Hỗ trợ ngư dân Quảng Trị bị ảnh hưởng sự cố môi trường biển

16:27' - 21/09/2016
BNEWS Ngày 21/9, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Trị phối hợp với Hội thánh Tin lành Trưởng lão Việt Nam tổ chức trao 40 tấn gạo hỗ trợ cho ngư dân tỉnh ở vùng thiệt hại bởi sự cố ô nhiễm môi trường biển.
Người dân vùng thiệt hại bởi sự cố ô nhiễm môi trường biển nhận gạo hỗ trợ. Ảnh: Trịnh Bang Nhiệm - TTXVN

Số gạo này do Hội thánh Tin lành Trưởng lão Việt Nam huy động từ sự đóng góp của các Việt kiều ở Mỹ và Canada hỗ trợ cho 2.000 hộ ngư dân ở các huyện Hải Lăng, Triệu Phong và Gio Linh.

Bà Phan Thị Thủy ở thôn Mỹ Thủy, xã Hải An, huyện Hải Lăng chia sẻ: Kể từ ngày môi trường biển bị ô nhiễm đến nay, ngư dân rất khó khăn, không có việc làm, đi biển đánh cá lên thì không ai mua. 20 kg gạo được hỗ trợ sẽ góp phần giúp gia đình vượt qua khó khăn.

Sẻ chia khó khăn với ngư dân bị ảnh hưởng sự cố ô nhiễm môi trường, từ tháng 6/2016 đến nay, Hội thánh Tin lành Trưởng lão Việt Nam đã huy động Việt kiều ở Mỹ và Canada hỗ trợ 120 tấn gạo cho ngư dân.

Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Trị cũng huy động sự đóng góp của nhiều tổ chức, cá nhân hỗ trợ người dân khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống./.

>>> Không để biển thành . . . bãi đổ rác thải

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục