Jetstar Pacific khai trương đường bay Hà Nội và Đà Nẵng đến Osaka (Nhật Bản)

16:24' - 01/09/2017
BNEWS Hãng hàng không giá rẻ Jetstar Pacific cho biết, từ 1/9 Hãng khai trương hai đường bay thẳng giữa Đà Nẵng - Osaka và Hà Nội – Osaka.
Lễ khai trương đường bay Đà Nẵng - Osaka (Nhật Bản) diễn ra tại sân bay Quốc tế Đà Nẵng. Ảnh: Jetstar Pacific

Sự kiện Jetstar Pacific đưa vào khai thác đường bay này chính thức đánh dấu lần đầu tiên dich vụ hàng không giá rẻ của Việt Nam có mặt tại Nhật Bản. Hành khách hai nước sẽ có cơ hội đi lại giữa Thủ đô Hà Nội, khu vực miền Trung của Việt Nam và Osaka - thủ đô văn hóa và là trung tâm thương mại công nghiệp lớn của Nhật Bản. 

Đại diện Jetstar Pacific cho biết, đây là lần đầu tiên Việt Nam và Nhật Bản kết nối trực tiếp bằng 2 đường bay thẳng của dịch vụ hàng không giá rẻ, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của các doanh nhân đồng thời góp phần kích thích nhu cầu du lịch đang ngày càng gia tăng giữa hai quốc gia.

Cả hai đường bay được Jetstar Pacific khai thác bằng máy bay hiện đại Airbus A320s, tần suất 4 chuyến/tuần từ cả hai thành phố Hà Nội và Đà Nẵng.

Từ sân bay quốc tế Đà Nẵng, chuyến bay đầu tiên mang số hiệu BL164 cất cánh đi Osaka vào lúc 14 giờ 30 phút. Trong khi đó, chuyến bay từ Osaka về Thủ đô Hà Nội ngày 1/9 cũng chuẩn bị cất cánh lúc 22 giờ 15 phút với số hiệu BL621. Cả hai chuyến bay có trên 350 hành khách, thời gian bay giữa Hà Nội - Osaka là 4 giờ 30 phút và Đà Nẵng – Osaka là 4 giờ 45 phút.

Ông Nguyễn Quốc Phương, Tổng giám đốc Jetstar Pacific cho biết, hiện đã có trên 20.000 hành khách đăng ký mua vé giữa Hà Nội – Osaka và Đà Nẵng - Osaka. Hai chuyến bay đầu tiên đạt hệ số ghế tích cực vượt mốc 90%. 

Mức giá rẻ mỗi ngày chỉ từ 1.500.000 đồng (tương đương 68,18 USD hoặc 8.800 JP¥ (Yên Nhật). Hành khách có nhu cầu có thể đặt mua tại trang web www.jetstar.com và các phòng vé, đại lý trên toàn quốc.

Theo Jetstar Pacific, hiện có khoảng 16.000 người Nhật đang sinh sống và làm việc ở Việt Nam. Đồng thời, cũng có khoảng 180.000 người Việt Nam đang học tập, làm việc và sinh sống ở Nhật Bản.

Trong lĩnh vực du lịch, năm 2016 Việt Nam đã đón hơn 740.000 du khách Nhật, dự đoán con số này sẽ tiếp tục tăng trưởng đáng kể trong thời gian tới nhờ vào đường bay thẳng giá rẻ vừa được khai trương của Jetstar Pacific.

Jetstar Pacific là hãng hàng không giá rẻ đầu tiên của Việt Nam, đang khai thác 37 đường bay nội địa và quốc tế. Hãng có 2 cổ đông chính là Vietnam Airlines và Tập đoàn Qantas (Qantas Airways –Australia)./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục