IMF dự báo kinh tế Ấn Độ tăng trưởng mạnh

16:02' - 03/03/2016
BNEWS Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) ngày 2/3 dự báo kinh tế Ấn Độ tăng trưởng mạnh, với mức 7,3% trong tài khóa 2015-2016 và sẽ đạt 7,5% trong tài khóa tiếp theo.
IMF dự báo kinh tế Ấn Độ tăng trưởng mạnh. Ảnh: globalsourcingblog.org

Trưởng cơ quan IMF tại Ấn Độ Paul Cashin nhận định kinh tế Ấn Độ có triển vọng rất tốt vào thời điểm hiện nay và chắc chắn đã được hưởng lợi từ giá dầu mỏ và năng lượng thấp vì Ấn Độ là một trong những nước nhập khẩu dầu mỏ lớn nhất thế giới.

Một yếu tố nữa là thu nhập thực sự của tất cả người dân Ấn Độ tăng lên. IMF cũng hoan nghênh các biện pháp gần đây của Ấn Độ tăng cường chi tiêu công vào cơ sở hạ tầng, điều chỉnh các khoản trợ cấp, tạo ra các thị trường lao động và sản phẩm linh hoạt hơn.

Tuy nhiên, dự báo trên của IMF thấp hơn so với mức dự báo của Chính phủ Ấn Độ là 7,6% cho tài khóa 2015-2016, trong khi Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ (ngân hàng trung ương) dự báo mức tăng trưởng 7,4% trong tài khóa này.

Trước đó, ngày 22/1, báo cáo của Liên hợp quốc về tình hình và triển vọng kinh tế thế giới trong năm 2016 cũng dự báo kinh tế Ấn Độ tăng trưởng 7,3% trong năm 2016 và 7,5% trong năm 2017, trở thành nền kinh tế lớn tăng trưởng nhanh nhất thế giới./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục