BNEWS Ngày 15/11, Bí thư Quận ủy và Chủ tịch UBND quận Long Biên đã trực tiếp lắng nghe và đối thoại với nhân dân phố Bắc Cầu (Ngọc Thụy - Long Biên) về dự án cải tạo, xây dựng nghĩa trang Bãi Xém.
Đây là lần đối thoại đầu tiên kể từ khi người dân phản đối việc xây dựng, cải tạo nghĩa trang Bãi Xém do UBND quận Long Biên làm chủ đầu tư.
Tại buổi đối thoại đã có 10 ý kiến phát biểu bày tỏ tâm tư, nguyện vọng của người dân phố Bắc Cầu với quan điểm không đồng tình trong việc xây dựng, cải tạo nghĩa trang Bãi Xém. Ông Tạ Văn Thức, tổ dân phố số 33 cho biết, việc xây dựng tại khu vực nghĩa trang Bãi Xém ảnh hưởng đến môi trường sống của người dân do xây dựng quá gần khu dân cư, không đảm bảo các quy chuẩn xây dựng do Bộ Xây dựng quy định cũng như quá gần trường học và trạm cấp nước sạch... Còn ông Phạm Duy Mỹ, 80 tuổi, phố Bắc Cầu không chỉ phản đối việc xây dựng nghĩa trang mà còn "hiến kế" cho quận để không còn tình trạng người dân phản đối dự án cải tạo, xây dựng nghĩa trang Bãi Xém.Theo ông, chính quyền các cấp nên xem xét xây dựng khu đất dự định để làm nghĩa trang Bãi Xém bằng việc xây dựng trường học, đường giao thông nhằm phục vụ đời sống dân cư.
Tại buổi đối thoại với người dân phố Bắc Cầu, bà Vũ Thu Hà, Chủ tịch UBND quận Long Biên cho biết, quận ghi nhận, tập hợp đầy đủ các ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của người dân.Quan điểm của quận là tiếp tục lắng nghe ý kiến của nhân dân trên tinh thần dân chủ, đúng pháp luật. UBND quận Long Biên sẽ báo cáo đầy đủ UBND thành phố về tinh thần của buổi đối thoại hôm nay. "Dù phương án nào đi nữa thì cũng chỉ được triển khai khi có sự đồng ý của người dân", bà Vũ Thu Hà nhấn mạnh.
Như TTXVN đã đưa tin, để thực hiện dự án mở đường 40 m từ đê Ngọc Thụy đến khu đô thị Thượng Thanh, được triển khai theo hình thức BT do Công ty cổ phần Khai Sơn làm chủ đầu tư, quận Long Biên sẽ phải giải phóng mặt bằng, di dời khoảng 2.500 ngôi mộ cải táng (mộ khô).Để di dời những ngôi mộ trên, UBND phường Ngọc Thụy, quận Long Biên đã xin ý kiến cấp có thẩm quyền giới thiệu địa điểm khu vực Bãi Xém thuộc phố Bắc Cầu để cải tạo thành nghĩa trang. Tuy nhiên, đề xuất trên vấp phải sự phản đối của người dân phố Bắc Cầu từ tổ 33 đến tổ 38.
Trước sự phản đối của người dân, ngày 25/11/2016, bà Nguyễn Thị Thanh Hằng, Chánh văn phòng UBND quận Long Biên chính thức thông tin tạm dừng hoạt động liên quan đến cải tạo nghĩa trang Bãi Xém (phường Ngọc Thụy) để củng cố, hoàn thiện hồ sơ liên quan theo đúng trình tự hiện hành nhằm ổn định tình hình nhân dân khu vực.>>>Cây xanh bất ngờ gẫy đổ chắn ngang đường Phan Huy Chú, Hà Nội
Tin liên quan
Hà Nội cần xử lý nghiêm những sai phạm tại dự án chung cư New Horizon City
Đến thời điểm này, tình trạng tập trung đông người để đòi quyền lợi tại đây vẫn chưa chấm dứt, ảnh hưởng tới tình hình an ninh trật tự.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamThứ trưởng Bộ Tài chính: Chấm điểm giải ngân đầu tư công sẽ là căn cứ đánh giá cán bộ
Theo Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương, Quyết định số 1129/QĐ-TTg về phương án chấm điểm giải ngân đầu tư công là giải pháp đột phá, xóa bỏ tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm của cán bộ.
-
Kinh tế Việt NamGỡ ngay các điểm nghẽn để đạt mục tiêu tăng trưởng ít nhất 10%
Trưa 4/7, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong chủ trì họp báo Chính phủ, nhấn mạnh cần tập trung phát triển kinh tế, bảo đảm các cân đối lớn đạt mục tiêu tăng trưởng ít nhất 10%.
-
Kinh tế Việt NamKhông để lợi dụng giá xăng dầu biến động để neo cao giá hàng hóa
Tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 6, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân yêu cầu doanh nghiệp điều chỉnh giảm giá hàng hóa theo đúng logic kinh tế khi giá xăng dầu đã giảm sâu.
-
Kinh tế Việt NamBộ Công Thương: Dự phòng hệ thống điện vẫn đáp ứng yêu cầu dù phụ tải tăng cao
Tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 6, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết, khả năng dự phòng hệ thống điện vẫn duy trì ở mức cần thiết, sẵn sàng ứng phó với các tình huống.
-
Kinh tế Việt NamTP. Hồ Chí Minh thu hồi gần 108.000 tỷ đồng nợ thuế
Trong 6 tháng đầu năm 2026, Thuế TP. Hồ Chí Minh thu hồi gần 108.000 tỷ đồng tiền thuế nợ; đẩy mạnh chuyển từ "xử lý nợ" sang "quản trị nợ" thông qua số hóa dữ liệu và tự động hóa quy trình quản lý.
-
Kinh tế Việt NamTạo nền tăng tốc cho xuất khẩu nông lâm sản
Dù thương mại toàn cầu còn nhiều biến động, xuất khẩu nông, lâm, thủy sản Việt Nam vẫn duy trì đà tăng trưởng tích cực trong nửa đầu năm 2026, tạo nền tảng để tăng tốc trong những tháng cuối năm.
-
Kinh tế Việt NamThương mại Việt Nam - Israel hướng tới mốc 4 tỷ USD
Nếu thị trường quốc tế không có biến động lớn trong những tháng cuối năm, kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam - Israel năm 2026 dự báo sẽ vượt 3,9 tỷ USD, cao hơn mức gần 3,65 tỷ USD năm 2025.
-
Kinh tế Việt NamBiến tài sản công dôi dư thành nguồn lực tăng trưởng - Bài cuối: Cách Nhật Bản “đánh thức” nhà đất bỏ trống
Nhật Bản chuyển từ tư duy “có tài sản thì giữ” sang tư duy “tài sản công phải được quản lý như một danh mục đầu tư”.
-
Kinh tế Việt NamBiến tài sản công dôi dư thành nguồn lực tăng trưởng - Bài 3: Khi trụ sở cũ bước vào “vòng đời mới”
Sau sắp xếp đơn vị hành chính, hàng trăm cơ sở nhà, đất công ở TP Hồ Chí Minh đang được rà soát, bố trí lại theo hướng ưu tiên chuyển đổi thành bệnh viện, trường học, các công trình phục vụ cộng đồng.











