Khắc phục hậu quả bão số 3: Ninh Bình tập trung đảm bảo an toàn hệ thống đê Hoàng Long

12:07' - 22/07/2018
BNEWS Sáng 22/7, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, mưa trên thượng nguồn đổ về kết hợp với mưa trên địa bàn những ngày qua đã khiến mực nước sông Hoàng Long tiếp tục dâng cao.
Ninh Bình đã huy động lực lượng bảo đảm an toàn hệ thống đê Hoàng Long, tránh gây thiệt hại về người và tài sản cho người dân. Ảnh: TTXVN

Sáng 22/7, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, mưa trên thượng nguồn đổ về kết hợp với mưa trên địa bàn những ngày qua đã khiến mực nước sông Hoàng Long tiếp tục dâng cao, tổng lượng mưa trên địa bàn tỉnh Ninh Bình bình quân 450mm. 

Vào lúc 7 giờ sáng 22/7, mực nước tại bến Đế đạt 4,11m, cao hơn mức báo động III. Tỉnh Ninh Bình đã huy động lực lượng bảo đảm an toàn hệ thống đê Hoàng Long, tránh gây thiệt hại về người và tài sản cho người dân. Sáng 22/7, trên địa bàn tỉnh không còn mưa, trời bắt đầu hửng nắng.

Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Ninh Bình, ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3 đã gây mưa trên diện rộng tại tỉnh.

Ngày 21/7, mực nước tại bến Đế đạt 3,55 m, vượt báo động II 0,05m, đến 7 giờ sáng 22/7, mực nước tại bến Đế đạt 4,11 m, cao hơn mức báo động III 0,11m, cứ mỗi tiếng sẽ tăng lên 0,01m và đạt đỉnh vào 12 giờ trưa 22/7 (do mực nước tại Hưng Thi (Hòa Bình) giảm.

Ông Đinh Chung Phụng, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Ninh Bình cho biết, mưa lũ đã gây nhiều thiệt hại cho tỉnh, chủ yếu trên địa bàn các huyện Nho Quan, Gia Viễn như: Dò mang tường bể xả trạm bơm Gia Viễn, dò mang phía hạ lưu tràn Lạc Khoái; tràn cục bộ tuyến đê bao Hoa Tiên xã Gia Hưng, huyện Gia Viễn; tràn đê bao sông Bôi các xã Gia Thủy, Gia Lâm, huyện Nho Quan. Với mực nước như hiện nay, tỉnh Ninh Bình vẫn đảm bảo an toàn tại tất cả các tuyến đê, đặc biệt là đê tả và hữu sông Hoàng Long.

Tỉnh Ninh Bình đã huy động lực lượng bảo đảm an toàn hệ thống đê Hoàng Long, tránh gây thiệt hại về người và tài sản cho người dân. Ảnh: TTXVN

Sáng 22/7, tại tràn Lạc Khoái xã Lạc Vân, huyện Nho Quan, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Ninh Bình đã huy động hàng chục người cùng phương tiện tiến hành khắc phục tạm thời sự cố dò mang phía hạ lưu tràn.

Lực lượng đã dùng hàng trăm m2 bạt cùng hàng trăm bao cát che chắn phía chân tràn, nhằm hạn chế tình trạng nước thẩm thấu qua tràn, giảm thiệt hại, đồng thời tính đến phương án khắc phục sự cố lâu dài.

Trước tình trạng mưa lũ như hiện nay, tỉnh Ninh Bình tiếp tục thực hiện nghiêm các Công điện của Trung ương về phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Mặc dù xác định mực nước đỉnh lũ vẫn ở trong ngưỡng an toàn, nhưng tỉnh vẫn tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình mưa, lũ, áp thấp nhiệt đới; thông tin cảnh báo kịp thời đến chính quyền và người dân để chủ động phòng, tránh, đặc biệt là với mưa lớn, ngập úng, dông lốc; chủ động triển khai phương án ứng phó theo phương châm "4 tại chỗ"; kiểm tra, rà soát, sẵn sàng phương án sơ tán người dân tại các vùng thấp ven sông, ven biển, vùng nguy hiểm, vùng có nguy cơ sạt lở, vùng ngập sâu, ngu cơ cao sảy ra lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn; tổ chức lực lượng tuần tra canh gác tuyến đê, các điểm xung yếu; triển khai phương án đảm bảo an toàn đê điều, hồ đập, hạ du hồ chứa, nhất là trong tình huống xảy ra lũ khẩn cấp; sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.

Mặt khác, tỉnh chỉ đạo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các huyện, thành phố, các sở, ngành theo chức năng nhiệm vụ được giao sẵn sàng triển khai các biện pháp ứng phó với áp thấp nhiệt đới, mưa, lũ.

Hiện Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi tỉnh Ninh Bình đã chỉ đạo vận hành 238 máy/82 trạm bơm, mở 8 cống dưới đê và 22 cống hồ nhằm chống úng, giảm thiệt hại do mưa, lũ./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục