IMF vẫn từ chối tham gia cứu trợ Hy Lạp

14:17' - 31/05/2016
BNEWS Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) vẫn từ chối tham gia chương trình cứu trợ thứ ba dành cho Hy Lạp.
IMF vẫn từ chối tham gia cứu trợ Hy Lạp. Ảnh: dawn.com

Bất chấp thỏa thuận giải ngân quan trọng giữa Nhóm các bộ trưởng tài chính của Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurogroup) và Hy Lạp hôm 25/5, IMF vẫn từ chối tham gia chương trình cứu trợ thứ ba dành cho nước này.

IMF khẳng định sẽ không “chi một xu” cho đến khi tổ chức này nhìn thấy bản kế hoạch cụ thể từ châu Âu nhằm tái cơ cấu nợ cho Athens. Theo IMF, thỏa thuận hôm 25/5 đã không đưa ra được kế hoạch này.

Các chuyên gia nhận định IMF đang tập trung bảo vệ danh tiếng của tổ chức này, sau khi thất bại trong việc tham gia hai gói cứu trợ đầu tiên dành cho Hy Lạp.

Câu hỏi được đặt ra là khi kinh tế Hy Lạp tiếp tục “loạng choạng” với “núi nợ” chồng cao, IMF có đành lòng quay lưng lại với “xứ sở các vị thần”? Đại diện của Hy Lạp tại IMF cho đến tháng 7/2015, Thanos Catsambas, đã trả lời rằng "đương nhiên là có".

Theo ông Catsambas, IMF đang muốn ủng hộ quan điểm của Đức và các quốc gia châu Âu khác rằng IMF cần đảm bảo Athens thực thi các cải cách đã cam kết.

Bối cảnh hiện nay đã có sự thay đổi so với năm 2010 và 2012, thời điểm IMF cấp cho Hy Lạp khoản vay lớn nhất mà nước này từng cấp cho một quốc gia gặp “rắc rối” về tài chính, trước những lo ngại khủng hoảng nợ tại Hy Lạp sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ Khu vực đồng euro (Eurozone). Tuy nhiên, IMF đã tỏ ra nghi ngờ về hiệu quả của các gói cứu trợ.

Hiện nay, IMF tỏ ra cẩn trọng hơn, sau khi Hy Lạp không thể thanh toán khoản nợ khoảng 2 tỷ USD hồi năm ngoái và chính thức rơi vào tình trạng vỡ nợ. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, một nền kinh tế phát triển như Hy Lạp bị IMF kết luận vỡ nợ. Mặc dù Athens đã thanh toán được khoản nợ trên, song nước này vẫn nợ IMF 16,2 tỷ USD./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục