm 19 cây cà te, 2 cây cẩm lai, 2 cây sao bị các đối tượng dùng cưa máy đốn hạ, lấy đi phần thân, để lại hiện trường chủ yếu là phần ngọn, cành đo đếm được gần 45 mét khối nhưng đến nay vẫn chưa tìm được đối tượng khai thác trái phép…

Mới đây, tại cuộc họp đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh tháng 2, triển khai nhiệm vụ tháng 3, ông Phạm Ngọc Nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk đã yêu cầu các ngành Công an, Kiểm lâm phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương xã Krông Á, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp M’Đ’rắk (huyện M’Đ’rắk) tập trung điều tra làm rõ hành vi của các đối tượng liên quan đến việc khai thác trái phép trên 20 mét khối gỗ tại tiểu khu 789 theo quy định của pháp luật. Đặc biệt, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo cần làm rõ trách nhiệm của chủ rừng trong việc quản lý, bảo vệ rừng để xảy ra việc phá rừng tại địa bàn trong thời gian dài và chỉ khi gỗ được vận chuyển mới phát hiện.

Hiện ngoài việc tăng cường hướng dẫn tổ chức, đơn vị được nhà nước giao quản lý, bảo vệ rừng tăng cường kiểm tra, giám sát từng lô, khoảnh rừng tự nhiên, tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo các đơn vị chức năng xác định điểm nóng về phá rừng, khai thác lâm sản, các tuyến đường vận chuyển lâm sản trái phép để tổ chức truy quét, ngăn chặn, xử lý có hiệu quả.

Địa phương chỉ đạo các đơn vị chức năng, nhất là Công an lập các chuyên án để xử lý nghiêm đối tượng lâm tặc, đầu nậu, phần tử dung túng, tiếp tay để phá rừng, lấn chiếm đất rừng, mua bán, sang nhượng đất rừng tái pháp luật kịp thời.

Tỉnh kiến nghị các ngành chức năng sớm ban hành văn bản hướng dẫn thi hành Luật Lâm nghiệp mới được thông qua, đặc biệt, làm rõ vấn đề quyền, quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm của chủ rừng, có chế tài xử lý rõ ràng đối với chủ rừng, các cơ quan chức năng…khi để mất rừng./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục