Hầu hết các TTCK trên toàn cầu ghi điểm

08:51' - 24/01/2018
BNEWS Hầu hết các thị trường chứng khoán (TTCK) trên toàn cầu lên điểm trong phiên 23/1, khi các cơ quan chính phủ của Mỹ đã hoạt động trở lại sau ba ngày đóng cửa, tạo sự hứng khởi cho nhà đầu tư.
Hầu hết các TTCK trên toàn cầu ghi điểm.Ảnh: AFP/TTXVN
Các nghị sỹ đảng Dân chủ ngày 22/1 đã đạt được thỏa thuận với các nghị sỹ đảng Cộng hòa tại Mỹ để kết thúc tình trạng đóng cửa chính phủ lần đầu tiên kể từ năm 2013 và duy trì hoạt động của chính phủ đến ngày 8/2.

Thị trường Phố Wall đã lập các kỷ lục mới trong phiên 22/1 và tiếp tục đi lên trong phiên 23/1, dẫn đầu là cổ phiếu của Netflix với mức tăng trên 10% nhờ báo cáo lợi nhuận tốt. Báo cáo này là mới nhất trong số các báo cáo lợi nhuận khả quan sau khi cải cách thuế được ban hành tại Mỹ, với nhiều công ty và doanh nghiệp thông báo lợi nhuận tăng sau khi thuế giảm.

Chốt phiên này, các chỉ số S&P 500 và Nasdaq Composite tăng lên mức cao kỷ lục phiên thứ ba liên tiếp. Cụ thể, chỉ số S&P 500 tăng 0,2% lên 2.839,13 điểm và chỉ số Nasdaq Composite tăng 0,7% lên 7.460,29 điểm. Trong lúc chỉ số Dow Jones giảm 0,1% xuống 26.210,81 điểm.

Theo nhà phân tích Joshua Mahony thuộc IG, giải pháp khắc phục tình trạng đóng cửa chính phủ liên bang tại Mỹ đã tạo lực đẩy cho các chỉ số chứng khoán từ châu Á tới châu Âu, nhưng vì đó chỉ là một giải pháp tạm thời nên một tình huống tương tự lại sẽ diễn ra trong những tuần tới.

Tại châu Âu, hầu hết các sàn chứng khoán lớn đều tăng điểm, với chỉ số DAX 30 tại sàn Frankfurt lập kỷ lục sau khi khảo sát cho thấy lòng tin của nhà đầu tư tại Đức tăng mạnh trong tháng Một. Cụ thể, chỉ số DAX 30 tại Đức tăng 0,7% lên 13.559,6 điểm, chỉ số FTSE 100 tại London (Anh) tăng 0,2% lên 7.731,83 điểm, trong khi chỉ số CAC 40 tại Paris (Pháp) giảm 0,1% xuống 5.535,26 điểm. Chỉ số tổng hợp EURO STOXX 50 tăng 0,1% lên 3.669,88 điểm.

>> Xem thêm: Gói cải cách thuế của Tổng thống Trump khiến kẻ khóc người cười

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục